Bật kiếm tiền Youtube, kênh Bà Tân VLog phải đóng thuế bao nhiêu?

Thứ hai, 10/06/2019, 10:31 AM

Kênh Youtube của bà Tân Vlog đã chính thức bật kiếm tiền, với gần 2 triệu lượt theo dõi số tiền bà Tân thu về không nhỏ, vậy Bà Tân VLog có phải đóng thuế bao nhiêu?

bat-kiem-tien-youtube-kenh-ba-tan-vlog-co-phai-dong-thue
Bật kiếm tiền Youtube, kênh Bà Tân VLog có phải đóng thuế? Ảnh minh họa

Bà Tân Vlog là một trong những Youtuber lớn tuổi gây "bão" trong thời gian qua. Chỉ sau 20 ngày, kênh của người phụ nữ 60 tuổi đa đạt 1 triệu lượt theo dõi, mang về nút vàng trong thời gian ngắn ngủi.

Dù tăng trưởng nhanh chóng và đạt được lượng theo dõi "trong mơ" nhưng kênh của bà Tân vẫn chưa được bật kiếm tiền. Được biết hiện tại, kênh của bà Tân đã đạt còn số khoảng 1,9 triệu người theo dõi.

Đến ngày 7/6, kênh YouTube Bà Tân Vlog chính thức được bật kiếm tiền. Các nút vàng - biểu tượng cho đoạn quảng cáo được chèn đã xuất hiện trên các video của kênh Bà Tân Vlog. Và đến sáng 8/6, quảng cáo của một số nhãn hàng đã chính thức có trên video của bà Tân. Điều này đã đập tan mọi tin đồn về việc kênh này không được bật kiếm tiền.

Theo các Youtuber lâu năm, bà Tân có thể kiếm được 2 USD mỗi 1.000 lượt xem thì kênh YouTube có 1 triệu lượt đăng ký theo dõi của bà sẽ có xấp xỉ 200 USD mỗi video mới. Điều này đồng nghĩa với việc bà Tân có thể thu về khoảng 12.000 USD/tháng.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh lại, con số này chưa phải con số chính xác, bởi Youtube và người làm Youtube còn có những điều khoản và thoả thuận để đi đến con số thống nhất.

Khi kênh bật chức năng kiếm tiền, số tiền bà Tân thu về không nhỏ, vậy Bà Tân VLog có phải đóng thuế bao nhiêu?

Theo quy định các cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào dạng cá nhân kinh doanh (chứ không phải cá nhân nhận tiền lương, tiền công).

Các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh mà doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên phải nộp thuế. Và căn cứ vào biểu tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu được xác định theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 92 của Bộ Tài chính, các trường hợp trên thuộc nhóm cung cấp dịch vụ. Cụ thể, ngành dịch vụ có tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp là 2%.

Theo đó, những cá nhân có nguồn thu nhập từ mạng nước ngoài phải đóng mức thuế là 7% trên thu nhập (gồm 5% thuế giá trị gia tăng, 2% thuế thu nhập cá nhân). Trong trường hợp cá nhân không khai và nộp thuế trong thời gian dài có thể bị phạt và tính tiền chậm nộp.

Theo cơ quan thuế, nếu muốn đăng ký kê khai thuế, người dân có thể tới bất cứ Chi cục Thuế nào đang cư trú hoặc tạm trú. Trong đó, hồ sơ đăng ký thuế bao gồm tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03 và các bảng kê (nếu có). Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam). Bản sao cũng không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Sau khi hoàn thành phần kê khai, hồ sơ đăng ký thuế sẽ được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Kiếm tiền qua kênh YouTube đang ngày càng thu hút nhiều người Việt tham gia. Theo thống kê của Socialblade cuối năm 2018, Việt Nam đã có hơn 70 kênh được YouTube trao nút vàng (dành cho kênh đạt 1 triệu người theo dõi) cùng hàng trăm nút bạc (kênh đạt 100.000 người theo dõi trở lên). Trong đó chiếm phần lớn là các kênh hài của giới trẻ, kênh chính thức của các công ty giải trí, các Vlogger...

Đối với nhiều cá nhân có thu nhập khủng trên YouTube, từ trước đến nay hầu như cơ quan quản lý thuế chưa có đầy đủ số liệu hoặc chỉ thu được một vài trường hợp.

Trước đó đầu năm 2018, Cục Thuế TP HCM đã ra quyết định truy thu và phạt 4,1 tỉ đồng với một thanh niên có thu nhập 41 tỉ đồng trên mạng Facebook, Google, YouTube...

 

Điều ít biết về nữ doanh nhân sở hữu tòa dinh thự gần 5.000m2 ở KĐT Dương Nội

Chủ nhân của tòa dinh thự gần 5.000m2 ở Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) được cho là Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường – nữ doanh nhân Lê Thị Thúy Ngà.

 

Vốn đầu tư FDI từ Trung Quốc: Nguy cơ doanh nghiệp Việt bị ‘thôn tính’

Các nhà đầu tư từ Trung Quốc sẽ gia tăng các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (M&A) dẫn tới nguy cơ nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thâu tóm.

 

Kỷ luật Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, em trai Bầu Đức bán sạch cổ phiếu, bắt đại gia Trịnh Sướng

Tuần qua, thông tin về Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật, em trai của Bầu Đức phải bán sạch cổ phiếu vì kẹt tiền; đại gia Trịnh Sướng bị bắt và “đá văng” khỏi hội đồng quản trị... thu hút sự quan tâm của bạn đọc.