Thứ sáu, 18/12/2020, 14:08 PM
  • Click để copy

Ảnh: Xót xa cảnh cánh đồng mía ngã rạp, chết trắng đồng

Những cánh đồng mía đang lớn lên từng ngày bỗng gặp cảnh bão lụt khiến cho nhiều diện tích mía gãy đổ, chết từ từ.

Lâu nay, xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được biết đến là một vựa mía lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, mang lại giá trị kinh tế cao cho hàng trăm hộ gia đình. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Lâu nay, xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được biết đến là một vựa mía lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, mang lại giá trị kinh tế cao cho hàng trăm hộ gia đình. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trung bình 1 sào thu hoạch được 12 - 15 triệu đồng (250 - 300 triệu đồng/ha). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trung bình 1 sào thu hoạch được 12 - 15 triệu đồng (250 - 300 triệu đồng/ha). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía Cẩm Tân này có mặt ở đây trên 30 năm. Việc trồng mía phát triển mạnh nhất từ năm 2000 đến nay. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía Cẩm Tân này có mặt ở đây trên 30 năm. Việc trồng mía phát triển mạnh nhất từ năm 2000 đến nay. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, cánh đồng mía rộng lớn khoảng 30ha bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận bão, cơn lũ dồn dập. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, cánh đồng mía rộng lớn khoảng 30ha bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận bão, cơn lũ dồn dập. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía Cẩm Tân bị gãy đổ trước sức mạnh của các cơn bão. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía Cẩm Tân bị gãy đổ trước sức mạnh của các cơn bão. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ông Trần Dũng (56 tuổi, ở thôn Hạ Lang) cho biết: “8 sào mía của nhà tôi bị sập toàn bộ sau cơn bão số 5. Chúng tôi phải ra đồng dựng cây mía lên, sau đó thì cây mía được sống lại”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ông Trần Dũng (56 tuổi, ở thôn Hạ Lang) cho biết: “8 sào mía của nhà tôi bị sập toàn bộ sau cơn bão số 5. Chúng tôi phải ra đồng dựng cây mía lên, sau đó thì cây mía được sống lại”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Không chỉ bị gãy đổ do bão, những cánh đồng mía còn bị ngâm trong nước dài ngày dẫn đến chết từ từ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Không chỉ bị gãy đổ do bão, những cánh đồng mía còn bị ngâm trong nước dài ngày dẫn đến chết từ từ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo ông Dũng, nhà ông có 4 sào mía bị mất trắng, 2 sào có khoảng 50% bị chuột gặm, 2 sào hy vọng mong manh. Tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo ông Dũng, nhà ông có 4 sào mía bị mất trắng, 2 sào có khoảng 50% bị chuột gặm, 2 sào hy vọng mong manh. Tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trung bình mất 15 triệu đồng/sào mía. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trung bình mất 15 triệu đồng/sào mía. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía bị chuột gặm nhấm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía bị chuột gặm nhấm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía bị gãy đổ, chết trắng đồng làm công sức của người dân “đổ biển”, nợ tiền phân thuốc… Đó cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cây mía bị gãy đổ, chết trắng đồng làm công sức của người dân “đổ biển”, nợ tiền phân thuốc… Đó cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho biết: “Trong vụ mía này, toàn xã gieo trồng 30ha mía. Do mưa bão lũ liên tiếp đã khiến trên 70% trong số đó bị thiệt hại. Bão, lụt ngâm khiến cây mía bị khô và chết từ từ…”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho biết: “Trong vụ mía này, toàn xã gieo trồng 30ha mía. Do mưa bão lũ liên tiếp đã khiến trên 70% trong số đó bị thiệt hại. Bão, lụt ngâm khiến cây mía bị khô và chết từ từ…”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo lãnh đạo xã này, UBND huyện Quảng Điền đã làm việc với UBND xã và HTX Phú Thuận về việc triển khai, vận động người dân thu gom số mía chết để chuẩn bị phục vụ sản xuất sắp đến. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo lãnh đạo xã này, UBND huyện Quảng Điền đã làm việc với UBND xã và HTX Phú Thuận về việc triển khai, vận động người dân thu gom số mía chết để chuẩn bị phục vụ sản xuất sắp đến. Ảnh: Tuấn Hiệp.

UBND huyện Quảng Điền cũng hỗ trợ kinh phí vận chuyển để tiêu hủy mía. UBND xã Quảng Phú có xây dựng kế hoạch để triển khai đối với các hộ dân trồng mía. Ảnh: Tuấn Hiệp.

UBND huyện Quảng Điền cũng hỗ trợ kinh phí vận chuyển để tiêu hủy mía. UBND xã Quảng Phú có xây dựng kế hoạch để triển khai đối với các hộ dân trồng mía. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Lãnh đạo xã này cho biết thêm, khó khăn hiện nay là nguồn giống rất khó, vì mía chết nên giống mía bị giảm. Xã này đang liên hệ Phòng Nông nghiệp & PTNN huyện Quảng Điền để giới thiệu các đơn vị cung ứng giống mía cho người dân. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Lãnh đạo xã này cho biết thêm, khó khăn hiện nay là nguồn giống rất khó, vì mía chết nên giống mía bị giảm. Xã này đang liên hệ Phòng Nông nghiệp & PTNN huyện Quảng Điền để giới thiệu các đơn vị cung ứng giống mía cho người dân. Ảnh: Tuấn Hiệp.