Bão Kajiki giật cấp 17, mưa trên 700mm, miền Trung căng mình chống chọi

Thứ hai, 25/08/2025, 10:42 AM

Bão số 5 Kajiki sáng 25/8 đạt cấp 14, giật cấp 17, gây mưa trên 700mm, uy hiếp đê điều và an toàn hàng trăm nghìn người dân miền Trung.

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên–Huế, cùng nhiều cơ quan trung ương.

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu ban chỉ huy quân sự các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn, và một số địa bàn trọng điểm... - Ảnh: VGP/Minh Khôi

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu ban chỉ huy quân sự các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn, và một số địa bàn trọng điểm... - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”, đồng thời yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo ngay tác động của bão đến hệ thống đê điều, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn. Khu vực Bắc Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được xác định là trọng điểm nguy hiểm, cần có sự huy động lực lượng tức thì trong “thời gian vàng” 3 giờ trước khi bão bắt đầu ảnh hưởng từ khoảng 11h trưa. Bộ Quốc phòng được giao phối hợp cùng Viettel và VNPT bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng 25/8, tâm bão số 5 cách Hà Tĩnh khoảng 145 km, cách Nghệ An khoảng 160 km, cách Bắc Quảng Trị 155 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới bão duy trì cường độ mạnh, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế có gió cấp 7–9, sau tăng lên 10–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17. Trên đất liền, Bắc Thanh Hóa gió cấp 8–9, Nam Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh gió mạnh cấp 10–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 15–16. Thời gian gió mạnh nhất từ 12h đến 18h hôm nay.

Sóng biển cao 5–7 m, gần tâm bão 8–10 m; nước dâng từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị 0,5–1,8 m; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có thể 1–1,8 m. Mực nước biển dự kiến tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) đạt 3,7–4,2 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5–4,0 m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2–2,6 m. Từ đêm 24 đến sáng 25/8, mưa đã gia tăng nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa trên 150 mm chỉ trong vài giờ. Dự báo từ nay đến 26/8, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 200–400 mm, cục bộ trên 700 mm; Bắc Bộ và Nam Quảng Trị – Huế 100–150 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập lụt diện rộng tại đồng bằng, đô thị.

Các địa phương đã khẩn cấp sơ tán gần 30.000 dân tính đến sáng 25/8. Tất cả 59.617 tàu thuyền với gần 250.000 ngư dân từ Quảng Ninh đến Huế đã vào nơi tránh trú an toàn, không còn tàu hoạt động ngoài khơi. Tám tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển.

 Bão Kajiki sẽ đổ bộ đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh đến Nam Thanh Hóa từ trưa đến chiều tối 25/8 (Ảnh: NCHMF).

 Bão Kajiki sẽ đổ bộ đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh đến Nam Thanh Hóa từ trưa đến chiều tối 25/8 (Ảnh: NCHMF).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết đã hoàn tất sơ tán toàn bộ 17 xã ven biển, đưa 445 hộ với 10.134 người đến nơi an toàn như trường học, trụ sở xã và các công trình kiên cố.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh đã nâng tổng số hộ dân phải di dời lên 10.242 hộ với 39.476 người, tăng thêm 220 hộ so với hôm qua. Toàn bộ dân cư được đưa đến trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan hoặc nhà người thân ở khu vực an toàn.

Thanh Hóa sơ tán gần 1.800 hộ tại các vùng trũng thấp, dừng học toàn tỉnh trong hai ngày 25–26/8.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, hiện Quân khu 4 đã chuẩn bị sẵn sàng 16.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 107.000 dân quân tự vệ để tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả và ứng phó với bão.

Nguy cơ lớn nhất hiện nay là hệ thống đê biển vượt quá khả năng chịu tải. Các tuyến đê Hội Thống (Hà Tĩnh), Diễn Thành (Nghệ An), Quảng Nham và Nghi Sơn (Thanh Hóa) có nguy cơ bị tràn khi bão đạt đỉnh, sóng cao tới 7–8 m.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9–10, gió giật cấp 11. Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13–14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng, trong khi khả năng vỡ đê chỉ xảy ra ở một số điểm xung yếu.

Từ thực tế trên, các chuyên gia khí tượng nhận định bão số 5 Kajiki là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất nhiều năm trở lại đây, không chỉ vì gió giật cực mạnh cấp 17 mà còn vì lượng mưa khổng lồ, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên diện rộng. Thời gian từ nay đến chiều tối 25/8 là giai đoạn quyết định. Sự khẩn trương, kỷ luật trong chỉ đạo cùng tinh thần cảnh giác cao độ của chính quyền và người dân sẽ quyết định mức độ thiệt hại. Mục tiêu tối thượng là an toàn tính mạng, được cả hệ thống chính trị đặt lên hàng đầu trong “thời gian vàng” trước khi bão số 5 Kajiki trực tiếp đổ bộ vào đất liền.

Tính đến 15h ngày 24/8, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 có 131 tàu pha sông biển mang cấp đăng kiểm VR-SB (gồm khu vực Thanh Hóa 32; Nghệ An 27; Hà Tĩnh – Quảng Bình 37; Quảng Trị-Huế 35). 8 tỉnh từ Ninh Bình -Quảng Ngãi đã cấm biển. Tính đến 6h ngày , các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người. Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm