Xã hội
13/01/2016 09:50Bắt 20 cửa hàng thuốc tây bán thuốc quá hạn bằng cách tẩy sửa ở Hà Nội
Chiều ngày 11/1, tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 200 loại thuốc tân dược hết hạn sử dụng vẫn được bán ra thị trường. Trong khi đó, thuốc tây hết hạn sử dụng rất độc hại đối với sức khỏe người bệnh.
Bắt 20 cửa hàng thuốc tây bán thuốc quá hạn bằng cách tẩy sửa ở Hà Nội
Liên quan đến vụ việc Cảnh sát môi trường phối hợp với lực lượng chức năng đột kích 3 cơ sở bán thuốc tân dược tại Hà Nội, thu giữ hàng trăm nghìn viên thuốc quá hạn sử dụng - Chiều 11/1, Thượng tá Bùi Đức An, Phó trưởng Phòng 7 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, bà Trần Thị Ánh Tuyết, chủ 3 cơ sở nêu trên đã từng mang 3 tiền án tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
Bắt 20 cửa hàng thuốc tây bán thuốc quá hạn bằng cách tẩy sửa ở Hà Nội
Trong đợt kiểm tra đồng loạt 3 cửa hàng thuốc tây cùng hệ thống ở Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200 loại thuốc và thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng bị tẩy xóa hoặc sửa lại hạn (date) mới để bán ra thị trường. Ba cửa hàng trên lần lượt nằm ở các địa chỉ 11A An Dương (Q.Tây Hồ); 20 Nguyễn Biểu và 129 Phúc Xá (Q.Ba Đình).
Chủ chuỗi cửa hàng thuốc tây nói trên là bà Trần Thị Ánh Tuyết. Qua điều tra ban đầu, bà Tuyết không hề có trình độ y dược. Đặc biệt, bà đã từng bị xử lý vì tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Nhưng sau đó, bà vẫn tiếp tục thuê một số dược sỹ đứng tên mở bán quầy thuốc tây. Ngoài ba cửa hàng bị phát hiện bán thuốc hết hạn, bà Tuyết còn quản lý thêm 20 cửa hàng khác trên địa bàn Hà Nội. Trong số 200 loại thuốc và thực phẩm chức năng bị đổi hạn sử dụng, có tới 500.000 đơn vị thuốc tây không còn phép lưu hành trên thị trường.
Bà Tuyết khai nhận, phần lớn các loại thuốc tây hết hạn được biến hóa tại cửa hàng Lương Thiện Long (ở phố Phúc Xa, Q.Ba Đình). Đối với những hộp thuốc in hạn sử dụng trên bao bì, bà cho nhân viên dùng dao lam hoặc các loại dao kích thước nhỏ cạo nhẹ lớp mực in cũ rồi viết lại số mới. Với những loại vỏ thuốc dập chìm hạn sử dụng thì bà chỉ cần cắt bỏ phần ghi hạn sử dụng rồi đem đi bán cho bệnh nhân.
Trong số các loại tân dược bị tẩy, sửa hạn sử dụng có cả các loại thuốc đặc trị, bán theo chỉ định của bác sĩ như: thuốc chữa bệnh tiểu đường, hen xuyễn, an thần, thuốc hạ sốt trẻ em, thuốc bổ sung sắt cho phụ nữ có thai.
Theo Thượng tá Bùi Đức An, hành vi tẩy, sửa, xóa hạn sử dụng thường được Tuyết chỉ đạo làm tại quầy thuốc Lương Thiện Long (ở phố Phúc Xá, quận Ba Đình).
Sử dụng thuốc hết hạn có nguy cơ tử vong
Xét về hiệu quả điều trị, thuốc hết hạn không hề có bất kỳ tác dụng tích cực nào. Nhiều chuyên gia về tân dược cũng cho biết rằng thuốc tây hết hạn có nhiều khả năng bị biến chất, gây tác động xấu đến sức khỏe của bệnh nhân dù vẻ ngoài của thuốc không có gì khác biệt so với thuốc còn hạn sử dụng. Vì vậy, pháp luật và lương tâm của người thầy thuốc không cho phép lưu hành, buôn bán thuốc tây, thực phẩm chức năng hết hạn vì bất kỳ lý do gì.

Bắt 20 cửa hàng thuốc tây bán thuốc quá hạn bằng cách tẩy sửa rất nguy hiểm cho bệnh nhân ở Hà Nội
Tiến sĩ Võ Xuân Sơn, bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở Việt Nam nhận định: "Đáng lo ngại, thuốc hết hạn có vẻ bề ngoài thường không có sự thay đổi nên người sử dụng khó nhận biết. Song về bản chất, lúc này thuốc đã mất tác dụng điều trị do giảm hoặc mất đi lượng hoạt chất cần thiết. Ngoài ra, chúng có thể gây độc vì sự biến đổi chất của thuốc, gây nguy hiểm cho người bệnh.
Xét về nguy cơ khi sử dụng thuốc hết hạn, TS-BS Hoàng Bùi Hải - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội khẳng định: "Thuốc tây được bào chế theo những yêu cầu nghiêm ngặt về công thức, thành phần. Sử dụng thuốc hết hạn không những không có tác dụng điều trị mà nhiều khi còn gây ra tác dụng ngược như sốc thuốc, ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dùng".
Bộ Y tế quy định thời hạn sử dụng của thuốc tây phải được ghi bằng số hoặc chữ chỉ tháng và năm. Nếu hộp thuốc ghi hạn sử dụng là 12-1-2016 thì người bệnh phải sử dụng thuốc trước thời điểm này với điều kiện bảo quản đúng cách. Nếu hạn sử dụng của thuốc là tháng 2-2016, tức là từ ngày 1.2.2016 trở về sau, thuốc đó đã hết hạn.
-
Cô bé 14 tuổi uống thuốc tránh thai để quan hệ với bạn trai
-
Tác dụng của rau chùm ngây là dinh dưỡng chứ không phải thuốc