Bất ngờ vụ cô giáo tố bị trù dập, học sinh đánh: Đồng nghiệp nghi ngờ cắt ghép clip

Thứ ba, 30/03/2021, 06:25 AM

Trong khi rất nhiều người lên án việc các học sinh dùng thước đánh cô giáo, bắn giấy, cãi lại cô giáo thì đồng nghiệp cùng trường lại nghi vấn clip được cắt ghép.

Hình ảnh học sinh bịt mặt bắn đạn giấy vào người cô giáo trong vụ cô giáo tố bị trù dập ở Quốc Oai. (Ảnh cắt từ clip Truyền hình Người đưa tin).

Hình ảnh học sinh bịt mặt bắn đạn giấy vào người cô giáo trong vụ cô giáo tố bị trù dập ở Quốc Oai. (Ảnh cắt từ clip Truyền hình Người đưa tin).

Vụ việc cô giáo tố bị trù dập sau khi đấu tranh tố cáo tiêu cực xảy ra ở Trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội), đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Nữ giáo viên trong vụ việc là cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Cả xã hội lên án học trò "hư hỏng"

Một trong các tình tiết khiến dư luận đặc biệt lên án đó là việc các học sinh vô tư làm việc riêng, cãi lời cô giáo Tuất, thậm chí, đỉnh điểm là việc các học sinh còn cầm thước vụt cô giáo, trùm khăn bắn đạn giấy vào cô giáo khiến cô từng phải nhập viện.

Sự việc xảy ra khi cô giáo Nguyễn Thị Tuất được phân dạy khối lớp 5. Theo đó, không hiểu lý do gì mà cứ đến tiết học của cô, các học sinh đồng loạt làm việc riêng, không học bài, gây mất trật tự…

Học sinh trùm mặt cầm thước đánh lại cô giáo. (Ảnh cắt từ clip Truyền hình Người đưa tin).

Học sinh trùm mặt cầm thước đánh lại cô giáo. (Ảnh cắt từ clip Truyền hình Người đưa tin).

Clip về vụ việc được báo chí đăng tải khiến cả xã hội bức xúc. Nhiều nhà giáo kỳ cựu đã phải thốt lên rằng, cả đời dạy học chưa bao giờ gặp cảnh học trò dám cãi nhem nhẻm, rồi dùng thước, bắn giấy vào giáo viên.

Đồng nghiệp nghi ngờ clip dàn dựng

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý đó là, trong khi dường như cả xã hội lên án thì một số giáo viên cùng trường là đồng nghiệp của cô giáo Tuất lại có suy nghĩ khác khi nghi vấn clip trên có sự cắt gép, dàn dựng.

Trả lời trên tờ Tri Thức Trẻ, cô Hường, giáo viên Tiếng Anh cũng dạy cùng khối lớp 5 với cô Tuất cho hay: Nữ giáo viên đã đặt ra 3 nghi vấn.

Thứ nhất, theo cô Hường, liệu hình ảnh và nội dung xuất hiện ở clip có phải là hình ảnh cắt ghép hay không?

Cô Hường, giáo viên Tiếng Anh cũng dạy cùng khối lớp 5 với cô Tuất trả lời báo chí.

Cô Hường, giáo viên Tiếng Anh cũng dạy cùng khối lớp 5 với cô Tuất trả lời báo chí.

"Bởi vì, khi xem kỹ thì thời gian ghi clip là vào buổi trưa mà buổi trưa là thời gian các con đang ăn bán trú. Thời gian vào ngày 20/5, rất xa với thời điểm hiện tại. Vậy phải có sự dàn dựng, cắt ghép mới chênh lệch như thế", cô Hường đặt vấn đề.

Thứ hai, theo cô Hường, hình ảnh học sinh trùm chăn trong clip là trong giờ học. Cô Hường cho rằng, đây là chăn học sinh dùng khi nghỉ trưa trong thời tiết lạnh, chứ không phải là chăn mang đi để làm mục đích xấu.

Thứ ba, theo cô Hường, cô giáo Nguyễn Thị Tuất là một cô giáo có 30 năm trong nghề, mà như cô Tuất nói là đã 6 năm liền là chiến sĩ thi đua, là giáo viên dạy giỏi nhưng tại sao khi lên lớp cô lại để cho lớp học lộn xộn như vậy.

