Bắt 2 đối tượng trộm tài sản ở Đồng Nai sang Bình Dương ăn nhậu

Thứ hai, 11/12/2017, 15:05 PM

Trong thời gian làm công cho anh Q., 2 đối tượng phát hiện chủ nhà sơ hở nên nảy lòng tham, ra tay trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn.

trom-tai-san.JPG
Hai đối tượng (khoanh tròn) trộm cắp tài sản bị "hiệp sĩ" bắt giữ.

Ngày 11/12, Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Minh Long (SN 2001) và Chấn Thủ Thân (SN 2000, cùng tạm trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 10/12, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi điện thoại cầu cứu của anh Đặng Tuấn Q. (SN 1982, tạm trú ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về việc vừa bị mất trộm chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen, BKS 60B4-63154, 1 ĐTDĐ và 6 triệu đồng để trong ví.

Đội "hiệp sĩ" lập tức chia ra các ngả đường truy tìm đối tượng tình nghi. Đến 19h30 cùng ngày, đội "hiệp sĩ" phát hiện 2 đối tượng đúng như miêu tả qua điện thoại của anh Q..Sau khi tiếp nhận thông tin của anh Q. qua điện thoại, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận định, đối tượng tình nghi trộm tài sản của anh Q. là 2 thanh niên làm công cho nạn nhân. Nhiều khả năng đối tượng sẽ đem xe về thị xã Dĩ An để tiêu thụ.

Lúc này, cả hai đối tượng đang ngồi nhậu trong quán Không Tên (ở công viên 2/9, thị xã Dĩ An). Đội "hiệp sĩ" liền giả vờ vào nhậu và tiếp cận đối tượng.

Anh Nguyễn Thanh Hải đưa ra chứng cứ rõ ràng, liền mời 2 đối tượng về công an phường làm việc.

Trên đường đi, đối tượng khai tên Trần Minh Long (SN 2001) và Chấn Thủ Thân (SN 2000, cả hai cùng đang tạm trú tỉnh Đồng Nai).

Cả hai thừa nhận, trong lúc làm công cho anh Q., thấy nhà chủ sơ hở, 2 đối tượng nảy lòng tham nên bàn bạc trộm tài sản và cùng nhau bỏ trốn.

Đến 20h cùng ngày, đội "hiệp sĩ" bàn giao đối tượng cho Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An để tiếp tục điều tra.

 

Bắt băng nhóm thực hiện 14 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Thủ Đức

Ngày 6/12, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên thực hiện hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn, đồng thời đang tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.