Bản tin y tế hôm nay 20/6: Cắt tứ chi vì bị điện giật, mất 30 triệu 'cúng' chữa bệnh về da vẫn suýt mất mạng

Thứ năm, 20/06/2019, 08:54 AM

Bản tin y tế hôm nay (20/6) có những thông tin đáng chú ý sau: 2 bệnh nhân bị điện giật, phải cắt tứ chi để bảo toàn tính mạng; Cà Mau chỉ đạo cung cấp thông tin vụ đấu thầu dịch lọc thận; Cắt thành công khối u máu thể hang gan khổng lồ; Mất 30 triệu “cúng” chữa bệnh về da, một phụ nữ bị suy kiệt.

2 bệnh nhân bị điện giật, phải cắt tứ chi để bảo toàn tính mạng

Ngày 19/6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang điều trị cho 2 trường hợp bỏng nặng, phải cắt tứ chi để bảo toàn tính mạng.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân S.C. (39 tuổi, người Campuchia), nhập viện trong tình trạng phỏng điện 16% độ 2,3,4 ở tứ chi.

ban tin y te hom nay 206 cat tu chi vi bi dien giat mat 30 trieu cung chua benh ve da van suyt mat mang
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân S.C. (39 tuổi, người Campuchia), nhập viện trong tình trạng phỏng điện 16% độ 2,3,4 ở tứ chi.

Theo lời người nhà kể lại, trong lúc anh S.C. leo lên nóc nhà sửa nhà thì vô tình chạm vào điện cao thế, điện phóng giật làm anh té ngã. Anh được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện Campuchia, nhưng do vết thương quá nặng, nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng cánh tay co quắp, tiên lượng không thể giữ được 2 tay do bỏng quá sâu. Dù các bác sĩ rất cố gắng cắt lọc da hoại tử, bệnh nhân bị cắt cụt 1/3 cẳng tay phải và cẳng tay trái cùng 1/3 giữa cẳng chân.

Bệnh nhân thứ hai là anh N.A.K. (41 tuổi, ở Bình Định) cũng bị điện giật trong lúc làm việc khiến bị bỏng nặng phải đoạn chi

Được biết, bệnh nhân K. làm nghề thợ hồ. Trong lúc đang xây dựng trên cao thì chẳng may anh K. bị điện cao thế phóng giật té xuống đất, bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Hiệp cho biết, bệnh nhân K. đã phải trải qua 7 lần phẫu thuật cắt lọc hoại tử, tuy nhiên vẫn không giữ lại được 2 tay và một chân bên trái. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt cụt 1/3 trên cẳng chân trái, 1/3 trên cẳng tay trái và 1/3 giữa cẳng tay phải.

Hiện, sức khỏe của anh K. ổn định, tính mạng được bảo toàn. Tuy nhiên, về cuộc sống trong tương lai, để có thể vượt qua cú sốc này, hai bệnh nhân rất cần hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Cà Mau chỉ đạo cung cấp thông tin vụ đấu thầu dịch lọc thận

Công văn số 4236/UBND-KT do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký thay Chủ tịch chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa Cà Mau cùng các đơn vị liên quan: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc đấu thầu dịch lọc thận và thực trạng của Bệnh viện đa khoa Cà Mau trong việc tổ chức điều trị chạy thận cho bệnh nhân để cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trước đó vào đầu năm 2018, tỉnh Cà Mau xác định dịch lọc thận là thuốc (có quyết định phê duyệt của Sở Y tế vào 12/1/2018) và đưa vào đấu thầu mua sắm tập trung.

ban tin y te hom nay 206 cat tu chi vi bi dien giat mat 30 trieu cung chua benh ve da van suyt mat mang
Trong năm 2018, tổng chi trả việc lọc thận cho Bệnh viện đa khoa Cà Mau là hơn 45 nghìn ca, tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2019 là hơn 11 tỷ đồng với hơn 20 nghìn ca.

Kết quả sau đấu thầu, dịch lọc thận của Công ty Bình Định trúng thầu. Loại dịch nêu trên sau đó được cung ứng và sử dụng vào việc chạy thận tại các bệnh viện ở Cà Mau, mà chủ yếu là tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, nơi tập trung phần lớn các máy móc lọc thận nhân tạo của tỉnh (45 máy).

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, Bệnh viện đa khoa Cà Mau đề xuất và được Sở Y tế, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho bệnh viện trên làm chủ đầu tư để đấu thầu dịch lọc thận bổ sung (nằm trong Dự án “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất (lần 2) năm 2018-2019) của Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Việc đấu thầu bổ sung nêu trên, theo đại diện Sở Y tế Cà Mau là được công khai, rộng rãi và dịch lọc thận của chính hãng BRAUN đã trúng thầu.

Từ kết quả trúng thầu nêu trên, từ tháng 2/2019, Bệnh viện đa khoa Cà Mau sử dụng dịch lọc thận BRAUN cho các máy lọc thận cùng nhãn hiệu của hãng này đặt tại Khoa Lọc thận của bệnh viện. Việc trên đã làm giảm nguồn cung dịch lọc thận của công ty đã trúng thầu trước đó, khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về việc tự ý thay đổi thầu.

Trong năm 2018, tổng chi trả việc lọc thận cho Bệnh viện đa khoa Cà Mau là hơn 45 nghìn ca, tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2019 là hơn 11 tỷ đồng với hơn 20 nghìn ca.

