Bệnh bạch hầu lan rộng tại tỉnh Quảng Trị

Thứ ba, 18/08/2020, 13:05 PM

Mới đây, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 6 ca bệnh bạch hầu tại huyện miền núi Hướng Hóa, trong đó hai người chưa tiêm vaccine.

Bệnh bạch hầu lan rộng tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành phun khử khuẩn phòng bênh. (ảnh minh họa)

Bệnh bạch hầu lan rộng tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành phun khử khuẩn phòng bênh. (ảnh minh họa)

Bệnh bạch hầu lan rộng tại tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong số các bệnh nhân nhiễm bệnh bạch hầu, có một số bệnh nhân chưa được tiêm chủng vaccine phòng ngừa dịch bệnh. 

Theo thông tin, tỉnh Quảng Trị mới ghi nhận thêm 6 bệnh nhân nhiễm bệnh bạch hầu tại huyện miền núi Hướng Hòa, trong số 6 bệnh nhân này có 2 bệnh nhân chưa tiêm vaccine. Vấn đề về việc tiêm vaccine cho người dân tại các huyện miền núi đang là chủ đề khó khăn.

Ngày 12/8 vừa qua, Sở Y tế Quảng Trị phát hiện hai bệnh nhân dương tính tại thôn Nguồn Rào Pin (xã Hướng Sơn, Hướng Hóa). Ngành y tế Quảng Trị lấy 51 mẫu kiểm tra, đến ngày 18/8 phát hiện thêm bốn bệnh dương tính. Độ tuổi nhiễm bệnh của các bệnh nhân từ 7 đến 30 tuổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa hai lần phun khử khuẩn ở thôn Nguồn Rào Pin, cấp thuốc kháng sinh dự phòng cho người dân và phong tỏa hoàn toàn khu dân cư này, nhằm ngăn ngừa và hạn chết dịch bệnh.

Vào tháng 7, huyện Vĩnh Linh phát hiện 5 trường hợp dương tính với bạch hầu, đã điều trị thành công. Đến ngày 10/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 9 bệnh nhân dương tính với bạch hầu ở thôn Sông Ngân (xã Linh Trường, huyện Gio Linh). Hiện, 9 bệnh nhân này ở huyện Gio Linh có kết quả xét nghiệm âm tính. Như vậy, toàn tỉnh Quảng Trị phát hiện 20 bệnh nhân nhiễm bạch hầu.

Ngoài việc ngăn chặn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh thành cũng phải tiến hành phòng chống dịch bạch hầu. 

Bài liên quan