Báo Thái nói gì về chiến tích lịch sử của đội nhà?

Thứ tư, 15/01/2020, 09:49 AM

Truyền thông Thái Lan đều ca ngợi thành tích lịch sử của HLV Nishino và học trò sau trận hòa 1-1 trước U23 Iraq.

 

 

Báo Thái đưa tin về đội nhà.

U23 Thái Lan gặp U23 Iraq với mục tiêu phải có ít nhất 1 kết quả hòa để kiếm vé đi tiếp vào Tứ kết. Và ngay từ đầu trận, Voi chiến đã có bàn thắng mở tỷ số sau khi nhận quả phạt đền.

Bước sang hiệp 2, Iraq có bàn thắng quân bình tỷ số của Nassif. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận và U23 Thái Lan đã đi tiếp với tư cách nhì bảng A. Đây cũng là lần đầu tiên, đội bóng xứ sở chùa Vàng lọt vào Tứ kết.

Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan đều tỏ ra vui mừng trước thành tích của đội nhà: Tờ Siam Sport giật dòng tít: ''Thành tích lịch sử, Thái Lan gây sốc, hoà Iraq để sát cánh cùng Australia bay vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải U23 châu Á".

 

 

Cầu thủ Thái Lan ăn mừng chiến thắng.

"Đội U23 Thái Lan viết nên trang sử mới, khi vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải U23 châu Á, nhờ trận hoà 1-1 với Iraq. Kết quả này giúp Thái Lan có vị trí nhì bảng A. Tại vòng tứ kết, Thái Lan sẽ chờ đối thủ của mình đến từ bảng B. Trận tứ kết của Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 18/1, trên sân Thammasat”, Siam Sport viết.

Trang Fox Sport lại đề cập đến công nghệ VAR đã giúp Thái Lan có lợi thế sớm khi đối đầu với Iraq: ''Ngay phút 2, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã cho Thái Lan được hưởng phạt đền, do lỗi để bóng chạm tay hậu vệ Iraq. U23 Thái Lan đã ghi bàn và để Iraq gỡ hòa trong hiệp 2. Kết quả cuối cùng 1-1, giúp Thái Lan giành điểm quan trọng, đưa họ vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải, với vị trí thứ 2 tại bảng A".

Trong khi đó, tờ SMM cho rằng: "Đây là thành công với bóng đá Thái Lan. Tại tứ kết, Thái Lan sẽ gặp đội đầu bảng B, khả năng sẽ là một trong ba đội Syria, Saudi Arabia và Qatar”.

Bài liên quan