Thế giới
02/03/2018 10:22Bầu cử Tổng thống Nga: Những điều cần biết
Số cử tri đi bầu cử Tổng thống Nga
Có 196.484.518 cử tri được đưa vào danh sách cử tri trong cuộc bầu cử năm 2012, con số lớn nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Nga. Số cử tri nhỏ nhất 109.860.331 được ghi nhận vào năm 1991.
Tỷ lệ cử tri đi bầu lớn nhất rơi vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga đầu tiên được tổ chức vào ngày 12/6/1991, khi đó có 79.498.240 người đi bầu, tương đương 74.66% số công dân có quyền bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là vào năm 2004 khi chỉ có 69.572.177 người (64,38%) cử tri tham gia bỏ phiếu.
Nhiệm kì Tổng thống Nga bao nhiêu năm?
Chức vụ Tổng thống Nga được thiết lập vào năm 1991. Kể từ đó đã có 6 lần bầu cử Tổng thống Nga trong các năm 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 và 2012. Trong các lần đó, chỉ có lần bầu cử vào năm 1996 phải mất 2 vòng để xác định người chiến thắng. Tổng thống được bầu năm 1991 có nhiệm kì 5 năm.
Năm 1993, Hiến pháp mới đã được thông qua, giảm nhiệm kì tổng thống xuống còn 4 năm. Quy định mới này được áp dụng lần đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 1996.
Sau đó, những sửa đổi hiến pháp bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định nhiệm kì Tổng thống Nga sẽ là 6 năm bắt đầu từ năm 2012.
Số lượng ứng viên
Kể từ năm 1991 có 29 ứng viên đã tham gia bầu cử Tổng thống Nga trong tất cả các kì bầu cử. Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Vladimir Zhirinovsky có số lần tranh cử kỉ lục, 5 lần vào các năm 1991, 1996, 2000, 2008 và 2012. Chủ tịch đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov từng tranh cử Tổng thống 4 lần (năm 1996, 2000, 2008 và 2012). Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tranh cử 4 lần vào năm 2000, 2004, 2012 và năm nay (2018).
Số ứng viên tranh cử lớn nhất rơi vào năm 2000, trong khi số ứng viên nhỏ nhất (4 người) rơi vào cuộc bầu cử năm 2012.
Các nữ ứng viên tranh cử Tổng thống Nga
Từ năm 1991 đến nay, có 3 phụ nữ đã chạy đua vị trí Tổng thống Nga. Năm 2000, bà Ella Pamfilova, hiện là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã giành được 1,01% số phiếu bầu, đứng thứ 5 trong số 11 ứng cử viên. Năm 2004, đồng chủ tịch của đảng chính trị "Liên minh các lực lượng Quyền" Irina Khakamada nhận được 3,84% phiếu bầu, đứng vị trí thứ 5 trong số các ứng viên. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018, ứng viên Ksenia Sobchak đại diện cho đảng Sáng kiến Dân sự là nữ ứng cử viên duy nhất.
Tuổi các ứng cử viên
Lãnh đạo Đảng Dân chủ Nga Andrei Bogdanov là ứng cử viên trẻ tuổi nhất cho đến nay. Khi tham gia tranh cử năm 2008, ông mới 38 tuổi. Bác sĩ phẫu thuật mắt và thành viên của Hạ viện Nga Svyatoslav Fyodorov là ứng viên có tuổi đời lớn nhất khi tranh cử năm 1996. Khi đó ông gần 69 tuổi.
Ai thắng đậm nhất?
Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev nhận được nhiều tỷ lệ phiếu bầu cao nhất. Trong cuộc bầu cử năm 2008, ông nhận được tới 52.530.712 phiếu hay 70.28% tổng số phiếu bầu. Trong cuộc bầu cử năm 1996, Tổng thống Boris Yeltsin nhận được 26.665.495 phiếu ủng hộ hay 40.31% số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất trong các Tổng thống Nga.
Khoảng cách lớn nhất giữa người chiến thắng và người về vị trí thứ 2 được ghi nhận vào năm 2004 khi chênh nhau 40.043.774 phiếu tương đương 57.62% phiếu bầu). Khi đó Tổng thống Vladimir Putin đã có 49.558.328 phiếu (71.31%), trong khi ứng cử viên của Đảng Cộng sản Nikolai Kharitonov chỉ giành được 9.514.554 phiếu (13.69%).
Trong vòng đầu của cuộc bầu cử năm 1996, khoảng cách giữa 2 ứng viên chỉ có 2.453.809 phiếu (3.25%). Trong khi 26.665.495 cử tri (35,28%) ủng hộ ông Boris Yeltsin thì cũng có tới 24.211.686 cử tri (32,03%) đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov.
Chi phí bầu cử Tổng thống Nga
Cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 được cho là tốn kém nhất cho đến nay, với 10,36 tỷ rúp (354 triệu USD theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương Nga trong ngày bỏ phiếu) từ ngân sách nhà nước được phân bổ cho cuộc bầu cử. Chi tiêu cho bầu cử ít nhất được ghi nhận vào năm 2000, khi đó ngân sách liên bang chỉ dành ra 1,42 tỷ rúp (50 triệu USD) cho cuộc bầu cử.
Thông điệp liên bang cuối nhiệm kì của Tổng thống Nga Putin có gì đặc biệt?Vào lúc 16h ngày 1/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Putin đã đọc Thông điệp liên bang cuối nhiệm kì trước khi bước vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018. Thông điệp được cho là cương lĩnh tranh cử của ông cho nhiệm kì mới. |