Bản tin y tế hôm nay (21/6): Tạm giữ bác sĩ bị tố xâm hại thiếu nữ 15 tuổi, cứu sống ca đẻ rớt thai nhi bị kẹt

Thứ sáu, 21/06/2019, 09:04 AM

Bản tin y tế hôm nay (21/6) có những thông tin đáng chú ý sau: Đi truyền nước, bé gái 15 tuổi tố bị bác sĩ hại đời, điều trị thành công bé 23 ngày tuổi bị thoát vị bẹn nghẹn, cấp cứu thuyền viên tai biến trên vùng biển Quảng Ngãi, cứu sống bé sơ sinh 'đẻ rớt', phần đầu kẹt trong âm đạo mẹ.

Đi truyền nước, bé gái 15 tuổi tố bác sĩ hại đời

Sau khi đến nhà riêng truyền nước, gia đình bé gái 15 tuổi đã tố cáo bác sĩ có hành vi xâm hại tình dục bé gái.

Tối 20/6, trao đổi với PV, một đại diện Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình xác nhận, cơ quan điều tra đang làm rõ thông tin gia đình bé Mai (tên nạn nhân đã thay đổi, 15 tuổi, trú tại xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) tố cáo cháu bé bị bác sĩ xâm hại tình dục khi đi truyền nước tại nhà riêng.

ban tin y te hom nay 216 tam giu bac si bi to xam hai mot thieu nu 15 tuoi cuu song benh nhi bi de rot dau con ket trong am dao
Ngay trong tối 17/6, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ. Ảnh minh họa

Theo thông tin trên báo Lao Động, ông Phạm Công Diện – Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 17/6.

“Ngay sau khi nhận được báo cáo, tôi đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng như: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an... nhanh chóng tìm hiểu vụ việc. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên và phối hợp với gia đình ổn định tinh thần cháu bé”, ông Diện cho biết.

Được biết, cháu Mai vừa thi đỗ cấp 3 vào một trường THPT trên địa bàn huyện. Đối tượng là bác sĩ gây ra vụ việc tên Lợi, trú cùng xã.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo lên chính quyền xã. UBND xã Song Lãng và công an xã đã tiến hành xác minh sự việc đồng thời báo lên công an huyện.

Cũng ngay trong tối 17/6, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Ông Phạm Chí Dũng - Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư, sau khi sự việc xảy ra, ngày 19/6, đại diện Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên cháu. Tuy nhiên do cú sốc tinh thần nên cháu Mai lánh mặt.

Anh trai của nạn nhân cho biết hiện cháu vẫn hoảng loạn, không tiếp xúc với người lạ. Gia đình Mai mong muốn hành vi của đối tượng Lợi phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Điều trị thành công bé 23 ngày tuổi bị thoát vị bẹn nghẹn

Bé gái Dương Lạc A. mặc dù mới được 23 ngày tuổi (Bình Gia, TP Lạng Sơn) nhưng đã phải nhập viện gấp và phẫu thuật vị thoát vị bẹn nghẹn.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa thực hiện ca phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 23 ngày tuổi mắc thoát vị bẹn nghẹn.

ban tin y te hom nay 216 tam giu bac si bi to xam hai mot thieu nu 15 tuoi cuu song benh nhi bi de rot dau con ket trong am dao
Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé A hồi phục tốt và được ra viện.

Theo đó, đêm 10/6, Khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện tiếp nhận bé Dương Lạc A., 23 ngày vào viện trong tình trạng quấy khóc, có khối sưng bìu phải.

Bệnh nhân Dương Lạc A điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp do mắc thoát vị bẹn nghẹt. (Ảnh: BVCC).

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị bẹn nghẹt.

Các bác sĩ xác định, nếu không được phẫu thuật kịp thời bệnh nhi sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, tuổi bệnh nhân quá nhỏ, dễ có các tai biến trong gây mê phẫu thuật và hậu phẫu.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ làm việc tích cực, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công. Bệnh nhi được chăm sóc, theo dõi đặc biệt do những rối loạn bệnh lý từ trước và sau mổ đều là rất nặng đối với trẻ sơ sinh.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé A hồi phục tốt và được ra viện.

Theo các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, các bậc phụ huynh cần lưu ý, khi thấy trẻ có dấu hiệu quấy khóc, có khối sưng đau vùng bẹn – bìu cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Cấp cứu thuyền viên tai biến trên vùng biển Quảng Ngãi

Thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi bị tai biến mạch máu não đã được lực lượng cứu nạn đưa về bờ điều trị vào tối qua (20/6).

Thuyền viên Bùi Quốc Hương được cấp cứ trong tình trạng liệt toàn thân, bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tổ chức ứng cứu thành công một thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi bị tai biến trên biển.

ban tin y te hom nay 216 tam giu bac si bi to xam hai mot thieu nu 15 tuoi cuu song benh nhi bi de rot dau con ket trong am dao
Tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá, đưa nạn nhân về đất liền.

Ngay sau đó, Trung tâm đã kết nối liên lạc yêu cầu thuyền trưởng cho tàu khẩn trương chuyển hướng chạy về bờ, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa cho tàu.Trước đó, lúc 9h40 sáng ngày 20/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN nhận được tin báo nạn khẩn cấp tàu QNg 95898 TS do ông Bùi Tư (trú tại Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trong lúc hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi có 1 thuyền viên tên Bùi Quốc Hương (60 tuổi) đột nhiên phát các triệu chứng như: liệt toàn thân, nói khó khăn, các thuyền viên trên tàu tiến hành sơ cứu, tuy nhiên ông Hương đã bất tỉnh sau đó.

Qua quá trình tư vấn y tế, các y, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân trên tàu có khả năng bị tai biến, tình trạng bệnh biểu hiện ngày càng nghiêm trọng, cần sớm được tiếp cận y tế và đưa về bờ điều trị. Trước tình thế nguy cấp, lúc 11h05 cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 412 cùng các bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng khẩn trương ra khơi thực hiện nhiệm vụ.

Đến 16h26 ngày 20/6, lực lượng cứu nạn tiếp cận được tàu QNg 95898 TS, thời điểm này, nạn nhân đang trong tình trạng chuyển biến xấu, liệt nửa người bên trái, sức khỏe suy yếu trầm trọng. Sau khi trải qua ca cấp cứu dài hơn 1 giờ đồng hồ, thuyền viên Hương được đưa sang tàu SAR 412 để tiếp tục chăm sóc y tế tích cực và được lực lượng cứu nạn đưa về Đà Nẵng lúc 21h40 cùng ngày, chuyển lên bệnh viện địa phương điều trị.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN cho biết, hiện đang là thời gian cao điểm về khai thác, đánh bắt thủy sản. Vì vậy, sự cố, vụ việc cấp cứu trên biển có chiều hướng gia tăng.

“Chỉ tính từ đầu tháng 6/2019, tại khu vực vùng biển miền Trung đã có 4 ca cấp cứu trên biển nghiêm trọng được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN triển khai. Tất cả các trường hợp bệnh nhân đều được cứu nạn kịp thời và có kết quả bình phục khả quan”, ông Vũ nói.

Cứu sống bé sơ sinh bị 'đẻ rớt', phần đầu kẹt trong âm đạo mẹ

Trên đường cấp cứu thai phụ vỡ ối, thai nhi chuyển ngược, nửa cơ thể đã ra ngoài nhưng phần đầu kẹt lại bên trong. Rất may mắn, các bác sĩ đã can thiệp kịp thời cứu sống bé sơ sinh.

Ngày 20/6, thông tin từ Bệnh viện Sản - nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết sản phụ P.T.B. (25 tuổi, ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) và con sơ sinh đã ổn định sức khỏe. Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi chuyển biến sức khỏe của cả hai mẹ con.

Trước đó, ngày 19-6 thai phụ B. được chuyển tuyến từ Trung tâm y tế huyện Ba Tơ đến Bệnh viện Sản - nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng mang thai lần 2, đủ tháng, chẩn đoán ngôi thai ngược.

ban tin y te hom nay 216 tam giu bac si bi to xam hai mot thieu nu 15 tuoi cuu song benh nhi bi de rot dau con ket trong am dao
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp phức tạp, thai nhi bị lọt ra ngoài một thời gian đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt.

Trên đường chuyển viện, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ đột ngột và sinh trên xe khi còn cách bệnh viện khoảng 5km. Tuy nhiên, vì thai ngôi ngược nên nửa người thai nhi ra trước, đầu thai nhi bị kẹt lại trong âm đạo mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp phức tạp, thai nhi bị lọt ra ngoài một thời gian đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt.

Bác sĩ Đinh Thị Mỹ Hòa trực tiếp cấp cứu cho sản phụ P.T.B. cho biết lúc vào bệnh viện thai nhi đã rất yếu, chỉ cần chậm vài phút là có thể tử vong. Các bác sĩ phải lập tức đỡ đầu thai nhi ra khỏi âm đạo mẹ. Bé trai nặng 2.7kg chào đời nhưng không khóc, nhịp tim rời rạc, da tím tái.

"Các bác sĩ đã phối hợp đặt nội khí quản duy trì đường thở, ép tim ngoài lồng ngực cho bé. Sau 5 phút được hồi sức tích cực, bé bắt đầu khóc và có những chuyển biến tốt. Đến hôm nay đã ổn định hơn rất nhiều", bác sĩ Hòa cho biết.

Theo bác sĩ Hòa, những ca mang thai ngôi ngược chiếm tỉ lệ khoảng 5%. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử lý tốt, thai ngôi ngược có thể làm tăng nguy cơ tai biến cho mẹ và tăng tỉ lệ tử vong đối với thai nhi.

ban tin y te hom nay 216 tam giu bac si bi to xam hai mot thieu nu 15 tuoi cuu song benh nhi bi de rot dau con ket trong am dao Bản tin y tế hôm nay 20/6: Cắt tứ chi vì bị điện giật, mất 30 triệu 'cúng' chữa bệnh về da vẫn suýt mất mạng

Bản tin y tế hôm nay (20/6) có những thông tin đáng chú ý sau: 2 bệnh nhân bị điện giật, phải cắt tứ chi để ...

ban tin y te hom nay 216 tam giu bac si bi to xam hai mot thieu nu 15 tuoi cuu song benh nhi bi de rot dau con ket trong am dao Bản tin y tế hôm nay 19/6: Thanh niên 22 tuổi mất bàn tay do nổ điện thoại khi đang sạc, bệnh nhân bị khoan nhầm cẳng chân phải mất 6 tháng mới khỏi

Bản tin y tế hôm nay (19/6) có những thông tin đáng chú ý: Xếp hàng xuyên đêm chờ xin visa y tế ở Đại sứ quán ...

ban tin y te hom nay 216 tam giu bac si bi to xam hai mot thieu nu 15 tuoi cuu song benh nhi bi de rot dau con ket trong am dao Bản tin y tế hôm nay 18/6: Không ai bị kỷ luật sau sai phạm tại dự án BV Nhi đồng TP.HCM, lập hội đồng chuyên môn xử lý vụ khoan nhầm chân

Bản tin y tế hôm nay (18/6) có những thông tin đáng chú ý: Hội đồng kỷ luật Sở Y tế TP.HCM vừa họp và bỏ ...