Xã hội
14/07/2015 08:50Bé trai 6 tháng tuổi tử vong do sặc cháo
Mới đây, một bé trai tại TP Hồ Chí Minh bị sặc cháo và đưa vào cấp cứu nhưng quá muộn khi cơ thể bé đã tím tái, ngưng thở. Đây chỉ là một trong những trường hợp thương tâm trẻ bị tử vong do sặc cháo.
Khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một ca cấp cứu, bé trai 6 tháng tuổi ở quận 9 đã bị sặc cháo và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tim ngưng thở, người tím tái. Ngay khi được đưa đến, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mọi biện pháp hồi sức, với hy vọng mong manh cháu bé sẽ qua khỏi nhưng tất cả đã quá muộn.
Bé bị sặc cháo dữ dội và đã bị tử vong trước khi cấp cứu
Theo người thân của bệnh nhi cho biết, trước khi cho bé ăn cháo thì đều đã cho bé tập ăn dặm bằng cháo loãng nhiều lần nhưng lần này bỗng nhiên bé bị sặc dữ dội, khóc không ra tiếng rồi cơ thể dần tự nhiên tím tái và mê man. Ngay lập tức, người nhà đã đưa bé vào bệnh viện, cầu cứu các bác sĩ. Nhưng dù hết sức cố gắng, các bác sĩ cũng đều bất lực trước tình trạng của bệnh nhi này bởi vì bé gần như đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện do gia đình không biết cách sơ cứu kịp thời.
Trước đó, 10 ngày, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận 1 ca cấp cứu trẻ bị sặc cháo nhưng may mắn rằng sau 1 tuần điều trị, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và về với gia đình. Đó là cháu N.T.T đã được 9 tháng tuổi, nhà ở Củ Chi.
Cháu T cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, người tím tái, nguyên nhân là do khi cháu khóc lớn, người nhà vẫn cố tình đút cháo nên gây tình trạng sặc lên mũi khiến cháu không thở được. Nhưng trước khi đến bệnh viện, gia đình cũng đã sơ cứu bằng cách hút mũi ra cho bé và giúp bé dễ thở hơn.
Sau khi cấp cứu kịp thời, cháu T đã được đưa xuống khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 để hồi phục. Theo kết quả khám nghiệm, các bác sĩ đã chuẩn đoán rằng khi bị sặc, bệnh nhi này bị thiếu oxy máu nặng, phổi đã bắt đầu có hình ảnh thâm nhiễm lan tỏa hai phế trường. Xuống khoa Hồi sức, bệnh nhi sẽ được hỗ trợ hô hấp cũng như điều chỉnh mọi rối loạn về toan kiềm, điện giải và có 1 tuần để điều trị viêm phổi bằng kháng sinh. Hiện tại cháu T đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần hồi phục.
Khi bé bị sặc cháo, gia đình cần sơ cứu kịp thời để tránh tử vong
Đó chỉ là 2 trong rất nhiều trường hợp bé bị sặc cháo phải đi cấp cứu, nếu không được cứu chữa kịp thời, rất dễ dẫn đến tử vong. Ở các bệnh viện nhi, các bác sĩ cho biết phần lớn các cháu bé đưa đến cấp cứu đều là do sặc cháo, sặc sữa mà gia đình không biết sơ cứu kịp thời nên khi đưa đến bệnh viện, nhiều cháu bé gần như đã tử vong trước đó.
Khi cho các bé ăn, các phụ huynh cũng cần chú ý để tránh cho bé bị sặc cháo, sặc bột dẫn đến thiếu oxy
Vì vậy các phụ huynh cần chú ý khi cho các cho các bé ăn, tránh đút khi bé đang khóc lớn hay cười đùa. Thậm chí khi đút cháo quá nhanh cũng khiến bé bị sặc và thiếu oxy. Và khi bé bị sặc thì cũng nhanh chóng sơ cứu kịp thời để tránh tình trạng tử vong.


