Trước đà di chuyển nhanh của bão số 14 UBND các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận đã đưa ra phương án chỉ đạo các địa phương, sở ngành tập trung ứng phó với cơn bão số này.
ung-pho-baoso14
Dự báo đến 10 giờ ngày 19/11, bão sẽ đổ bộ vào vùng bờ biển các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ảnh  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 14 đang di chuyển theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 10 giờ ngày 19/11, bão sẽ đổ bộ vào vùng bờ biển các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Vùng bão số 14 đổ bộ cũng là khu vực bị thiệt hại nặng nề do bão số 12 gây ra cách đây gần nửa tháng.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km về phía Bắc, 150 km về phía Nam tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Để chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiệt hại do bão số 14 từ ngày 18/11 UBND các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận đã có những chỉ đạo đối với các địa phương, sở ngành tập trung ứng phó với cơn bão số này.

Khánh Hòa: Sơ tán hơn 6.300 hộ dân

Tính đến 15h30 ngày 18/11, tỉnh Khánh Hòa có 210 tàu cá/ 1.238 thuyền viên đang hoạt động trên các vùng biển. Hiện các tàu cá trên đã được thông báo thông tin của bão số 14 và có kế hoạch di chuyển, chủ động phòng tránh. Các phương tiện hoạt động tại khu vực Trường Sa đã di chuyển xuống phía Nam Trường Sa, ở dưới vĩ tuyến 70 để tránh gió; số tàu cá còn lại đang di chuyển vào bờ và neo đậu tại bến.

Tỉnh Khánh Hòa có 2.080 bè; sau cơn bão số 12, nhiều lồng bè trên địa bàn tỉnh đều hư hỏng. Hiện nay, chỉ còn lại 661 bè với số người trên bè là 676 người (thuộc 2 địa bàn Cam Ranh và Nha Trang). Để đảm bảo an toàn lồng bè nuôi trồng thủy sản, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thông báo, vận động và sơ tán số người trên vào bờ trước 16h chiều 18/11 để tránh trú bão số 14.

bao-so-14-neu-dau-tau-ca
Neo đậu tàu cá tránh bão số 14 tại cảng cảng Hòn Rớ. Ảnh Báo Khánh Hòa

Để tránh thiệt hại về người các địa phương đã thống kê và đang triển khai thực hiện công tác sơ tán dân tại các vũng trũng, vùng thấp vùng cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão, vùng ngập lụt, sạt lở đất.... đến nơi an toàn.

Kế hoạch dự kiến công tác sơ tán sẽ hoàn thành trước 19h ngày 18/11, với tổng số hộ là 6.352 với 22.604 nhân khẩu. Cùng với việc sơ tán, do lo lắng tình trạng khan hiếm thực phẩm khi bão số 14 đổ bộ, chiều 18/11, người dân TP Nha Trang đổ xô đến chợ và các điểm bán thực phẩm lưu động để mua hàng. Lợi dụng tâm lý dự trữ thực phẩm do bão nhiều nơi giá thực phẩm tăng đột biến so với trước đó.

Bình Thuận: Không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè

Tỉnh Bình Thuận được dự báo là địa phương nằm trong tâm bão số 14 khi đổ bộ vào đất liền, chính vì thế từ sáng ngày 18/11, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp khẩn cấp đưa ra phương án đối phó bão số 14. Đến 10h ngày 18/11, UBND tỉnh Bình Thuận ra Thông báo sỗ 360 nhằm chỉ đạo ứng phó với bão số 14. Trong văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận – ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các địa phương trong tỉnh triển khai các phương án ứng phó ở mức cao nhất.

