Ảnh: Tiếp tục tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Thứ bảy, 27/03/2021, 16:24 PM

Ngày thứ 3 của đợt tìm kiếm trở lại 11 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi bồi, kết hợp đào mương tạo dòng chảy mới của sông Rào Trăng.

Liên quan đến công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), ngày 27/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về các công việc trong ngày.

Liên quan đến công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), ngày 27/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về các công việc trong ngày.

Theo đó, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi bồi, kết hợp đào mương tạo dòng chảy mới của sông Rào Trăng (mương dài 150m, rộng 5m). Khối lượng đào, múc khoảng 9.000m3.

Theo đó, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi bồi, kết hợp đào mương tạo dòng chảy mới của sông Rào Trăng (mương dài 150m, rộng 5m). Khối lượng đào, múc khoảng 9.000m3.

Bên cạnh đó, tiến hành đo đạc, xác định tầng phủ của đáy vực sâu (vị trí giữa lòng vực tầng phủ khoảng 1m). Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị nắn dòng chảy tìm kiếm tại vực sâu cạnh bãi bồi.

Bên cạnh đó, tiến hành đo đạc, xác định tầng phủ của đáy vực sâu (vị trí giữa lòng vực tầng phủ khoảng 1m). Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị nắn dòng chảy tìm kiếm tại vực sâu cạnh bãi bồi.

Quá trình tìm kiếm đều có sự chứng kiến của gia đình các nạn nhân mất tích.

Quá trình tìm kiếm đều có sự chứng kiến của gia đình các nạn nhân mất tích.

Như đã thông tin, rạng sáng 12/10/2020, vụ sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân mất tích.

Như đã thông tin, rạng sáng 12/10/2020, vụ sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, trải qua hơn 3 giai đoạn tìm kiếm, các lực lượng đã tìm được 6 công nhân và 11 công nhân còn mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, trải qua hơn 3 giai đoạn tìm kiếm, các lực lượng đã tìm được 6 công nhân và 11 công nhân còn mất tích.

Sau hơn 4 tháng tạm ngừng do điều kiện thời tiết bất lợi, việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được triển khai trở lại vào sáng ngày 25/3.

Sau hơn 4 tháng tạm ngừng do điều kiện thời tiết bất lợi, việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được triển khai trở lại vào sáng ngày 25/3.

Các lực lượng được triển khai đến hiện trường để tìm kiếm quanh khu vực bãi bồi nghi có người mất tích ở khu vực thượng nguồn sông Rào Trăng. Bãi bồi này cách hiện trường vụ sát lở khoảng 300 mét. Đây là khu vực có lượng lớn đất đá, bê tông… từ hiện trường trôi về.

Các lực lượng được triển khai đến hiện trường để tìm kiếm quanh khu vực bãi bồi nghi có người mất tích ở khu vực thượng nguồn sông Rào Trăng. Bãi bồi này cách hiện trường vụ sát lở khoảng 300 mét. Đây là khu vực có lượng lớn đất đá, bê tông… từ hiện trường trôi về.

Trong ngày thứ hai tìm kiếm, các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm tại khu vực bãi bồi của sông Rào Trăng, trong đó tập trung đào bới sâu ở các khu vực bãi bồi và đào xung quanh các khu vực lân cận các vị trí có khả năng có thi thể bị nước cuốn vào. Để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều thêm 1 máy múc cỡ lớn vào hiện trường để thúc đẩy nhanh hơn nữa công tác tìm kiếm.

Trong ngày thứ hai tìm kiếm, các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm tại khu vực bãi bồi của sông Rào Trăng, trong đó tập trung đào bới sâu ở các khu vực bãi bồi và đào xung quanh các khu vực lân cận các vị trí có khả năng có thi thể bị nước cuốn vào. Để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều thêm 1 máy múc cỡ lớn vào hiện trường để thúc đẩy nhanh hơn nữa công tác tìm kiếm.

Qua ngày đầu tiên tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được một số vật dụng cá nhân của các công nhân như quần áo, ví tiền, giấy tờ tùy thân. Do vậy, ngày thứ 2, công tác tìm kiếm được tiến hành một cách kỹ càng, tổ chức tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu. Trong quá trình tìm kiếm, nếu có phát hiện các vật dụng thì sẽ tiến hành tìm kiếm theo hình thức thủ công để bảo đảm an toàn.

Qua ngày đầu tiên tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được một số vật dụng cá nhân của các công nhân như quần áo, ví tiền, giấy tờ tùy thân. Do vậy, ngày thứ 2, công tác tìm kiếm được tiến hành một cách kỹ càng, tổ chức tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu. Trong quá trình tìm kiếm, nếu có phát hiện các vật dụng thì sẽ tiến hành tìm kiếm theo hình thức thủ công để bảo đảm an toàn.