Thời sự
31/08/2021 18:30Bất ngờ vụ đại gia xưng 'Ban chỉ đạo quận 7': Nghi vấn thẻ tình nguyện giả?
Đại gia xưng "Ban chỉ đạo quận 7" lớn tiếng dọa nạt, chửi bới ở siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza.
Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc đại gia rút thẻ xưng Ban chỉ đạo quận 7 lớn tiếng chửi bới, dọa nạt bảo vệ tại siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza (quận 7, TP HCM), gây phẫn nộ dư luận.
Danh tính người này tên là Hồ Hữu N. (41 tuổi, ngụ tại Khu dân cư Phú Mỹ Hưng - quận 7) - Cơ quan Công an khẳng định, vị đại gia mạo danh khi không thuộc bất kỳ Ban chỉ đạo nào.
Thẻ tình nguyện của vị đại gia là thật hay giả?
Thông tin đến báo chí tại buổi họp chiều 30/8, xung quanh vụ việc gây bất bình dư luận này, lãnh đạo Công an quận 7 cho biết: Vị đại gia khai nhận chiếc thẻ cầm đưa ra trong clip do một người bạn cho.
Trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh về "thẻ cộng tác viên" được cho là của vị đại gia đưa ra để lớn tiếng với lực lượng an ninh siêu thị.
Theo đó, thẻ này có nội dung do Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an và Viện Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam cấp.
Báo Thanh Niên đưa tin: Liên lạc đến Tổ chức tình nguyện Quốc tế SJ hỏi về thông tin "cộng tác viên H.H.N" thì được biết tổ chức tình nguyện SJ không có ai cộng tác mang tên này.
Theo đại diện tổ chức SJ, tổ chức chỉ cấp cho những tình nguyện viên thật sự muốn giúp đỡ, đưa rau củ quả, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ những người khó khăn, đồng thời thẻ không có tác dụng làm giấy đi đường.
"Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam có 41 cộng tác viên và không có ai tên H.H.N. như vậy cả. Giấy này được làm giả của một bạn cộng tác bên tổ chức”, vị đại diện tổ chức SJ khẳng định. Bên cạnh đó, đại diện tổ chức cũng cho biết đã báo cáo sự việc này đến cơ quan Công an trong sáng 30/8.
Cùng trả lời báo Pháp luật TP HCM, Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam khẳng định, đơn vị chỉ có 41 người nhưng không có ai tên H.H.N. như trên mạng xã hội đăng tải.
"Chúng tôi khẳng định thẻ trên là giả, thực chất số thẻ trên là của bạn N.T.H, sinh năm 1992, ngụ tại TP HCM", đại diện Tổ chức tình nguyện này trả lời nguồn trên.
Có thể xử lý hình sự?
Dưới góc độ pháp lý, một số luật sư, chuyên gia pháp luật nhận định, hành vi giả mạo xưng là người của Ban chỉ đạo quận 7 của vị đại gia là rất đáng lên án, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của tổ chức, nhất là bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
"Ông ta gây hiểu lầm rằng thành viên Ban chỉ đạo chống dịch lại lợi dụng quyền hạn để la lối, bất chấp quy định, ỉ lại quyền hạn để dọa nạt người khác...", một luật sư đánh giá và cho rằng, cơ quan chức năng cần phải nghiêm trị người đàn ông trên.
Báo Thanh niên dẫn lời một kiểm sát viên Viện KSND cấp cao tại TP HCM cũng đồng tình ý kiến cho rằng, việc ông N. tự xưng là "ban chỉ đạo quận 7" để lớn tiếng nơi công cộng đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan Nhà nước trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm.
Trên báo Dân Trí, luật sư Hoàng Hữu Nhân (Đoàn luật sư TP HCM) phân tích: Nếu xác định thẻ mà người đàn ông trên sử dụng là giả thì hành vi của ông này và tài liệu, chứng cứ cơ quan chức năng thu thập được có thể sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc xử lý hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.
"Trường hợp thẻ người đàn ông sử dụng là thật, nhưng ông này không thuộc đối tượng được cấp thẻ nhưng vẫn dùng thẻ ra đường, đi qua các chốt kiểm soát thì hành vi của ông nhân cũng bị xử phạt hành chính", luật sư Nhân nêu quan điểm.
Luật sư nhận định người đàn ông trong đoạn clip đã vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi đã tự tháo bỏ khẩu trang, không chấp hành giãn cách. Đối với hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, đây là tình tiết tăng nặng nếu bị xử lý hình sự.
Người đàn ông trên có hành vi la lối, quát tháo tại siêu thị có thể bị xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.
"Tội gây rối trật tự công cộng được cấu thành bởi hình thức, tức là có hành vi là đủ, không cần hậu quả. Trong đoạn clip, có thể thấy người đàn ông cố tình đi vào bên trong siêu thị, la hét, bất chấp sự ngăn cản của người có trách nhiệm giữ trật tự nơi đây", luật sư Nhân nêu quan điểm.
Đồng quan điểm trên, luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, hành của người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo Quận 7" có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng.
Luật sư Thanh phân tích, cấu thành tội phạm của Điều 318 Bộ luật Hình sự là: người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Người đàn ông trên đã có hành vi tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" để thị uy, lớn tiếng tại nơi công cộng là siêu thị. Trong khi người dân cả TPHCM đang thực hiện nghiêm các chỉ thị về phòng, chống dịch.
"Hành vi của người đàn ông này đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Cơ quan nhà nước trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm", luật sư Thanh nhấn mạnh.