Theo văn bản chỉ đạo đến 15h chiều ngày 18/11 nếu còn tàu thuyền nào đánh cá ngoài biển thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phải phối hợp với Thanh tra thủy sản đưa tàu ra gọi thuyền về. Yêu cầu các thuyền không neo đậu gần cầu, không giằng buộc vào trụ cầu, với tàu thuyền nhỏ nến kéo lên bờ.

neo-tau-ung-pho-baoso14
Ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cũng tất bật đưa tàu vào sát bờ. Ảnh Báo NLĐ

Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu neo buộc hoặc chuyển lên bờ nuôi giữ tạm thậm chí chấp nhận thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Tỉnh Bình Thuận yêu cầu đến 17h ngày 18/11 không để người dân nào còn trên tàu thuyền và lồng bè.

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 7.196 chiếc tàu thuyền cùng 38.298 lao động tham gia khai thác đánh bắt thủy, hải sản. Tính đến 19 giờ ngày 17/11, số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 2.322 chiếc/14.325 lao động, trong đó tàu thuyền đánh bắt xa bờ 343 chiếc cùng 4.216 lao động; tàu đánh bắt gần bờ 1.979 chiếc cùng 10.109 lao động.

Riêng tổng số lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển toàn tỉnh là 89 bè với 1.471 lồng, trong đó huyện Tuy Phong 9 bè với 237 lồng, nuôi tại xã Vĩnh Tân, Phú Quý 70 bè với1.073 lồng tại xã Long Hải....

Ninh Thuận: Di dời người dân đến nơi an toàn trước 21h ngày 18/11

Để chủ động ứng phó bão số 14 trưa ngày 18/11, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các huyện, thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó với cơn bão số 14.

Hiện UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã có công điện nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra khơi đánh bắt từ sáng nay; đồng thời huy động lực lượng ứng cứu tại chỗ của các địa phương ven biển giúp ngư dân đưa tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại cá cảng cá, bến cá; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu.

neo-tau-ung-pho-baoso14-ninh-thuan
Ngư dân Ninh Thuận kéo buộc tàu thuyền để ứng phó với bão số 14

Chính quyền các địa phương cũng đã huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ giúp dân chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi hải sản trên biển, kiểm tra các khu vực dân cư ở ven biển, sông suối và lập kế hoạch sơ tán dân trước khi bão vào.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến trưa ngày 18/11, tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 2.322 chiếc với 14.325 lao động; trong đó tàu thuyền đánh bắt xa bờ là 343 chiếc với 4.216 lao động, chủ yếu hoạt động tại các ngư trường Trường Sa, Nam Côn Sơn, Thổ Chu, Tây Côn Sơn… Tàu thuyền đang neo đậu trong tỉnh là 93 chiếc.

Để không xảy ra thiệt hại về người và tài sản, tỉnh Ninh Thuận cũng chủ động sơ tán di dời dân ở các vùng thấp trũng cửa sông ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sạt lở đến nơi an toàn. Dự kiến phải sơ tán 6.089 hộ/28.872 người dân ở các vùng ven biển, sông suối. Đến 20 giờ ngày 18/11, đã thực hiện sơ tán 3.141 hộ gia đình với 13.289 người ở những vùng trọng điểm.

Trong chiều 18/11, lực lượng vũ trang đã giúp người dân chằng chống hơn 3.000 nhà cửa, trong đó có 655 căn nằm ở các vùng ven biển. Hiện Ninh Thuận cũng kiểm tra các khu vực xung yếu của các hồ đập để đảm bảo an toàn, có phương án xả lũ đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu.

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 14, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận phải rà soát lại tàu thuyền trên biển, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú ẩn an toàn; yêu cầu toàn bộ người dân đang ở các lồng bè vào đất liền; tổ chức di dời người dân ở những vùng ven biển, sông suối đến nơi an toàn vào trước 21 giờ ngày 18/11.

 

Ảnh hưởng bão số 14: Đêm nay Nam Trung Bộ mưa rất to

Từ đêm nay (18/11), do ảnh hưởng của bão số 14, các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

 

Thủ tướng chỉ đạo phải chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó với bão số 14

Trước tình hình diễn biến của cơn bão số 14, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cần sẵn sàng ứng phó khẩn cấp.