Bão Noru: Dừng hoạt động các tuyến đường Bắc - Nam

Thứ tư, 28/09/2022, 06:45 AM

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, yêu cầu các phương tiện giao thông ở hai đầu các tuyến đường Bắc - Nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để đảm bảo an toàn, trừ phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe phòng chống lụt bão.

TP Đà Nẵng đã bắt đầu cắt điện để đảm bảo an toàn.

TP Đà Nẵng đã bắt đầu cắt điện để đảm bảo an toàn.

Cắt điện toàn TP.Đã Nẵng

Vào 23h tối 27/9, Điện lực TP.Đà Nẵng đã cắt điện một số nơi trên địa bàn để đảm bảo an toàn.

Trước đó, sáng 27/9, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn đầu đoàn công tác của EVN đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại ngành điện Quảng Nam. Ông Ngô Sơn Hải đánh giá cao việc Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã tập trung ứng phó, thực hiện tốt công tác củng cố lưới điện, phát quang hành lang tuyến, gia cố, chằng néo những cột điện ở khu vực nền đất yếu trước khi bão số 4 vào đất liền. Đồng thời triển khai tốt việc chằng chống nhà cửa, kho vật tư đơn vị, với nỗ lực cao nhất bảo vệ an toàn lưới điện để duy trì vận hành cấp điện trong và sau bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão.

Lãnh đạo EVN yêu cầu PC Quảng Nam tiếp tục sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” sau khi bão vào. Đặc biệt, nếu thiên tai gây sự cố mất điện cần kịp thời xử lý, khôi phục cấp điện nhanh nhất, đặc biệt là các phụ tải quan trọng, các công trình điện phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Sức gió giật cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 22h ngày 27/9, bão số 4 đang ở cách Đà Nẵng khoảng 130km, cách Quảng Nam khoảng 115km, cách Quảng Ngãi khoảng 108km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Lực lượng giao thông trực chiến tại cái điểm chốt giao thông Bắc Nam để cấm đường.

Lực lượng giao thông trực chiến tại cái điểm chốt giao thông Bắc Nam để cấm đường.

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió cấp 7, giật cấp 8; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hoà có gió giật cấp 6. Lượng mưa tính từ 07h đến 21h ngày 27/9 có nơi trên 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 243.8mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 220.6mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 203mm.

Dừng xe hoạt động các tuyến Bắc - Nam

Theo Cục CSGT, Phó Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, yêu cầu các phương tiện giao thông ở hai đầu các tuyến đường Bắc - Nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để đảm bảo an toàn, trừ phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe phòng chống lụt bão, xe công vụ…

Dự kiến sẽ triển khai cấm các tuyến đường như: QL1A, QL14, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi… từ 22h đêm nay theo dọc tuyến từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và từ các tỉnh Tây Nguyên xuống các tỉnh miền Trung.

Hiện tại, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và CSGT các đơn vị địa phương đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai.