Báo Trung Quốc giảm nhẹ vụ đụng độ với Ấn Độ, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc chưa được chấp nhận từ chức

Thứ tư, 17/06/2020, 17:35 PM

Báo Trung Quốc dường như nói giảm, nói tránh về vụ đụng độ với Ấn Độ ở khu vực biên giới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chưa chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Thống nhất.

Tin thế giới 17/6: Báo Trung Quốc giảm nhẹ vụ đụng độ với Ấn Độ.

Tin thế giới 17/6: Báo Trung Quốc giảm nhẹ vụ đụng độ với Ấn Độ.

Tin thế giới 17/6: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc chưa được chấp nhận từ chức

Theo CNN, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đệ đơn từ chức chỉ một ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung Văn phòng Liên lạc chung liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong.

Ông Kim yeon-chul cho biết ông chịu "toàn bộ trách nhiệm trong việc quan hệ liên Triều suy yếu" và bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể thực hiện được mong muốn của người dân Hàn Quốc cũng như hy vọng hòa bình, thịnh vượng cho bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chưa chấp nhận đơn từ chức của ông Kim.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề trong quan hệ với Triều Tiên. Ông Kim trở thành bộ trưởng từ tháng 4/2019 và được giao nhiệm vụ bắt đầu các cuộc đàm phán bị đình trệ nhiều tháng sau ba hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.

Văn phòng Liên lạc chung liên Triều được xây dựng theo Tuyên bố Panmunjom được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in kí trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 4/2018. Văn phòng đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền.

Hàng chục quan chức hai nước làm việc trong tòa nhà này và quan chức Hàn Quốc tới làm việc tại đây mỗi tuần. Văn phòng bị đóng cửa từ ngày 30/1 do đại dịch Covid-19. Do vậy, khi Triều Tiên cho nổ văn phòng, không có quan chức Hàn Quốc nào ở đó.

Động thái của Triều Tiên được cho là nhằm trả đũa lại việc nhóm người đào tẩu ở Hàn Quốc gửi truyền đơn vào Triều Tiên.

Tin thế giới 17/6: Truyền thông Trung Quốc giảm nhẹ đụng độ biên giới với Ấn Độ

Trong khi Ấn Độ liên tiếp lên tiếng và cho biết cuộc đụng độ ở khu vực biên giới Ladakh đã khiến hàng chục binh sĩ hai bên thiệt mạng, truyền thông Trung Quốc lại tránh nhắc tới sự kiện này.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đã có thương vong nhưng không đưa ra con số cụ thể, còn truyền thông nước này im ắng về cuộc đụng độ.

Tờ Global Times, đưa tin về số binh sĩ thiệt mạng của Ấn Độ nhưng cho biết Trung Quốc không tiết lộ con số thương vong. Theo tờ này, Trung Quốc làm vậy nhằm tránh tâm lý kích động căng thẳng leo thang.

"Trung Quốc không muốn biến các vấn đề biên giới với Ấn Độ thành một cuộc đối đầu", Global Times viết, đồng thời cáo buộc Ấn Độ "kiêu ngạo và liều lĩnh".

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV và People's Daily cũng chỉ phát lại tuyên bố của quân đội Trung Quốc.

Cuộc đụng độ diễn ra tối 15/6 tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh, nơi cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền. Đây là cuộc đụng độ gây chết người đầu tiên kể từ khi Trung Quốc phục kích binh sĩ Ấn Độ năm 1975 ở Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Trong khi Ấn Độ cáo buộc một lượng đáng kể lính biên phòng Trung Quốc đã vượt qua LAC và xâm nhập khu vực do nước này kiểm soát. Trung Quốc cũng có cáo buộc tương tự.

Quân đội Ấn Độ thông báo 20 binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Trong khi đó, hãng thông tấn ANI đưa tin quân đội Trung Quốc có 43 người thương vong trong vụ đụng độ, bao gồm cả người chết và bị thương nặng.

Bài liên quan