Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ tư, 29/06/2016, 15:30 PM

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016: Hơn 300 khách tại quán karaoke Ruby bị đưa về trụ sở công an; 6.273 tỉ đồng làm đường Vành đai 4 TP.HCM; Nhật truy tìm thanh niên gốc Việt, nghi trộm 47 xe...

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016: Hơn 300 khách tại quán karaoke Ruby bị đưa về trụ sở công an; 6.273 tỉ đồng làm đường Vành đai 4 TP.HCM; Nhật truy tìm thanh niên gốc Việt, nghi trộm 47 xe đạp đắt tiền; Mỹ, Nhật, Hàn lần đầu tập trận chung phòng thủ tên lửa...

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016: 6.273 tỉ đồng làm đường Vành đai 4 TP.HCM

Theo UBND TP.HCM, đường Vành đai 4 đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt quy hoạch chi tiết ngày 28.9.2011 và có trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo quyết định ngày 1.3.2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Để nhanh chóng triển khai dự án đường Vành đai 4 thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế khu vực phía Nam thành phố, UBND TP kiến nghị thực hiện chủ trương xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu cấp bách kết nối hệ thống giao thông khu vực liên kết vùng, phát triển kinh tế khu vực phía nam TP.

Điểm đầu dự án là nút giao Bến Lức (giao giữa đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương với đường Tỉnh lộ 830) thuộc địa phận thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Điểm cuối dự án kết nối với đường trục Bắc Nam nằm trong khu quy hoạch cảng - công nghiệp Hiệp Phước thuộc địa phận xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 35,8 km đi qua các địa giới hành chính tỉnh Long An, TP.HCM. Tổng mức đầu tư khoảng 6.273 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 492 tỉ đồng.

Phương án thu hồi vốn bằng cách lập trạm thu phí khép kín cho toàn tuyến, mức thu phí áp dụng cho thời gian đầu của dự án là 35.000 đồng/xe con/chặng, tăng theo mức lạm phát, 3 năm tăng một lần 12%. Thời gian xây dựng 30 tháng dự kiến bắt đầu từ quý I.2017, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 23 năm.

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016: Hơn 300 khách tại quán karaoke Ruby bị đưa về trụ sở công an

Khoảng 1 giờ sáng 29.6, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Ruby, một trong những quán karaoke lớn tại TP.Hải Phòng, địa chỉ tại số 8 Hồ Sen, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đến 9 giờ sáng ngày 29.6, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ tại đây. Khoảng hơn 300 người bị đưa về cơ quan công an để lấy lời khai và kiểm tra tình trạng sử dụng ma túy. Theo quan sát của Thanh Niên, hầu hết những người trong quán đều ăn mặc sành điệu, có nhiều cô gái còn rất trẻ. Một số tuyến đường xung quanh đã bị phong tỏa để các lực lượng chức năng làm việc.

Được biết, các lực lượng chức năng đã lên các phương án chuẩn bị kiểm tra quán karaoke Ruby từ ngày 26.6. Quán hoạt động từ 4 - 5 năm nay. Người dân trong khu vực cho biết, karaoke Ruby hoạt động gần như 24/24 giờ. Ban đêm quán này sáng rực một góc phố, nhạc phát ra chát chúa. Chủ quán là một nữ đại gia tên Thủy.

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016: Nhật truy tìm thanh niên gốc Việt, nghi trộm 47 xe đạp đắt tiền

Tờ Tokyo Reporter dẫn tin Nippon News Network ngày 28.6 cho biết, cảnh sát nước này đang truy tìm một thanh niên 23 tuổi người Việt vì bị cho là đã thực hiện hàng loạt vụ ăn trộm xe đạp đắt tiền.

Sau một loạt vụ trộm xe đạp cao cấp ở quận Otemachi, Tokyo, Nhật Bản, cảnh sát nước này đang tìm sự hỗ trợ của người dân Nhật Bản để tìm kiếm thanh niên người Việt nghi đã trộm 47 chiếc xe đạp đua.

Hôm qua cảnh sát đã công bố đoạn video clip cho thấy thanh niên tên Nguyen Huy Tinh, 23 tuổi, người Việt, bị nghi là đã trộm 47 xe đạp đua trị giá 5,38 triệu Yên Nhật (gần 1,2 tỉ đồng) từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay.

