Thứ hai, 17/01/2022, 11:16 AM
  • Click để copy

Làng hương lớn nhất Cố đô Huế tất bật vào vụ Tết

Dịp Tết là lúc người dân ở làng hương Thủy Xuân bận rộn hơn cả, bởi thời điểm này thị trường có nhu cầu rất lớn với sản phẩm không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc.

Ở Cố đô Huế, làng hương Thủy Xuân nổi tiếng khắp vùng là nơi lớn nhất sản xuất ra cây hương phục vụ dịp lễ, Tết.

Ở Cố đô Huế, làng hương Thủy Xuân nổi tiếng khắp vùng là nơi lớn nhất sản xuất ra cây hương phục vụ dịp lễ, Tết.

Những ngày cận kề cái Tết Nguyên đán, các cơ sở làm hương ở phường Thủy Xuân tất bật để làm cây hương chất lượng.

Những ngày cận kề cái Tết Nguyên đán, các cơ sở làm hương ở phường Thủy Xuân tất bật để làm cây hương chất lượng.

Dịp Tết là lúc người dân bận rộn hơn cả, bởi thời điểm này thị trường có nhu cầu rất lớn đối với sản phẩm không thể thiếu trong dịp Tết.

Dịp Tết là lúc người dân bận rộn hơn cả, bởi thời điểm này thị trường có nhu cầu rất lớn đối với sản phẩm không thể thiếu trong dịp Tết.

Theo ghi nhận, những ngày này, ở đường Huyền Trân Công Chúa, mùi hương tỏa khắp nơi, các bó chân hương nhiều màu tạo thành những bông hoa tuyệt đẹp.

Theo ghi nhận, những ngày này, ở đường Huyền Trân Công Chúa, mùi hương tỏa khắp nơi, các bó chân hương nhiều màu tạo thành những bông hoa tuyệt đẹp.

Vừa phơi những cây hương vừa được làm xong, bà Tôn Nữ Ánh Tuyết tiến đến những bó chân hương để sắp xếp chúng thành những hình dáng bắt mắt.

Vừa phơi những cây hương vừa được làm xong, bà Tôn Nữ Ánh Tuyết tiến đến những bó chân hương để sắp xếp chúng thành những hình dáng bắt mắt.

Ngoài 70 tuổi, bà Tuyết hàng ngày gắn bó với cái nghề truyền thống của cha ông để lại. Ngày còn nhỏ, bà đã tiếp xúc với những chân hương, trầm hương, cây hương đầy màu sắc...

Ngoài 70 tuổi, bà Tuyết hàng ngày gắn bó với cái nghề truyền thống của cha ông để lại. Ngày còn nhỏ, bà đã tiếp xúc với những chân hương, trầm hương, cây hương đầy màu sắc...

Những ngày cận kề cái Tết, ngoài làm hương vào ban ngày, bà Tuyết tranh thủ làm vào ban đêm để cung ứng ra thị trường.

Những ngày cận kề cái Tết, ngoài làm hương vào ban ngày, bà Tuyết tranh thủ làm vào ban đêm để cung ứng ra thị trường.

Hiện nay, làng hương này có trên 40 hộ làm hương trầm, chủ yếu ở con đường Huyền Trân Công Chúa. Hai bên đường này, có hàng trăm nghìn bó chân hương nhiều màu sắc. Các bó chân hương được bày trí như những bông hoa. 

Hiện nay, làng hương này có trên 40 hộ làm hương trầm, chủ yếu ở con đường Huyền Trân Công Chúa. Hai bên đường này, có hàng trăm nghìn bó chân hương nhiều màu sắc. Các bó chân hương được bày trí như những bông hoa. 

Màu sắc rực rỡ cùng mùi hương thơm như báo hiệu một cái Tết sắp về…

Màu sắc rực rỡ cùng mùi hương thơm như báo hiệu một cái Tết sắp về…

Trải qua nhiều công đoạn mới cho ra cây hương thành phẩm. Nguyên liệu chính là thân cây trầm dó. Bột trầm nghiền mịn trộn với keo thực vật, nước tạo độ kết dính, nhồi thành khối. Sự kết dính này hoàn toàn không ảnh hưởng đến mùi thơm của sản phẩm và không gây hại đến người tiêu dùng. Ngoài ra, còn làm hương với bột quế. 

Trải qua nhiều công đoạn mới cho ra cây hương thành phẩm. Nguyên liệu chính là thân cây trầm dó. Bột trầm nghiền mịn trộn với keo thực vật, nước tạo độ kết dính, nhồi thành khối. Sự kết dính này hoàn toàn không ảnh hưởng đến mùi thơm của sản phẩm và không gây hại đến người tiêu dùng. Ngoài ra, còn làm hương với bột quế. 

Để cây hương đẹp và cháy tốt, công đoạn se hương cần bàn tay thuần thục của người thợ. Trước đây, họ se hương thủ công nhưng nay đã dùng máy để tạo ra những cây hương đẹp, đều. 

Để cây hương đẹp và cháy tốt, công đoạn se hương cần bàn tay thuần thục của người thợ. Trước đây, họ se hương thủ công nhưng nay đã dùng máy để tạo ra những cây hương đẹp, đều. 

Hương trầm chủ yếu được phơi nắng để hương khô tự nhiên, giữ được mùi thơm.

Hương trầm chủ yếu được phơi nắng để hương khô tự nhiên, giữ được mùi thơm.

Nghề hương ở Thủy Xuân cung cấp nguồn hương phục vụ đời sống tâm linh người dân trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là địa điểm quen thuộc được nhiều du khách đến tham quan.

Nghề hương ở Thủy Xuân cung cấp nguồn hương phục vụ đời sống tâm linh người dân trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là địa điểm quen thuộc được nhiều du khách đến tham quan.

Thời gian dần trôi, người dân ở làng hương Thủy Xuân năm này qua năm nọ chăm chỉ làm công việc sản xuất ra những cây hương phục vụ thị trường dịp Tết, lưu giữ cái nghề truyền thống cha ông, mang lại nét đẹp văn hóa, tâm linh của mảnh đất cô đô.

Thời gian dần trôi, người dân ở làng hương Thủy Xuân năm này qua năm nọ chăm chỉ làm công việc sản xuất ra những cây hương phục vụ thị trường dịp Tết, lưu giữ cái nghề truyền thống cha ông, mang lại nét đẹp văn hóa, tâm linh của mảnh đất cô đô.