Bệnh lạ ở Ethiopia, nhiều người bị chảy máu mũi, miệng đến chết

Thứ tư, 04/03/2020, 18:55 PM

Nhiều người ở Ethiopia tử vong vì một căn bệnh bí ẩn khiến họ chảy máu từ miệng và mũi, 7news của Australia ngày 2/3 đưa tin.

Bệnh lạ ở Ethiopia được cho là do một công ty dầu mỏ của Trung Quốc.

Bệnh lạ ở Ethiopia được cho là do một công ty dầu mỏ của Trung Quốc.

Không rõ căn bệnh lạ ở Ethiopia đến từ đâu hoặc nguyên nhân gây ra nó, nhưng một số người đã đổ lỗi cho chất thải độc hại đến từ một dự án dầu mỏ của Trung Quốc ở phía Đông của nước này.

Các triệu chứng của bệnh lạ bao gồm sưng và vàng ở mắt và da, sốt. Bệnh nhân sẽ tử vong sau khi bị chảy máu mũi, miệng và toàn bộ cơ thể sưng lên.

Căn bệnh đang lây truyền giữa các ngôi làng ở vùng Somali của Ethiopia, nơi có một dự án khí đốt tự nhiên của Trung Quốc.

Khadar Abdi Abdullahi, 23 tuổi, sống tại một ngôi làng trong khu vực, nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm bởi chất thải hóa học.

Abdullahi là một trong nhiều người mắc bệnh. Anh đã phải xuất viện sau khi các bác sĩ nói họ không thể làm gì thêm. Anh chết sau đó.

Poly-GCL, một công ty Trung Quốc, đã bắt đầu tìm kiếm dầu và khí đốt trong lưu vực sông Ogaden từ năm 2014. Một cựu kỹ sư tại công ty cáo buộc thường xuyên có sự cố tràn hóa chất, bao gồm axit sulfuric, trong quá trình khoan. Đây là hóa chất có thể dẫn đến suy gan.

Các nhà chức trách phủ nhận việc có một cuộc khủng hoảng về môi trường và sức khỏe trong khu vực.

Trong khi đó, một cố vấn của chính quyền khu vực Somali, người muốn giấu tên, nói: “Có những bệnh mới chưa từng thấy trước đây ở khu vực này. Không có bất kỳ biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng nào, rất rõ ràng rằng Poly-GCL sử dụng các hóa chất gây bất lợi cho sức khỏe con người”.

The Guardian cho biết Poly-GCL đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

Bài liên quan