Bầu Đức 'bóng gió' việc một ông chủ nhiều đội bóng trước thềm mùa giải 2020

Thứ hai, 03/02/2020, 14:53 PM

Bầu Đức không tự tin về khả năng tranh chức vô địch của CLB HAGL tại mùa giải 2020.

Bầu Đức cho rằng HAGL không thể vô địch V.League 2020

Bầu Đức cho rằng HAGL không thể vô địch V.League 2020

Hướng tới mùa giải năm nay, HAGL đang đầu tư mạnh mẽ khi mang về những cầu thủ chất lượng ở cả 3 tuyến.

Ở vị trí thủ môn, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Trần Bửu Ngọc được bổ sung nhằm tăng cường khả năng chống bóng bổng, điểm yếu của hàng thủ của HAGL ở mùa giải trước.

Ở vị trí trung vệ, đội chủ sân Pleiku cũng mang về ngoại binh Damir Memović, cầu thủ đã thể hiện phong độ rất tốt ở mùa giải trước trong màu áo của SLNA.

Ở vị trí tiền vệ, ngoại binh Kelly Kester được chiêu mộ nhằm hỗ trợ khâu phòng ngự, tạo điều kiện để Tuấn Anh, Xuân Trường tham gia nhiều hơn vào khâu tấn công. 

Trong khi đó, trên hàng công, HAGL tiếp tục gia hạn hợp đồng với ngoại binh Chevaughn Walsh, cầu thủ có chiều cao 1m85 do gặp chấn thương đã phải chia tay đội bóng phố Núi ở giai đoạn lượt về.

Dù được đầu tư như vậy nhưng bầu Đức không tự tin vào khả năng tranh chức vô địch của HAGL. "Tôi sẽ đầu tư để HAGL tranh ngôi cao tại V.League 2020. Các bạn nhìn vào lực lượng của đội có thể thấy. Nếu có huy chương là vui rồi. Nhưng tranh vô địch là không thể", bầu Đức nói với truyền thông.

Theo ông bầu của đội bóng phố Núi, lực lượng của HAGL đa phần là tuyển thủ của ĐTQG, hoặc U23 nên chỉ cần tăng cường ngoại binh chất lượng là đá được nhưng muốn vô địch thì không thể nào.

"Tình hình V.League như thế này sao đá được. Một “thằng” đá cố sống chết, một "thằng" đá nhẹ nhàng vẫn thắng thì sao mà tranh, sao mà đá được”, bầu Đức nói tiếp.

Dường như, bầu Đức tiếp tục muốn đề cập tới việc một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng tại V.League. Ở mùa trước, khi TP Hồ Chí Minh còn đang có cơ hội cạnh tranh chức vô địch cùng CLB Hà Nội, bầu Đức cũng từng có phát ngôn tạo ra hai luồng sóng dư luận.

"TP HCM mà vô địch, mất gì tôi cũng mất, tôi dám khẳng định như thế. Không ai để cho đội đó vô địch được đâu.Tại vì sao ư? Một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, chỉ tôi xem thử. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi", bầu Đức khẳng định.

Bài liên quan