Apple trở thành công ty 1.000 tỷ USD đầu tiên

Thứ sáu, 03/08/2018, 00:06 AM

Apple chính thức cán đích công ty 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới, bỏ lại đối thủ Amazon dù được đánh giá cao hơn.

apple-tro-thanh-cong-ty-1000-ty-usd-dau-tien
Cuộc đua song mã tới danh hiệu công ty 1.000 tỷ USD đã có tên người thắng cuộc.

Trong giai đoạn "nước rút" của cuộc đua danh hiệu công ty 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới, nhiều chuyên gia tài chính nhận định Amazon mới là hãng cán đích đầu tiên và Apple về vị trí thứ hai. Dù Apple thời điểm đó vẫn đắt hơn Amazon 140 tỷ USD, những nhà đầu tư vẫn tin rằng hãng thương mại điện tử sẽ thành công bởi khả năng tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên, quá khứ từng cho thấy những bộ óc tài chính hàng đầu thế giới không ít lần nhận định sai về Apple. Và lần này họ tiếp tục chứng minh rằng các nhận định của mình không phải lúc nào cũng chính xác. Điều duy nhất mà giới tài chính Phố Wall đoán trúng là thời gian. Theo đó, công ty 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới sẽ xuất hiện vào tháng 8/2018.

Kết quả báo cáo tài chính quý III vừa qua tốt hơn dự kiến của giới đầu tư đã giúp cổ phiếu Apple chốt phiên giao dịch ở mức 207,5 USD. Nhờ đó, thị giá của công ty vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Đây được xem là dấu ấn đáng nhớ của công ty do hai người bạn cùng tên Steve thành lập từ nhà kho vào ngày 1/4/1976. Hơn 4 năm sau đó, Apple niêm yết cổ phiếu lần đầu với giá trị doanh nghiệp chỉ 22 USD, tương đương mỗi cổ phiếu đạt 39 xu.

Thực tế, Apple không phải công ty đại chúng đầu tiên đạt mức nghìn tỷ USD. Vào đầu tháng 11/2007, một doanh nghiệp tên PetroChina gây chấn động thị trường sau khi IPO. Nhưng sau khi chính phủ giới hạn việc đầu cơ, cổ phiếu của PetroChina nhanh chóng “bốc hơi" 800 tỷ USD.

 

Apple bất ngờ tung ra MacBook Pro thế hệ mới: Thiết kế không đổi, giá cao nhất tới 6.699 USD

Trong lần cập nhật này, những chiếc máy được nâng cấp thuộc dòng MacBook Pro cao cấp nhất với thanh Touch Bar.