Cắt thành công khối u máu thể hang gan khổng lồ

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u máu gan phải khổng lồ với kích thước 30 cm cho bệnh nhân T., 59 tuổi, quê ở Thanh Hóa.

TS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy cho biết, bệnh nhân đã đi khám tại cơ sở y tế khác và phát hiện có khối u với kích thước nhỏ cách đây ba năm. Bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị và theo dõi. Tuy nhiên, khối u ngày càng phát triển khiến bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, sút cân.

ban tin y te hom nay 206 cat tu chi vi bi dien giat mat 30 trieu cung chua benh ve da van suyt mat mang
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u máu gan phải khổng lồ với kích thước 30 cm cho bệnh nhân T., 59 tuổi, quê ở Thanh Hóa.

Gia đình đã đưa bệnh nhân T đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy chẩn đoán bệnh nhân có khối u máu ở gan phải với kích thước khổng lồ.

Kíp mổ gồm các bác sĩ TS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy; TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u máu thể hang gan phải và một phần gan trái cho bệnh nhân.

Chia sẻ về ca phẫu thuật nguy hiểm này, TS Lê Văn Thành cho biết, đối với bệnh nhân T, các bác sĩ không thể di động gan được vì có thể làm vỡ khối u. “Bệnh nhân được cắt nhu mô gan từ trên xuống để mở đôi gan ra. Sau đó, chúng tôi kiểm soát dần các cuống mạch vào gan. Nếu để di động khối u trong trường hợp này không thể do khối u quá lớn”, BS Thành nói.

Sau mổ ngày thứ nhất, bệnh nhân sức khỏe ổn định. Dự kiến sau phẫu thuật bảy ngày, bệnh nhân có thể ra viện và được hẹn tái khám định kỳ sau mỗi sáu tháng.

Mất 30 triệu “cúng” chữa bệnh về da, một phụ nữ bị suy kiệt

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ 30 tuổi, dân tộc Tày rơi vào cảnh lột da, bốc mùi hôi thối và suy kiệt cơ thể do tin vào thầy cúng và tự ý tắm lá chữa bệnh.

Bác sĩ nội trú Đặng Thị Lương (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, từ ngày 8/4, bệnh viện (BV) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ Triệu Thị Thắm, 30 tuổi, chẩn đoán mắc bệnh Pemphigus với tổn thương trợt da toàn thân, rỉ dịch, bốc mùi hôi. Đây là một loại bệnh da bọng nước tự miễn, bệnh da mạn tính.

ban tin y te hom nay 206 cat tu chi vi bi dien giat mat 30 trieu cung chua benh ve da van suyt mat mang
Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ 30 tuổi, dân tộc Tày rơi vào cảnh lột da, bốc mùi hôi thối và suy kiệt cơ thể do tin vào thầy cúng và tự ý tắm lá chữa bệnh.

Cơ thể bệnh nhân xuất hiện nhiều bọng nước dễ vỡ để lại vết trợt lâu lành ở da và niêm mạc. Ngoài ra, tình trạng trên diễn ra liên tục, từng đợt khiến bệnh nhân luôn có cảm giác đau rát, cơ thể suy sụp do chảy dịch, thiếu đạm.

Theo BS Lương, trước đó, bệnh nhân đã được các bác sĩ BV Da liễu Trung ương điều trị ổn định căn bệnh da bọng nước tự miễn.

Tuy nhiên, bệnh nhân không tái khám theo hẹn của bác sĩ mà tự ý tắm lá và dùng các loại thảo dược ở nhà. Khi thấy tình trạng bệnh nặng lên, bệnh nhân lại tìm đến thầy cúng.

Sau một tháng tốn hơn 30 triệu đồng làm lễ cúng, tổn thương da của bệnh nhân không được cải thiện mà dần nặng lên. Bệnh nhân bị trợt da, bong tróc và bối mùi hôi thối khiến gia đình không ai dám lại gần.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Phó Trưởng khoa Bệnh da phụ nữ và trẻ em cho biết: Tình trạng bội nhiễm vi khuẩn và rối loạn dinh dưỡng, nước và điện giải của bệnh nhân đều là hậu quả của bệnh Pemphigus nặng không được điều trị đúng cách và kịp thời.

Sau hai tháng điều trị với tinh thần hết lòng vì người bệnh, tổn thương da của bệnh nhân dần hồi phục, tình trạng rối loạn nước, điện giải, bội nhiễm được đẩy lùi. Bệnh nhân đã được xuất viện với tình trạng bệnh ổn định và được các bác sĩ hẹn tái khám định kỳ.

ban tin y te hom nay 206 cat tu chi vi bi dien giat mat 30 trieu cung chua benh ve da van suyt mat mang Bản tin y tế hôm nay 28/5: Thanh niên 22 tuổi mất bàn tay do nổ điện thoại khi đang sạc, bệnh nhân bị khoan nhầm cẳng chân phải mất 6 tháng mới khỏi

Bản tin y tế hôm nay (19/6) có những thông tin đáng chú ý: Xếp hàng xuyên đêm chờ xin visa y tế ở Đại sứ quán ...

ban tin y te hom nay 206 cat tu chi vi bi dien giat mat 30 trieu cung chua benh ve da van suyt mat mang Bản tin y tế hôm nay 18/6: Không ai bị kỷ luật sau sai phạm tại dự án BV Nhi đồng TP.HCM, lập hội đồng chuyên môn xử lý vụ khoan nhầm chân

Bản tin y tế hôm nay (18/6) có những thông tin đáng chú ý: Hội đồng kỷ luật Sở Y tế TP.HCM vừa họp và bỏ ...