Anh gọi thầu các dự án năng lượng tái tạo lên đến hàng tỷ bảng Anh
Theo tài liệu báo cáo ngân sách Chính phủ Anh vào thứ Sáu, vòng đấu giá tiếp theo của nước này nhằm thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo sẽ có giá trị hơn 1 tỷ bảng (khoản 1,3 tỷ USD).

Chính phủ Anh đã đặt mục tiêu gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo để tăng cường tình hình an ninh năng lượng, cũng như đạt các mục tiêu khác về khí hậu.
Để đảm bảo các dự án được xây dựng, Anh tổ chức các cuộc đấu giá hằng năm, cung cấp cho các nhà phát triển năng lượng tái tạo mức giá đảm bảo cho lượng điện năng của họ.
“Chính phủ mang đến sự rõ ràng và chắc chắn cho các nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Vương Quốc Anh… thiết lập ngân sách lớn nhất từ trước đến nay được phân bố trong một chu kỳ, lên đến hơn một tỷ bảng Anh”, theo báo cáo ngân sách.
Lĩnh vực năng lượng tái tạo của Vương quốc Anh bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty lớn trên thị trường (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm Vestas Wind Systems AS, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Électricité de France SA, Renewable Energy Systems Ltd và Ecotricity Group Ltd.
Với nhu cầu ngày càng tăng về nguồn cung cấp điện đáng tin cậy, giá cả phải chăng, sạch và đa dạng, Chính phủ và các công ty điện lực Anh đang ngày càng quan tâm đến năng lượng gió. Hơn nữa, với nguồn tài nguyên gió vô song của đất nước, có rất nhiều cơ hội để tối đa hóa lợi ích kinh tế và môi trường của việc phát triển năng lượng gió.
Năng lượng gió lắp đặt của quốc gia này đạt 52,42 GW vào năm 2022, tăng từ 48,89 GW vào năm 2021. Vương quốc Anh cũng là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về năng lượng gió ngoài khơi, với công suất lắp đặt hơn 13,45 GW vào năm 2022. các dự án đầy tham vọng đang được phát triển, chính phủ đặt mục tiêu đạt 20 GW vào cuối năm 2030.
Vào tháng 1 năm 2022, Liên doanh Shell và Scottish Power đã thắng thầu phát triển công suất 5 GW năng lượng gió nổi ở Vương quốc Anh. Cả hai công ty đều có kế hoạch xây dựng và vận hành hai trang trại gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên trên thế giới tại Vương quốc Anh với công suất phát điện lần lượt là 3 GW và 2 GW. Những dự án như vậy dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng thị trường trong những năm tới.
Quốc gia này đặt mục tiêu mở rộng lĩnh vực gió ngoài khơi lên công suất khoảng 50 GW vào năm 2030. Tua bin gió cung cấp 32,4% tổng điện năng của Anh trong quý 1 năm 2023, cao hơn 3% so với quý 1 năm 2022. Do đó, tốc độ tăng trưởng cao của năng lượng gió khiến Vương quốc Anh trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thị trường tái tạo và hướng tới một tương lai xanh.
Cùng chủ đề
TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội DKVN: Cần xem xét mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp đối với điện khí
Xây dựng trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng
Huy động cao nguồn nhiệt điện than và năng lượng tái tạo để tiết kiệm nước cho thủy điện
Đến năm 2030, Việt Nam cần 135 tỷ USD đầu tư cho lưới điện và năng lượng tái tạo
COP28: EU đưa sáng kiến tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030

LG và Samsung kiện chính sách quản lý chất thải điện tử mới của Ấn Độ
22/04/2025, 10:09
Trung Quốc: Không có bên nào thắng trong thương chiến
10/04/2025, 15:22
Cảnh báo nóng lên toàn cầu: Trái Đất đang phát sốt?
09/04/2025, 11:58
Mỹ áp thuế 104%, Trung Quốc tuyên bố 'chiến đấu đến cùng'
09/04/2025, 11:56
Chứng khoán châu Á lao dốc
07/04/2025, 17:06
Các nước phản ứng với thuế quan mới của Mỹ ra sao?
03/04/2025, 15:55
Trung Quốc phát hiện 2 mỏ vàng tổng trữ lượng 2.000 tấn
02/04/2025, 10:55
Nguyên nhân nào gây ra động đất ở Myanmar và Thái Lan?
31/03/2025, 11:58
Hầm tận thế - Tương lai xanh của nhân loại
28/03/2025, 11:27Năm 2024 ghi nhận nhiệt độ toàn cầu cao nhất lịch sử
Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2024 cao hơn 1,55 độ C so với mức nhiệt ghi nhận trong thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp (1850-1900) và vượt qua mức tăng kỷ lục của năm 2023.
Ý nghĩa của thỏa thuận ngừng bắn đối với Ukraine và Nga
Việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Ukraine và Nga sẽ tác động đến chiến lược quan trọng của cả hai bên trong nỗ lực làm suy yếu đối phương. Đây cũng sẽ là một bước đi đáng kể hướng tới giảm leo thang xung đột.
Mỹ lên kế hoạch chế biến khoáng sản ngay tại căn cứ quân sự Lầu Năm Góc
Theo nguồn tin, Tổng thống Trump không có kế hoạch dự trữ khoáng sản quan trọng, không yêu cầu chỉ sử dụng khoáng sản Mỹ mà nhằm mục đích mở rộng quy định cấp phép đạo luật FAST-41 cho các mỏ.
Ukraine đạt thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ
Ukraine đã đạt được thỏa thuận về khoáng sản với Hoa Kỳ. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một thông cáo đưa ra sau đó cũng xác nhận thông tin trên.
Điểm nổi bật của thị trường dầu mỏ toàn cầu của OPEC
Báo cáo Thị trường Dầu hàng tháng của OPEC là ấn phẩm hàng tháng của Ban Thư ký OPEC, tập trung vào các diễn biến ngắn hạn trên thị trường dầu toàn cầu liên quan đến nền kinh tế toàn cầu, giá dầu, tiêu thụ dầu, sản xuất dầu, thương mại, sản phẩm dầu và thị trường tàu chở dầu. Dưới đây là những điểm nổi bật trong báo cáo tháng 2:
Cung điện gió gần 1.000 cửa sổ
Hawa Mahal còn gọi là cung điện gió nằm ở thành phố Jaipur (bang Rajasthan, Ấn Độ) với kiến trúc kim tự tháp độc đáo cùng gần 1.000 cửa sổ, có thể tự làm mát như điều hòa.
Mỹ ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với các quốc gia khác, lợi hay hại nhiều hơn?
Việc áp thuế đối ứng trước mắt có thể giúp giảm thâm hụt thương mại, đồng thời gia tăng nguồn thu cho chính phủ Mỹ nhưng kèm theo đó là những rủi ro cho nền kinh tế Mỹ cũng như mối quan hệ với các nước khác.
Trung Quốc chạm kỷ lục xây mới điện than, nhằm đạt đỉnh phát thải rồi mới trung hòa carbon
Nỗ lực gia tăng sản lượng điện than của Trung Quốc trong 2 năm gần có thể gây cản trở việc kết nối năng lượng sạch với hệ thống lưới điện nước này.
Hoa Kỳ: Số ca nhiễm cúm ở mức cao nhất trong hơn 15 năm
Ngày 7/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết tỷ lệ cúm của nước này đang ở mức cao nhất hoặc gần mức cao nhất trong ít nhất 15 năm qua và vẫn đang gia tăng.