Xã hội
01/06/2016 12:10Bé gái 5 tháng tuổi chết vì viêm não mô cầu ở TP HCM
Bé gái 5 tháng tuổi chết vì viêm não mô cầu ở TP HCM, đây là ca tử vong đầu tiên do căn bệnh này từ đầu năm 2016 tới nay. Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh đã khoanh vùng dịch tễ và kiểm soát dịch bệnh.
Bé gái 5 tháng tuổi chết vì viêm não mô cầu ở TP HCM
Mới đây theo thông tin nhận được từ phía Bệnh viện Nhiệt Đới, thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh viện này đã ghi nhận một ca tử vong đầu tiên do viêm não mô cầu từ đầu năm 2016 tới nay. Bệnh nhi đó là bé gái V H N Y, 5 tháng tuổi, ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
Được biết trước đó bé gái này được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng lừ đừ, sốt cao, nôn ói và có những mảng xuất huyết trên da.

Bé gái 5 tháng tuổi chết vì viêm não mô cầu ở TP HCM
Qua kết quả xét nghiệm ban đầu thì các bác sĩ của bệnh viện Nhiệt Đới nhận định bệnh nhi này đã bị nhiễm trùng huyết, nhiễm vi khuẩn gây bệnh viêm màng não mô cầu. Mặc dù các bác sĩ đã tích cực điều trị và chăm sóc nhưng bệnh nhi N Y vẫn không qua khỏi.
Ngay khi tiếp nhận thông tin bệnh nhi trên tử vong do não mô cầu, Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khoanh vùng dịch tễ cũng như kiểm soát dịch bệnh.

Bé gái 5 tháng tuổi chết vì viêm não mô cầu ở TP HCM (hình ảnh minh họa)
Liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này, các chuyên gia y tế cho hay viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh và có thể gây thành dịch. Trong khi, ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn.
Được biết, tại Việt Nam, bệnh viêm màng não mô cầu xuất hiện quanh năm, có thể xảy ra dịch vào mùa thu, đông và xuân. Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, cả nước đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh rải rác tại một số tỉnh, thành như: TP.HCM, Sơn La, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định, Hải Dương...

Bé gái 5 tháng tuổi chết vì viêm não mô cầu ở TP HCM là ca tử vong đầu tiên do căn bệnh này từ đầu năm 2016 tới nay
Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 650 trường hợp viêm màng não mủ do vi khuẩn, trong đó vi khuẩn não mô cầu chiếm khoảng 14%. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt với tỷ lệ 10 - 20%. Tỷ lệ tử vong có thể từ 8 đến 15%. Trong cộng đồng, tỷ lệ người mang vi khuẩn không có triệu chứng lâm sàng ở mũi, hầu, họng chiếm 5 - 25%. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn tại khu vực ổ dịch.
Vì vậy Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân khi thấy bệnh nhân xuất hiện đột ngột các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, mệt mỏi, cứng gáy, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước… thì phải đưa bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất.
-
Triệu chứng bệnh viêm não mô cầu và những biểu hiện của viêm não mô cầu
-
Viêm não mô cầu là bệnh gì và bệnh viêm não mô cầu có nguy hiểm không
-
Nữ sinh tử vong ở Hải Dương vì bệnh viêm não mô cầu
-
Triệu chứng và dấu hiệu nhiễm Virus Zika
-
Virus Zika là gì và vì sao Virus Zika gây tật đầu nhỏ cho thai nhi
-
Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm
-
Virus Zika đã vào Việt Nam chưa