"Cô không quản lý lớp học được, vậy giáo viên 30 năm trong nghề thì kinh nghiệm ở đâu?. Bản thân tôi mới chỉ 5 năm trong nghề thôi và cũng phụ trách những lớp cô Tuất dạy nhưng khi tôi vào lớp, các con đều rất ngoan, rất lễ phép, lắng nghe thầy cô. Môn Tiếng Anh của tôi đặc thù là có những hoạt động vui chơi, múa hát nhưng lúc nào cũng trong tầm kiểm soát, không ảnh hưởng đến lớp học bên cạnh", cô Hường nêu.

"Tôi thấy buồn nhất ở đây là, cô nói các con hắt nước vào mặt cô, nếu mà nước đó mà là axit thì có phải gây chết người hay không? Tại sao suy nghĩ của cô lúc nào cũng đổ xấu cho học sinh, lúc nào cũng nghĩ xấu về học sinh? Bởi tâm hồn các con rất non nớt, ngây thơ như một tờ giấy trắng, mình vẽ lên như thế nào thì nó là như vậy. Nhưng mà cô lúc nào cũng nghĩ các con xấu?

Tại sao không lắng nghe, không chia sẻ? Tại sao không đặt câu hỏi vì sao các con lại không muốn học cô, không muốn nghe cô giảng. Với học sinh lớp 5, các con đã có sự phát triển tâm lý nhất định. Mình là giáo viên, ngoài việc dạy, truyền đạt kiến thức cho các con, tôi nghĩ cần phải lắng nghe các con nữa chứ không đơn giản chỉ là lên lớp bảo con viết bài, chép bài...", cô Hường tâm sự.

Cô Tuất nói có sự gài bẫy để cô phản ứng với học sinh

Chia sẻ quanh sự việc, cô Tuất cho rằng mình bị "cài bẫy" để kích động cô có thể đánh hay làm gì đó với học sinh, từ đó, dẫn đến việc vi phạm quy định của ngành.

Trong khi đó, nêu quan điểm sau khi xem đoạn clip cô giáo Tuất bị học sinh cãi, dùng thước dọa đánh, bắn đạn giấy, một chuyên gia tâm lý giáo dục chia sẻ: "Cả đời dạy học tôi chưa bao giờ gặp những học sinh nào láo toét như thế. Chắc chắn ai bật đèn xanh cho chúng cãi lời giáo viên. Thậm chí tôi hình dung ra việc chúng bày trò để giáo viên ức chế mà có hành động không đúng với học sinh rồi đem ra làm cái cớ để xử lý...".

"Tôn sư trọng đạo, cô giáo là mẹ thứ 2.... tất cả đều là vô nghĩa trong trường hợp này, thật không thể tả nổi", tiến sĩ, thầy giáo Nguyễn Văn Khải chia sẻ sau khi xem đoạn clip trong vụ việc giáo viên ở Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Thầy Khải cho rằng, vai trò của lãnh đạo trường và của giáo viên chủ nhiệm, cũng như các giáo viên khác cũng cần được bàn tới. "Họ đã ở đâu khi cô Tuất bị trù dập như vậy?".

Công bố thanh tra vụ cô giáo tố bị trù dập ở Quốc Oai.

Công bố thanh tra vụ cô giáo tố bị trù dập ở Quốc Oai.

"Trong một lớp hỗn loạn chúng ta cần bàn tới 2 vấn đề. Thứ nhất là giáo viên không đủ năng lực quản lý lớp khiến các em không nghe lời... Tuy nhiên, cô Tuất đã nhiều năm được công nhận là giáo viên giỏi... chứng tỏ điều đó không thể.

Thứ 2, vai trò của Hiệu trưởng, của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác là như thế nào? Có thể có ai đó đứng sau chứ một cháu học sinh lớp 5 mà lại đưa đơn lên bộ trưởng tố cáo cô giáo thì đúng là lạ chưa từng có trong lịch sử", thầy Khải tâm tư.

Thầy Khải cho rằng, dù trong hoàn cảnh nào thì việc học sinh sỉ nhục, đánh, cãi cô giáo là không thể chấp nhận. "Ấy vậy mà lãnh đạo trường vẫn cho rằng vụ việc này có cả lỗi của cô giáo thì lạ quá.

Tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc để xử lý các học sinh, trả lại danh dự cho cô Tuất", Thầy Khải nói thêm.

Về phía trường Tiểu học Sài Sơn, bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, không có chuyện trù dập đối với cô Tuất và mọi việc sẽ đợi kết luận thanh tra của cấp trên.

Bà Quyên cũng cho hay, hiện nhà trường đang chuẩn bị và sẽ cung cấp đầy đủ các tư liệu liên quan đến sự việc của cô Tuất cho đoàn thanh tra. Dự kiến, thời gian thanh tra sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày.