Bệnh viện K phát miễn phí 6500 chiếc khẩu trang cho bệnh nhân ung thư

Thứ sáu, 07/02/2020, 13:35 PM

6500 chiếc khẩu trang y tế và nhiều chai dung dịch sát khuẩn, xà phòng vệ sinh tay đã được phát miễn phí cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K.

Bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K được phát khẩu trang miễn phí.

Bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K được phát khẩu trang miễn phí.

Những ngày qua, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì tổ chức phát miễn phí 1.500 khẩu trang y tế cho người bệnh và người nhà người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghĩa cử cao đẹp này được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư. Bệnh nhân Đào Duy X, đang điều trị tại Khoa Ngoại bụng 1 Bệnh viện K cho biết “Thời gian gần đây được bệnh viện tuyên truyền, phổ biến đeo khẩu trang ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, chúng tôi cũng thực hiện nghiêm chỉnh, vừa bảo vệ sức khỏe của mình, của người thân và cả những người xung quanh.

Nhưng hiện giờ để mua khẩu trang khá khó khăn vì khan hiếm và giá cũng cao, nên khi được bệnh viện quan tâm cùng đoàn từ thiện trao cho từng bệnh nhân những chiếc khẩu trang y tế giữa tâm dịch như thế này, tôi và các bệnh nhân trong khoa rất phấn khởi!"

Bên cạnh đó, cán bộ y tế Bệnh viện K và đoàn từ thiện còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đến khu vực đông người phải đeo khẩu trang đúng quy cách để phòng bệnh dịch.

Cùng với đó, một đoàn từ thiện cũng trao tặng 5.000 chiếc khẩu trang y tế cùng 50 chai dung dịch sát khuẩn tay, 100 bánh xà phòng cho người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại bệnh viện. 

"Nếu là ngày bình thường thì ai cũng có thể trang bị những chiếc khẩu trang y tế, nhưng giờ dịch bệnh lan rộng nhanh, đi các cửa hàng đều không có khẩu trang để mua, vậy mà đến khám tầm soát ung thư ở đây không những kiểm tra nhiệt độ, hỏi thông tin người bệnh mà còn được tặng khẩu trang để phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe như thế này, tôi nghĩ rằng đây là sự quan tâm lớn mà bệnh viện chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân, đó là món quà lớn về cả vật chất và tinh thần với chúng tôi. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những hành động đẹp như thế này”." - Chị Hoàng Nguyệt N. đến khám sức khỏe tại bệnh viện vui mừng chia sẻ.

Người bệnh được khám sàng lọc trong thời điểm dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp.

Người bệnh được khám sàng lọc trong thời điểm dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp.

6500 chiếc khẩu trang được cấp phát miễn phí trong thời điểm mặt hàng này đang rất khó mua trên thị trường.

6500 chiếc khẩu trang được cấp phát miễn phí trong thời điểm mặt hàng này đang rất khó mua trên thị trường.

Liên tục vệ sinh đôi bàn tay, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, vệ sinh sạch sẽ vật tiếp xúc là những khuyến cáo chống dịch do vi rút nCoV hiệu quả hiện nay.

Liên tục vệ sinh đôi bàn tay, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, vệ sinh sạch sẽ vật tiếp xúc là những khuyến cáo chống dịch do vi rút nCoV hiệu quả hiện nay.

Bệnh viện tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV ngay tại nơi đón tiếp. Theo đó tất cả người bệnh khi đến đăng ký khám bệnh sẽ được đo thân nhiệt, ngoài ra cán bộ nhân viên y tế sẽ hướng dẫn để người bệnh cung cấp thông tin cơ bản về (bệnh sử, khu vực lưu trú, biểu hiện khi nhập viện ....).

Tại tất cả khu vực khoa, phòng khám và điều trị đều trang bị đầy đủ dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn. Tại khu vực sảnh khu vực phòng khám, điều trị, người bệnh được theo dõi những video, hình ảnh khuyến cáo để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh.

Hành lang, phòng bệnh liên tục được vệ sinh.

Hành lang, phòng bệnh liên tục được vệ sinh.

Với những bệnh nhân ung thư, hệ miễn dịch thường kém hơn do vậy cần cẩn trọng trong công tác phòng ngừa dịch do virus Corona. Các bác sỹ Bệnh viện K đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân ung thư trước dịch bệnh như sau: 

 1. Hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp, tránh tập trung chỗ đông người. 

 2. Đeo khẩu trang khi ở trong bệnh viện, nơi tập trung nhiều người. 

 3.Vệ sinh cá nhân: rửa tay bằng xà phòng hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn. 

 4. Mặc đủ ấm hoặc giữ cho nhiệt độ phòng đủ ấm, ăn uống đủ chất để tăng cường sức khỏe. 

 5. Ăn chín uống sôi, tránh ăn hoặc tránh tiếp xúc, chế biến, tiêu thụ các động vật hoang dã. 

 6. Trong trường hợp có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiếp xúc với người có nghi ngờ nhiễm nCoV cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị hoặc nhân viên y tế. 

 7. Tuân thủ các phác đồ của Bác sĩ điều trị vì bên cạnh phòng nhiễm virus nCoV thì điều trị bệnh ung thư đang mắc vẫn là ưu tiên hàng đầu và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân.

Bài liên quan