Một trường hợp xảy ra vào tháng trước, Nguyễn Huy Tình bị nghi ngờ ăn trộm chiếc xe đạp trị giá 264.000 Yên Nhật ở bãi đỗ xe. Trong một video clip được cảnh sát công bố cho thấy Nguyễn Huy Tính đi bộ và mặc chiếc quần jean sẫm màu và áo khoác trong khi đang nghe nhạc.

Nguyen Huy Tin được cho là thành viên băng nhóm ăn trộm xe đạp để bán lại. Truyền thông nước này kêu gọi người dân nhìn thấy thanh niên này nhanh chóng báo cho cảnh sát.

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016: Nhiều quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước gần cả một ngày

Cụ thể, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết thực hiện yêu cầu của Khu Quản lý đô thị số 3 (Sở GTVT TP.HCM) về di dời tuyến ống cấp nước D1500 mm đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi phục vụ nâng cấp mở rộng đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp.

Do vậy, Sawaco sẽ tiến hành di dời đường ống, cô lập và tạm ngưng cung cấp nước tuyến ống D1500 Bình Thái - Bình Lợi từ 22 giờ ngày 1.7 đến 20 giờ ngày 2.7. Trong và sau thời gian trên, do xáo trộn thủy lực sẽ có một số khu vực bị ảnh hưởng nước yếu, thiếu nước hay bị đục cục bộ.

Cụ thể gồm Q.Bình Thạnh (phường 11,12,13), Q.Phú Nhuận (phường 4,9), Q.Gò Vấp (phường 1,3,4,5,6,7,10,17), Q.Tân Bình (phường 2,4), cụm sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực lân cận. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Sawaco đã có phương án điều tiết mạng lưới cấp nước và tăng cường xe bồn cung cấp nước tại các khu vực nêu trên trong thời gian tạm ngưng nước để di dời đường ống.

Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016: Mỹ, Nhật, Hàn lần đầu tập trận chung phòng thủ tên lửa

Hãng tin Yonhap ngày 29.6 dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung mang tên Rồng Thái Bình Dương (Pacifc Dragon) vào ngày 28.6 tại quần đảo Hawaii ở Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên ba nước tập trận phòng thủ tên lửa chung.

Tuyên bố của Hạm đội 3 Hải quân Mỹ nêu rõ: "Cuộc tập trận Pacific Dragon không chỉ cho phép các bên tham gia có cơ hội tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo mà còn củng cố hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc".

Cuộc tập trận đầu tiên này tập trung chủ yếu vào việc chia sẻ các thông tin cần thiết để phát hiện và theo dõi việc phóng tên lửa của đối phương, bao gồm quỹ đạo của tên lửa được phóng. Tuy nhiên, không có tên lửa đánh chặn thật nào được phóng ra.

Hạm đội 3 cũng cho biết cuộc tập trận ba bên giúp tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo trên biển: "Khả năng phối hợp trên biển, đặc biệt trong các lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo, tìm kiếm cứu hộ và cứu trợ nhân đạo sẽ mang lại lợi ích an ninh cho ba nước".

Stars and Stripes dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ cho biết tham gia tập trận có tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS John Paul Jones, tàu khu trục USS Shoup. Bên cạnh đó có nhiều tàu hải quân của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc. Trong số ba tàu tham gia tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc có khu trục hạm lớp Đại đế Sejong (Sejong the Great) - tàu khu trục hiện đại và lớn nhất của Hải quân Hàn Quốc.

Theo Yonhap, cuộc tập trận này là một phần nỗ lực của ba nước nhằm đối phó mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Pacific Dragon diễn ra chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên liên tiếp phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan hôm 22.6.

Lần phóng tên lửa Musudan thứ sáu của Bình Nhưỡng được đánh giá là có nhiều bước tiến đáng kể. Không ngoài dự đoán, Triều Tiên nhanh chóng bày tỏ giận dữ khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tâp trận phòng thủ tên lửa chung. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên của Cục Giải trừ quân bị và Hòa bình trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Pacific Dragon là hành động khiêu khích quân sự chống lại Bình Nhưỡng.

Với việc coi các cuộc tập trận như trên là mối đe dọa quân sự đối với an ninh của mình, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu để tạo ra mối đe dọa liên tục đối với các nước bị Triều Tiên coi là kẻ thù. Không chỉ vậy, Triều Tiên còn khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí tấn công chiến lược ngày càng đa dạng hơn.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý