Trong lúc cơn bão số 3 (bão Sơn Tinh) sắp đổ bộ vào đất liền nhiều địa phương đã thực hiện cấm biển, tính đến phương án di rời hàng vạn dân đến nơi trú, tránh an toàn.
bao-so-3-dang-do-bo-dat-lien-cac-dia-phuong-cam-bien-hang-van-nguoi-nhan-lenh-di-doi
Vị trí cơn bão số 3 lúc 20h tối 18/7.

Theo Trung tâm Dự báo khí thượng thủy văn Quốc gia, ít giờ tới cơn bão số 3 có tên Sơn Tinh với sức gió giật cấp 11 sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Quảng Bình và khu vực Bắc bộ.

Hồi 20h tối 18/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km; trong tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình,sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Nhằm kịp thời đối phó với cơn bão số 3, liền nhiều địa phương đã thực hiện cấm biển, tính đến phương án di rời hàng vạn dân đến nơi trú, tránh an toàn.

Tại Nghệ An: Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, địa phương đã thực hiện cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi từ 22h ngày 17/7. Tính đến 5h30 ngày 18/7 có 3.767 phương tiện đã neo đậu tại bến, 101 phương tiện neo đậu tại địa bàn khác.

Ngoài ra, các huyện ven biển và một số huyện miền núi đang triển khai kế hoạch di dời dân, dự kiến di dời 3.680 hộ/15.912 người, chủ yếu di dời tại chỗ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường chiều 18/7, cũng đã đi thị sát tại nhiều nơi. Lãnh đạo tỉnh cho rằng: Cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào buổi tối, vì vậy, các ngành và địa phương phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của BCH PCLB tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chủ động tổ chức sơ tán dân ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập úng; đặc biệt lưu ý các huyện miền núi đề phòng những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; các huyện, thị xã ven biển đề phòng nước biển dâng, kiên quyết tổ chức di dời theo kế hoạch.

Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Vinh và một số địa phương kiểm tra những công trình nhà cao tầng thi công dang dở, các cần cẩu tháp để có biện pháp đảm bảo an toàn. Điện lực Nghệ An đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, nhất là các vùng nông thôn, đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho các trạm bơm vận hành… Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ từ tỉnh đến cơ sở theo quy định để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tại Thanh Hóa: Đến 17h ngày 18/7, toàn tỉnh có 7.457 phương tiện với 27.901 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn và giữ liên lạc bình thường. Đồng thời, thực hiện lệnh cấm biển, quản lý chặt chẽ việc neo đậu tàu thuyền, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ.

11_zing.jpg
Hàng vạn tàu thuyền vào neo trú bão - (Ảnh: Zing.vn).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan chức năng rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người tại các vùng trũng thấp ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất. Tăng cường kiểm tra các công trình hồ đập, vận hành các công trình hồ chứa để bảo đảm an toàn các công trình và hạ du, không tích nước đối với hồ chứa không bảo đảm. Thực hiện các biện pháp tiêu úng, chủ động phương án tiêu thoát nước, huy động các lực lượng, phương tiện tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa, công trình xây dựng. Kiểm tra cụ thể phương án “4 tại chỗ”, chú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn... Tổ chức trực ban 24/24h.

Tại Thái Bình: Lãnh đạo UBND tỉnh này yêu cầu các địa phương chủ động vận hành các trạm bơm tiêu để tiêu úng cục bộ, khoanh vùng tiêu úng phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu và trong các khu dân cư. Đồng thời khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản ở các khu vực úng, trũng không theo quy hoạch để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

bao-so-3-dang-do-bo-dat-lien-cac-dia-phuong-cam-bien-hang-van-nguoi-nhan-lenh-di-doi
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra việc tàu thuyền neo trú bão - (Ảnh: Báo Nghệ An).

Đặc biệt, nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tại Hà Tĩnh: Chính quyền cũng yêu cầu tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi. Đồng thời, tổ chức neo đậu, giằng néo tàu thuyền tại các âu, bến đảm bảo an toàn, không để người trên tàu thuyền trong khu neo đậu khi bão vào đất liền.

Các địa phương khác như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định… cũng đã tích cực đi kiểm tra, yêu cầu cơ quan chức năng chủ động sẵn sàng đối phó khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

 

Bão số 3 tiến vào đất liền: Hàng trăm hộ dân bị cô lập, hàng nghìn ha hoa màu ngập trắng

Mặc dù cơn bão số 3 chưa đổ bộ vào đất liền, tuy nhiên do mưa lớn khiến hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bị ngập nặng. Hàng trăm hộ dân đang bị cô lập, trong khi đó cá nuôi lồng bè thì chết hàng loạt.

 

Bão số 3 giật cấp 11 đã rất gần đất liền, nhiều tỉnh ven biển xuất hiện giông lốc

Do ảnh hưởng của cơ bão số 3 nên hiện nay nhiều tinh ven biển và Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội đang có mưa cực lớn. Nhiều nơi thậm chí xuất hiện going lốc, thổi bay mái nhà dân.

 

Tin bão mới nhất cơn bão số 3 - bão Sơn Tinh 16h chiều 18/7

Bản tin bão mới nhất cơn bão số 3 chiều 18/7 thông báo: Trưa nay, bão số 3 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ.