Báo châu Á: 'Công Phượng tự giúp mình làm dịu cơn khát ghi bàn'

Thứ tư, 12/02/2020, 10:14 AM

Tờ báo châu Á Live Sport Asia đã có những đánh giá về bàn thắng của Công Phượng trong màu áo CLB TP HCM.

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới.

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới.

Phút 42, sau quả tạt của Công Hiển, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chọn vị trí thuận lợi và tung cú đánh đầu gọn gàng để đem về bàn gỡ hòa 2-2 cho CLB TP HCM trước Yangon United.

"Bàn thắng này không chỉ giúp CLB TP HCM mang về 1 điểm mà còn giúp bản thân Nguyễn Công Phương làm dịu cơn khát ghi bàn của mình. Tính đến ngày 11/2, tiền đạo số 21 đã không ghi bàn trong 387 ngày", tờ báo châu Á Live Sport Asia viết.

"Bàn thắng gần nhất Công Phượng ghi được là trong trận đấu với Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 hôm 20/1/2019. Đó cũng là bàn thắng giúp Việt Nam làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup

Theo thống kê, tiền đạo SN 1995 chỉ ghi được 2 bàn vào năm 2019. Ngoài bàn thắng vào lưới Jordan, Công Phượng còn ghi bàn thắng vào lưới Iraq vào ngày 8/1/2019.

Với phong độ chói sáng tại Asian Cup 2019, Nguyễn Công Phượng đã quyết định chuyển đến Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truiden (Bỉ). Đây đều là những bản hợp đồng thất bại với cá nhân anh. Công Phượng chỉ có 8 lần ra sân tại Incheon United và 20 phút tại Sint Truiden", Live Sport Asia viết.

Ngoài ra, bàn thắng vào lưới Yangon của Công Phượng cũng là lần đầu tiên anh ghi bàn tại đấu trường AFC cũng như cho CLB TP HCM.

Mùa giải 2020, CLB TP HCM sẽ thi đấu ít nhất 4 giải đấu trong nước và quốc tế. Cơ hội cho Công Phượng lập công ở sân cỏ Việt Nam là rất nhiều. Lần gần nhất anh ghi bàn tại V.League là trong trận đấu gặp Nam Định vào ngày 28/9/2018. Khi đó, HAGL giành chiến thắng 2-0.

Bài liên quan