Bắt cóc trẻ dương tính với Covid-19, cả nhà kẻ bắt cóc phải cách ly

Thứ tư, 20/05/2020, 06:26 AM

Em bé được cảnh sát cứu khỏi tay kẻ bắt cóc và có kết quả dương tính với Covid-19, khiến cả nhà kẻ bắt cóc phải cách ly. Vụ việc xảy ra ở Ấn Độ.

Đồn cảnh sát nơi em bé bị bắt cóc được đưa tới.

Đồn cảnh sát nơi em bé bị bắt cóc được đưa tới.

Theo NDTV, em bé 18 tháng tuổi, ở Hyderabad (Ấn Độ), bị bắt cóc. Sau khi được gia đình báo, cảnh sát đã điều tra và tìm ra thủ phạm là một người đàn ông 27 tuổi.

Người này cho biết các con của anh ta qua đời vì bệnh tật. Do vậy, vì quá muốn có con nên đã bắt cóc em bé 18 tháng tuổi này. Em bé sau đó được đưa trở về gia đình.

Trớ trêu thay, kết quả kiểm tra sức khỏe sau đó cho thấy em bé bị dương tính với Covid-19. Không ai biết rằng em bé đã nhiễm bệnh từ đâu. Những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhi đều phải cách ly, bao gồm mẹ của em, các cảnh sát, phóng viên báo chí, thủ phạm bắt cóc và cả gia đình của anh ta.

Cảnh sát cũng tìm hiểu được mẹ của bé nghiện rượu và bỏ bê con. Do vậy, em bé được đưa vào bệnh viện điều trị và có thể sẽ được giao cho trung tâm bảo trợ xã hội.