Bất chấp Covid-19, khách hành căng băng rôn, mang nồi niêu xoong chảo đòi nhà chung cư Báo Công an nhân dân

Chủ nhật, 16/02/2020, 06:10 AM

Khách hàng mua nhà tại tại dự án chung cư Báo Công an nhân dân tại xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) căng băng rôn, mang nồi niêu xoong chảo đòi nhà sau khi chủ đầu tư không bàn giao nhà theo cam kết trước ngày 10/2/2020.

Người mua nhà căng băng rôn 'đòi nhà' trước dự án chung cư Báo Công an nhân dân chiều ngày 15/2.

Người mua nhà căng băng rôn 'đòi nhà' trước dự án chung cư Báo Công an nhân dân chiều ngày 15/2.

Chung cư Báo Công an nhân dân 10 năm chưa bàn giao nhà

Chiều ngày 15/2, nhiều khách hàng mua dự án nhà ở chung cư của cán bộ, chiến sĩ Báo Công an nhân dân thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc kết hợp nhà ở của Báo Công an nhân dân (gọi tắt là chung cư Báo Công an nhân dân) đã tập trung trước cổng dự án. Băng rôn, khẩu ngữ được đưa ra với các dòng chữ có nội dung đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà dự án này.

Dẫn bức xúc người dân mua nhà, tờ Dân Việt cho biết, chủ đầu tư dự án chung cư Báo Công an nhân dânđã nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện được. Gần đây nhất, cam kết cam kết bàn giao nội bộ cho người mua trước ngày 10/2/2020 của chủ đầu tư trong cuộc họp ngày 25/10/2019 bị phá vỡ.

Theo quan sát phóng viên, đến nay dự án chung cư Báo Công an nhân dân đã thi công xong phần thô và sơn ngoài. Tuy nhiên, công trường được vây kín bởi hàng tôn cũ và không có hoạt động thi công.

Được biết dự án chung cư Báo Công an nhân dân do do Báo Công an nhân dân làm chủ dự án, được khởi công từ năm 2009, sở dĩ dự án này trở thành "điểm nóng" do người mua nhà đã nộp tới 95% tiền nhà mà hơn 10 vẫn không được bàn giao.

Nguy cơ nhiễm dịch bệnh Covid-19 khi tập chung chỗ đông người rất lớn nhưng nhu cầu nhà ở bức thiết khiến người mua nhà dự án chung cư Báo Công an nhân dân phải tập chung đấu tranh đòi quyền lợi.

Nguy cơ nhiễm dịch bệnh Covid-19 khi tập chung chỗ đông người rất lớn nhưng nhu cầu nhà ở bức thiết khiến người mua nhà dự án chung cư Báo Công an nhân dân phải tập chung đấu tranh đòi quyền lợi.

Empty

Theo tìm hiểu của phóng viên dự án chung cư Báo Công an nhân dân được đầu tư xây dựng với mục tiêu trở thành trụ sở làm việc của Báo Công an nhân dân kết với hợp nhà ở của cán bộ chiến sĩ công tác tại báo. 

Toà nhà được thiết kế xây dựng cao 25 tầng, trong đó 22 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm, tổng số 188 căn hộ. Đây là công trình có vị trí đẹp, nằm trên mặt đường Khuất Duy Tiến kéo dài, gần ngã tư Khuất Duy Tiến kéo dài tiếp giáp với đường Kim Giang. Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2012. Công trình do Công ty Cổ phần kiến trúc Tây Hồ - ATC thiết kế, Công ty 789 Bộ Quốc phòng làm tư vấn giám sát.

Tuy nhiên đến nay, công trình mới thi công xong phần thô và vẫn chưa hoàn thiện để bàn giao căn hộ cho người mua nhà.

"Nóng" nhiều phiên họp thường kỳ Chính phủ

Cuối tháng 3/2019, ông Nguyễn Duy Hưng- Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản số 2326/VPCP-V.I gửi Bộ Công an cho biết, một số cán bộ chiến sĩ Báo Công an nhân dân có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến Dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Báo Công an nhân dân.

Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra, xử lý các nội dung phản ánh theo đơn của cán bộ chiến sĩ Báo Công an nhân dân theo thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Liên tiếp sau đó, chung cư Báo Công an nhân dân trở thành đề tài nóng được nhiều cơ quan báo chí đặt ra với Bộ Công an trong các buổi họp thường kỳ Chính phủ trong năm 2019.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh ngoài cùng bên phải) trả lời tại buổi họp báo. Ảnh H.Lực

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh ngoài cùng bên phải) trả lời tại buổi họp báo. Ảnh H.Lực

Cụ thể, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019 diễn ra ngày 4/5/2019, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến những đơn thư, phản ánh suốt thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ Báo Công an nhân dân về dự án nhà ở, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, chủ đầu tư dự án này là báo Công an Nhân dân và dự án đã kéo dài khoảng 9-10 năm tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

“Việc triển khai dự án hiện gặp nhiều khó khăn, có nhiều vấn đề phức tạp. Bộ Công an đang giao Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra”, ông Nam thông tin và cho biết khi nào có kết quả thanh tra sẽ thông tin cho báo chí.

Tiếp đó đến chiều 31/5/2019, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời câu hỏi báo chí về dự án chung cư Báo Công an nhân dân Trung tướng Lương Tam Quang thời điểm đó là Chánh Văn phòng Bộ Công an (nay là Thứ trưởng Bộ Công an), cho biết, Dự án do Báo Công an nhân dân làm chủ đầu tư. Dự án triển khai từ năm 2009, chậm tiến độ, gây bức xúc cho cán bộ chiến sĩ  Báo Công an Nhân dân (CAND) và người dân mua nhà tại dự án.

Trung tướng Lương Tam Quan trả lời vấn đề liên quan dự án chung cư Báo Công an nhân dân.

Trung tướng Lương Tam Quan trả lời vấn đề liên quan dự án chung cư Báo Công an nhân dân.

Theo Trung tướng Lương Tam Quan, dự án chung cư Báo Công an nhân dân chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân khác nhau, Bộ Công an đã quyết định thanh tra. "Bộ Công an sẽ thanh tra dự án, xử lý vi phạm nếu có, khắc phục tồn tại sớm bàn giao nhà cho người mua" - Thiếu tướng Lương Tam Quan cho biết.

Dự án chung cư Báo Công an nhân dân tiếp tục được cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an tại tại buổi Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7/2019 diễn ra chiều ngày 1/8. Theo đó, phóng viên đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về quyết định cũng như kết quả thanh, kiểm tra của cơ quan này tại Dự án chung cư Báo Công an nhân dân.

Trả lời câu hỏi phóng viên, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an (nay là Thứ trưởng Bộ Công an) khẳng định, Bộ Công an đã có quyết định thanh tra dự án chung cư Báo Công an nhân dân và giao cho Thanh tra Bộ Công an vào cuộc thanh, kiểm tra.

Gần đây nhất taại buổi Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8/2019 diễn ra tối 4/9/2019, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến dự án chung cư của cán bộ, chiến sĩ Báo Công an nhân dân gần 10 năm chưa xong, gây bức xúc dư luận, tân Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan thanh tra của Bộ Công an kiểm tra về quá trình lập dự án, thực hiện dự án để có kết luận.

Giải thích về việc kéo dài tiến độ thanh tra, Thiếu tướng Ngọc nói: “Vì dự án này đã trải qua 9 năm, qua các thời kỳ của các lãnh đạo, với các quy định của từng thời kỳ”.

“Chúng tôi sẽ sớm kết luận để thông báo, đảm bảo quyền lợi của các cán bộ chiến sĩ và sẽ xử lý những người vi phạm nếu có” - tân Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Chưa biết bao giờ Bộ Công an công bố kết luận thanh tra dự án chung cư Báo Công an nhân dân, người mua nhà dự án này cũng không biết bao giờ nhận nhà dù có người đã nộp tiền từ 10 năm trước.

Bài liên quan