Báo Malaysia chê tiền đạo nội Việt Nam, thầy Park có lo?

Thứ tư, 10/06/2020, 06:28 AM

Các tiền đạo của Việt Nam được kỳ vọng thay thế vị trí của Anh Đức để lại vẫn chưa thể hiện được gì nhiều.

img_9042_qbsb

Mới đây, trang Vocket FC của Malaysia đã có những nhận xét sau khi chứng kiến vòng 3 V-League 2020 của Việt Nam trở lại: "V-League trở lại sau 3 tháng bị hoãn. Nhưng sau 7 trận đấu của vòng 3, lộ ra thực tế đáng lo ngại cho bóng đá Việt Nam. Đó là số lượng bàn thắng ghi được rất ít và các tiền đạo nội gần như đã quên... ghi bàn".

Thực tế, sau vòng đấu vừa diễn ra cuối tuần qua thì chỉ có tiền đạo Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn là tiền đạo nội ghi bàn trong số 12 bàn thắng. Số pha lập công còn lại đều thuộc về các ngoại binh hoặc các tiền vệ nội.

Trong khi đó, những tiền đạo được kỳ vọng thay thế vị trí của Anh Đức như Tiến Linh, Đức Chinh...thì lại im hơi lặng tiếng. Nếu Đức Chinh không ghi bàn là chuyện dễ hiểu nhưng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, xuyên suốt 3 vòng đấu tại V-League vừa qua, số bàn thắng của anh chỉ là một con số 0 tròn chĩnh.

Tiến Linh thực sự lúc này đang gặp vấn đề về cảm giác bóng cũng như kỹ năng dứt điểm. Và có thể quãng thời gian nghỉ dịch quá lâu đã khiến chân sút tuyển Việt Nam chưa thể lấy lại được phong độ cao nhất.

Việc các tiền đạo Việt Nam khan hiếm bàn thắng cũng là một vấn đề đáng lo ngại với bóng đá Việt. Trong thời gian vừa qua, HLV trưởng Park Hang-seo đã không ít lần bày tỏ sự lo lắng về phong độ ghi bàn của các chân sút nội, khi các đội bóng ở V-League đang ưu tiên sử dụng các ngoại binh trên hàng công.