Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình được cấp cứu vào chiều 19/4. Ngay sau đó, các bác sĩ đã khuyến cáo người dân không nên dùng các loại cá chết hàng...

Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình được cấp cứu vào chiều 19/4. Ngay sau đó, các bác sĩ đã khuyến cáo người dân không nên dùng các loại cá chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây để tránh rủi ro về sức khỏe.

Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Sáng 20/4, Trạm Y tế xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Trần Thanh Thủy (8 tuổi, người địa phương) vào cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, chiều 19/4, cháu Thủy được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã Quảng Phú cấp cứu với các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt. Lập tức, bệnh nhân đang được các y, bác sĩ truyền nước và theo dõi tích cực tại trạm y tế.

Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình. Hình ảnh cá chết trôi vào bờ

Theo người nhà, trước đó, cháu Thủy đã ăn phải loại cá trôi dạt vào bờ biển địa phương. Các bác sỹ khuyến cáo do chưa xác định được nguyên nhân khiến cá chết nên khả năng bị nhiễm độc là không bị loại trừ. Vậy khi phát hiện cá chết, người dân không nên dùng để chế biến và ăn loại cá này để tránh rủi ro về sức khỏe.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Lợi, Chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình, cho biết đã phối hợp với các ban ngành liên quan lấy mẫu nước và mẫu cá chết để gửi ra Trung tâm quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 - Bộ NN-PTNT) nhằm xác định yếu tố gây độc trong nguồn nước để tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại bờ biển Quảng Bình trong thời gian qua.

Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình. Người dân thu gom cá chết

Trong khi đó, sáng 20/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo về việc cá biển và cá nuôi ở khu vực Lăng Cô, huyện Phú Lộc bị chết hàng loạt. Theo báo cáo, dấu hiệu cá chết không có biểu hiện bệnh ở phần phụ, mang và nội tạng. Xác định ban đầu một số chỉ tiêu môi trường tại vùng nuôi lồng có cá chết bằng dụng cụ test nhanh: PO4 tầng đáy 1 mg/lít, pH 8,8; độ kiềm 89,5; độ mặn: 30o/oo.

Như vậy, chất lượng nước phú dưỡng PO4 tại thời điểm đo là 1 mg/lít (chỉ số tối đa cho phép chỉ 0,4 mg/lít) nên làm tăng độ pH; so sánh với độ pH vùng đầm phá và ven biển qua các năm thường biến động từ 7,5-8,3. Đây có thể là nguyên nhân làm cho cá sốc và chết hàng loạt do pH nước thay đổi đột ngột; PO4 tăng cao. Ngoài ra, tảo phát triển mạnh, mùa có cá rò trôi là nước xấu, kết hợp với khí độc ở đáy lồng tích tụ bốc lên khi nhiệt độ tăng cao trong thời điểm giao mùa dẫn đến thiết oxy cục bộ làm cho cá chết nhanh.

Hình ảnh vụ cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Cũng theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ ngày 15/4 đến 18/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra tình trạng cá biển trong môi trường tự nhiên và cá nuôi lồng (chủ yếu cá Giò, cá Vẩu) ở các khu vực cửa biển Lăng Cô, Lạch Giang (Lộc Vĩnh) chết hàng loạt với khoảng 6.000 con, trọng lượng từ 0,5 đến 25 kg/con. Trong đó, loại cá tự nhiên bị chết gồm cá đuối, cá ong căn, cá nhồng măng, cá nhói xanh… Đối tượng cá nuôi lồng: cá giò, cá vẩu,… của 11 hộ dân.

Bà con trong khu vực nuôi cá lồng cho biết thêm khi nước thủy triều dâng lên thì hiện tượng này mới xảy ra.Một số vùng nuôi tôm chân trắng cũng bị ảnh hưởng do lấy nước biển cấp vào cho ao nuôi.

Ngoài ra, hiện tượng cá chết cũng xảy ra tại một số tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Theo ghi nhận tình hình cá chết tại Hà Tĩnh, chưa bao giờ người dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lại chứng kiến sự việc bất thường như vậy, cá lớn cá nhỏ chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Đèo Con, khu vực giáp ranh giữa xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Đi dọc bờ biển người dân sẽ bắt gặp những con cá chết nằm la liệt kéo dài hàng trăm mét trên bờ, thậm chí nhiều con cá còn bị chết khô và đang trong giai đoạn phân hủy khiến cả vùng biển bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Đặc biệt, người dân ở đây còn thấy cả xác những con cá Đuối rất to mà từ trước đến nay họ chưa từng thấy cá Đuối chết như vậy, cùng với đó là những con cá vực, ca mú có trọng lượng 5 – 6 kg, dài hơn 1 m cũng trôi dạt vào bờ. Điều này phần nào chứng tỏ được mức độ nguy hiểm và bất thường của đợt cá chết lần này.

Theo thông tin từ địa phương thì cạnh nhiều xác cá còn có một số lọ thủy tinh có chữ như chữ Trung Quốc dưới đáy chai và ngay khi nhận được thông tin thì rất nhiều ngư dân đã cho thuyền lên bờ, không ra khơi đánh cá nữa. Người dân ở đây cũng không ai dám ăn cá dù cá dạt vào rất nhiều vì sợ nhiễm độc. Số cá này đem đi bán thì cũng ít người mua.

Hiện trạng đáng lo ngại hơn cả ở vùng biển này là việc không có người thu dọn những xác cá chết phân hủy nên môi trường biển đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do yếu tố nguồn nước bị nhiễm độc.

Mọi người tại đây cho hay hiện tượng cá chết xảy ra cách đây khoảng 3 ngày và lượng cá chết trôi vào bờ nhiều nhất vào ban đêm khi thủy triều lên.

Tình trạng này đã khiến thu nhập của các ngư dân bị ảnh hưởng khá nhiều. Trung bình mỗi ngày, mỗi gia đình sẽ thu nhập được khoảng 300.000 – 500.000 đồng/ngày nhưng mấy ngày hôm nay, có gia đình còn lỗ trắng và phải ở nhà.

  • Vụ cá chết hàng loạt trên sông Cái ở Đồng Nai người dân bức xúc
  • Hình ảnh vụ cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh