Bão số 6 sát bờ biển Khánh Hòa - Quảng Ngãi: Học sinh sinh viên được nghỉ học, hàng trăm hộ dân sơ tán

Chủ nhật, 10/11/2019, 04:41 AM

Theo cập nhật mới nhất, bão số 6 với mức gió giật cấp 9 đang tiến gần bờ biển và sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa trong ít giờ tới. Do ảnh hưởng của bão số 6, hàng trăm hộ dân tại các địa phương đã phải sơ tán đến nơi an toàn.

Cơn bão số 6 đang tiến sát bờ biển Khánh Hòa - Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa).
Cơn bão số 6 đang tiến sát bờ biển Khánh Hòa - Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa).

Tin tức mới nhất về cơn bão số 6, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 1h sáng 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 330km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Bão số 6 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong rạng sáng ngày 11/11.

Trước tình thế khẩn cấp trên, các địa phương từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa đang khẩn trương di rời dân đến nơi an toàn, triển khai các công tác sẵn sàng đối phó với bão số 6. Đây cũng là các địa phương vừa trải qua cơn bão số 5.

Khánh Hòa

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến cuối giờ chiều qua (9/11), toàn tỉnh đã di dời 76 hộ dân, với 210 nhân khẩu ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, như: khu vực Đèo Cả (huyện Vạn Ninh), khu vực Thủy Tú, Đất Lành (xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) đến nơi an toàn.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 174 điểm ngầm, cầu tràn nguy hiểm, các địa phương đã bố trí lực lượng để chốt chặn; các tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng; tỉnh lộ 9 cũng thường xuyên bị sạt lở khi có mưa lũ xảy ra.

Đến chiều 9/11, trong tổng số 1.071 tàu cá, hiện 1.028 tàu đang neo đậu tại bến an toàn, có 43 tàu/302 lao động đang hoạt động trên các vùng biển: Trường Sa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa; tổng số 464 tàu du lịch đã neo đậu, trú bão tại cảng Hòn Rớ an toàn. 

Trước diễn biến của bão số 6, Sở GD&ĐT đã thông báo cho học sinh sinh viên toàn tỉnh nghỉ học trong 2 ngày từ 10-11/11.

Quảng Ngãi

Là địa phương vừa trải qua cơn bão số 5, vì thế người dân Quảng Ngãi đang rất cảnh giác chủ động ứng phó với bão số 6.

Từ chiều qua, nghe tin cơn bão số 6 với cường độ mạnh chuẩn bị “đổ bộ” vào đất liền, người dân ở vùng bãi ngang ven biển huyện Mộ Đức đã khẩn trương ra biển xúc cát, chằng chống nhà cửa, đưa ghe thuyền, ngư lưới cụ vào bờ để phòng tránh bão.

Người dân Quảng Ngãi xúc cát che chắn nhà. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).
Người dân Quảng Ngãi xúc cát che chắn nhà. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Kỳ Tân (xã Đức Lợi) cho biết: "Sống gần biển, bao năm phải hứng chịu bão rồi nên mình không thể chủ quan. Đợt bão vừa qua, nhiều nhà ven biển ở xã Đức Minh, Đức Phong đã bị tốc mái, thiệt hại nặng, nên lần này khi nghe tin bão số 6 mạnh cấp 12, sức gió giật đến cấp 15, thì gia đình rất lo sợ. Nhà cũng đã làm lâu năm, nhiều chỗ cũng đã xuống cấp, nên vợ chồng tôi mang cát về chằng chống thêm. Mong rằng mọi việc sẽ ổn".

Người dân ven biển Quảng Ngãi chèn chắn nhà cửa ứng phó bão số 6 đổ bộ. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).
Người dân ven biển Quảng Ngãi chèn chắn nhà cửa ứng phó bão số 6 đổ bộ. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Cũng giống như ở Khánh Hòa, tại Quảng Ngãi Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo, hướng dẫn ngành giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học vào ngày 11/11/2019 để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Hiện có có 1.166 tàu thuyền và 39 bè nuôi trồng thủy sản và neo đậu tại các khu neo trú. Với 11 tàu vào tránh trũ bão ở Philippine đã có 4 phương tiện đã cập bờ an toàn, còn lại 7 phương tiện đang tiếp tục tìm nơi tránh trú.

Trong tình huống khẩn cấp do lũ, mưa, bão, toàn tỉnh sẽ di dời 12.028 hộ dân với 43.341 nhân khẩu. Thành lập 2 sở chỉ huy tiền phương tại huyện Lý Sơn và huyện Đức Phổ.

Tại huyện Lý Sơn, dự kiến khi có tình huống khẩn cấp sẽ tổ chức di dời 287 hộ dân với 1.105 nhân khẩu, huyện Đức Phổ di dời 2.114 hộ với 7.452 nhân khẩu. Địa điểm di dời là các nhà kiên cố, trụ sở trên địa bàn.

Bình Định

Trong khi công tác khắc phục hậu quả bão số 5 vẫn đang diễn ra thì người dân địa phương tiếp tục triển khai công tác ứng phó với bão số 6.

Theo báo cáo, tỉnh đã cấm biển đồng thời chỉ đạo lực lượng Biên phòng, CA tỉnh, Cảng vụ Quy Nhơn và ban quản lý các cảng cá bố trí, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, không cho ngư dân ở lại trên tàu và các lồng bè.

Các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xác định và tổ chức di dời 5.000 hộ dân sinh sống ở những vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất, bị triều cường đến nơi an toàn trước 12 giờ ngày 10/11.

Bên cạnh đó, hỗ trợ và hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, công trình. Riêng đối với trên 100 hộ dân sinh sống gần bờ kè biển dọc thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn sẽ di dời đến trụ sở thôn, nhà văn hóa và các hộ dân khác có nhà ở kiên cố.

Các ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra, rà soát các công trình giao thông, thủy lợi, điện lưới, nước sạch; sửa chữa khắc phục tạm các điểm bị hư hỏng, triển khai phương án phòng chống bão lụt cho các công trình. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều túc trực 24/24 giờ và chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Phú Yên

Tình hình phòng chống bão số 6, tại Phú Yên đang diễn ra khẩn trương. Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, địa phương đang tiến hành sơ tán hơn 10.000 hộ gia đình với trên 36.000 người đi tránh bão. Trong đó, nhiều nhất là những người sinh sống, làm việc trên các lồng bè nuôi thủy sản trên biển; còn lại là ở các vùng xung yếu, nguy hiểm.

Người dân Phú Yên di rời thuyền vào bờ tránh bão số 6. (Ảnh: PLO).
Người dân Phú Yên di rời thuyền vào bờ tránh bão số 6. (Ảnh: PLO).

Việc sơ tán dân sẽ hoàn tất trước 12 giờ ngày 10/11. Đây là cuộc sơ tán dân lớn nhất trong nhiều năm gần đây của tỉnh Phú Yên để ứng phó với cơn bão mạnh dự báo đổ bộ vào tỉnh này.

https://baosuckhoecongdong.vn/bao-so-6-sat-bo-bien-khanh-hoa-quang-ngai-hoc-sinh-sinh-vien-duoc-nghi-hoc-hang-tram-ho-dan-so-tan-141285.html