Bão số 13 khiến trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ

Chủ nhật, 15/11/2020, 13:30 PM

Do ảnh hưởng của bão số 13, hàng chục nhà dân ở xã ven biển Phú Thuận (Thừa Thiên Huế) hỏng và tốc mái; trường tiểu học Phú Thuận 1 bị tốc mái hoàn toàn; nhiều hàng quán, nhà dân ở Quảng Nam bị sạt lở và bị cuốn ra biển.

Bão số 13 cuốn bay mái trường học, 'nhổ' bật gốc cây, cuốn trôi nhà dân

Bão số 13 cuốn bay mái trường học, 'nhổ' bật gốc cây, cuốn trôi nhà dân

Theo Báo điện tử Vov cho biết, bão số 13 làm hàng chục nhà dân ở xã ven biển Phú Thuận (Thừa Thiên Huế) hỏng và tốc mái; trường tiểu học Phú Thuận 1 bị tốc mái hoàn toàn; nhiều hàng quán, nhà dân ở Quảng Nam bị sạt lở và bị cuốn ra biển....

6h40: Từ 1h đến 4h sáng nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mạnh từ cấp 7 tăng dần lên cấp 9 giật cấp 10.

Hiện ở Huế trời đã tạnh, mưa gió lặng. Theo các cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế, qua nắm thông tin ban đầu, chỉ có một số cây xanh gãy đổ, hiện đang thống thiệt hại do bão 13 gây ra.

6h45:Quảng Bình có gió nhẹ, mưa đã ngớt

Hiện ở Quảng Bình đang có gió nhẹ, mưa cũng đã ngớt nhưng người dân không nên chủ quan bởi bão số 13 sẽ vào đất liền trong vài giờ tới.

7h00: Tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió cấp 6, giật cấp 7, lượng mưa đo được nơi cao nhất là 56,4mm.

Theo thông tin từ Trạm Khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (xã Kỳ Nam - TX Kỳ Anh), lượng mưa đo được từ 19h ngày 14/11 đến 5h sáng ngày 15/11 ở nơi cao nhất của TX Kỳ Anh là phường Kỳ Thịnh (56,4mm).

Công tác xả tràn tại các hồ chứa vẫn đang được tiếp tục: Hồ chứa Kim Sơn đang xả với lưu lượng 5m3/s; hồ thượng nguồn Sông Trí xả với lưu lượng từ 30m3/s đến 200m3/s; hồ Tàu Voi xả với lưu lượng từ 5m3/s đến 20m3/s. Các hồ chứa còn lại hiện đã đầy và đang chảy tự do qua tràn.

7h10: Tại Quảng Bình bắt đầu có gió to, mưa to

Lúc này tại tỉnh Quảng Bình trời bắt đầu mưa to, gió giật mạnh. Đường phố không một bóng người. Đa số hàng quán đóng cửa tránh bão.

05d979f096b37fed26a2
e24e9c6773249a7ac335

7h12: Tại thành phố Đà Nẵng từ 1h sáng đến thời điểm này trời mưa nhỏ, gió giảm dần.

Ngay lúc này trời mưa nhỏ. Theo quan sát của phóng viên khi đi một vòng quanh thành phố thì chưa có thiệt hại gì nhiều. Người dân đang về nhà tháo dỡ những dụng cụ gia cố cửa nẻo để trở lại nhịp sống thường ngày.

afe6f0cd1f8ef6d0af9f
967acb512412cd4c9403

7h20: Đà Nẵng ngập rác

do ảnh hưởng của bão số 13, các địa điểm ven biển ở thành phố Đà Nẵng đêm qua sóng lên cao đẩy rác vào đường phố. Sáng nay nước rút để lại nhiều rác bẩn.

Ảnh: Thanh Long

Ảnh: Thanh Long

Ảnh: Thanh Long

Ảnh: Thanh Long

Ảnh: Thanh Long

Ảnh: Thanh Long

Ảnh: Thanh Long

Ảnh: Thanh Long

7h20: Tại Quảng Bình

Mặc dù theo dự báo bão sẽ đổ bộ vào Quảnh Bình và các tỉnh miền Trung nhưng lúc này một số công trình xây dựng khách sạn cao tầng tại xã biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới vẫn chưa hạ cẩu tháp. Nhiều cẩu trên cao trong gió bão rất nguy hiểm.

Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

7h33: Cây xà cừ trên đường Lê Duẩn thành phố Huế bị bật gốc

59912ebac1f928a771e8
7f1e0935e6760f285667

Đà Nẵng điều 2 xe lội nước đi quanh TP để nắm tình hình thiệt hại do bão số 13

e1a97c8293c17a9f23d0
b89e27b5c8f621a878e7
Một số cây phi lao chắn gió ven biển Đà Nẵng bị gãy

Một số cây phi lao chắn gió ven biển Đà Nẵng bị gãy

Sóng đánh lên các kè ven bờ biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Người dân sống, kinh doanh hàng quán ven biển đã được di dời từ hôm qua.

Sóng đánh lên các kè ven bờ biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Người dân sống, kinh doanh hàng quán ven biển đã được di dời từ hôm qua.

cb24ad034240ab1ef251
Sóng biển dâng cao đẩy rác vào đường

Sóng biển dâng cao đẩy rác vào đường

Các lực lượng đi tuần đánh giá thiệt hại, hỗ trợ cứu hộ

Các lực lượng đi tuần đánh giá thiệt hại, hỗ trợ cứu hộ

8h15: Tại Huế, nhiều cây cối bị gẫy đổ

c7125032bf71562f0f60
Các lực lượng tham gia dọn dẹp cây cối, cưa cây gãy đổ do bão trên đường phố ở Huế

Các lực lượng tham gia dọn dẹp cây cối, cưa cây gãy đổ do bão trên đường phố ở Huế

8h30: Tại Đà Nẵng

Bên biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Bên biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Đường phố Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại

Đường phố Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại

8h51: Tại Quảng Bình mưa rất to, không có gió.

Đêm qua tỉnh Quảng Bình sơ tán thêm 7.000 hộ dân. Như vậy cả tỉnh sơ tán 13.000 hộ. Số hộ này được yêu cầu ở yên nơi sơ tán chờ bão tan mới được trở về nhà.

Dự kiến bão số 13 sẽ mưa 300 mm. Hiện toàn bộ hồ đập ở Quảng Bình đã xả nước đón lũ. Với lượng mưa này, số hồ đập sẽ đảm bảo an toàn. Trả lời phóng viên Thanh Hà, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đang theo dõi sát diễn biến bão. Đến 13h chiều nay sẽ cho người dân đi sơ tán tránh bão về nhà. Riêng số hộ sơ tán tránh sạt lở thì chờ hết mưa mới trở về.

Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú, xã Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình hiện có 200 tàu thuyền neo đậu. Bà Đậu Thị Hoa Phó Giám đốc Ban quản lý các âu thuyền cảng cá tỉnh Quảng Bình, phụ trách khu neo đậu Cửa Phú cho biết, mưa rất to nhưng gió nhẹ.

Tất cả tàu thuyền đều an toàn. Hiện cả tỉnh Quảng Bình có hơn 6400 tàu cá neo đậu tại các cảng cá khu neo đậu tàu thuyền ở cảng Gianh, Hòn La, Nhật Lệ và Cửa Phú đều an toàn trong bão số 13. Lúc này mưa rất nặng hạt. Trời sậm sịt mây đen, tối sầm.

f859f5661a25f37baa34

Thượng tá Nguyễn Duy Thoại, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Biên phòng Quảng Trị thông tin, khoảng 7h sáng nay, khu vực đảo Cồn Cỏ có sóng biển rất cao, gió giật cấp 11. Tuy nhiên, đến 8h sáng cùng ngày, gió nhẹ trở lại. Cồn Cỏ nằm trong vùng tâm bão và chuẩn bị đón bão. Hiện chưa thống kê được thiệt hại trên đảo, vì cán bộ và người dân đang ở trong hầm. Theo quan sát nhanh thì cây xanh có gãy cành.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vào rạng sáng ngày 15/11, tại đất liền tỉnh Quảng Trị có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Hiện bão đang áp sát đất liền, khi đổ bộ sẽ bị giảm cấp. Ghi nhận tại các vùng ven biển tỉnh Quảng Trị như thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), sóng biển dâng cao, gió giật mạnh.

9h18: Tại Quảng Nam

Tại Quảng Nam, mưa lớn, kết hợp nước biển dâng cao trong đêm 14/11 khiến nước từ biển tràn qua bờ kè khu vực bãi tắm Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam kéo theo rác tràn vào khu dân cư.

Sóng dân cao xé toạc nhiều đoạn bờ kè tạm người dân, chính quyền địa phương đã làm trước đó. Sáng nay 15/11, hàng trăm người dân địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An tiến hành dọn dẹp các tuyến đường gần bãi tắm Cửa Đại.

bfb8d2803dc3d49d8dd2
e243837b6c388566dc29
42775f4fb00c5952001d

Trong đêm 14/11, sóng lớn đã đánh sập nhiều km bờ biển phường Cửa Đại, Phường Cẩm An, thành phố Hội An. Nhiều hàng quán, nhà dân bị sạt lở cuốn ra biển.

a1706e468105685b3114

10h20: Tại Huế, bão 13 làm hàng chục nhà dân ở ven biển Phú Nhuận hỏng hóc và tốc mái

Tại trường tiểu học Phú Thuận 1 bị tốc mái hoàn toàn. Hiện chính quyền và lực lượng bộ đội biên phòng cùng các giáo viên tập trung dọn dẹp bàn ghế, trang thiết bị đồ dùng dạy học. Khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Ảnh: Lê Hiếu

Ảnh: Lê Hiếu

Ảnh: Lê Hiếu

Ảnh: Lê Hiếu

10h30: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (15/11), bão số 13 đang hoạt động trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.Dự báo, trong ngày hôm nay (15/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1; riêng vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng: cấp 3.

11h25: Mưa bão tại tỉnh Quảng Trị làm nhiều người bị thương...

Mữa bão tại Quảng Trị làm 5 người bị thương, 52 ngôi nhà tốc mái tại huyện Hải Lăng, 17 cột điện bị gãy đổ, vùng ven biển bị sạt lở ăn sâu vào đất liền 5- 10 mét, kéo dài 5,8 km.

Gió giật mạnh từ rạng sáng đến khoảng 6h sáng ngày 15/11 khiến một số nhà và cây xanh bị hư hại ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Hiện có một số nhà dân bị tốc mái, xây xanh trên các tuyến đường về các địa phương ven biển bị gãy đổ. Tại xã Hải An, huyện Hải Lăng có 25 nhà dân bị tốc mái. Cây cối gãy đổ chắn ngang đường, nên lực lượng biên, phòng, ban chỉ huy quân sự và dân quân đang cưa dọn.

Tại bãi biển Gio Hải, huyện Gio Linh, nhiều tuyến đê kè bị sạt lở nghiêm trọng. Trong rạng sáng nay, sạt lở đã kéo sập nhiều hàng quán ven biển thuộc xã Gio Hải. Rất may thời điểm đó người dân đã kịp thời sơ tán tránh bão. Hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại do bão số 13 gây ra ở tỉnh Quảng Trị.

1ba21baaf4e91db744f8
Sạt lở vùng ven biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh kéo sập nhiều hàng quán

Sạt lở vùng ven biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh kéo sập nhiều hàng quán