Bệnh viện 'lì xì' bằng... hiến máu

Thứ năm, 30/01/2020, 12:55 PM

Hiến máu đầu Xuân đã trở thành truyền thống, là thương hiệu của Viện Huyết học Truyền máu TW trong nhiều năm nay, với ý nghĩa "Không có lì xì nào lớn bằng lì xì giúp mang lại mạng sống, cuộc sống cho người khác".

Đông đảo bác sĩ, nhân viên y tế hiến máu đầu xuân.

Đông đảo bác sĩ, nhân viên y tế hiến máu đầu xuân.

Là một hoạt động độc đáo ngày đầu năm mới, trong ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cán bộ nhân viên y tế Viện Huyết học- Truyền máu TW cùng nhau thực hiện việc hiến máu. Một nghĩa cử cao đẹp trong thời điểm lượng máu khan hiếm nhất trong năm.

Hiến máu đầu Xuân đã trở thành truyền thống, là thương hiệu của Viện Huyết học Truyền máu TW trong nhiều năm nay, với ý nghĩa "Không có lì xì nào lớn bằng lì xì giúp mang lại mạng sống, cuộc sống cho người khác".

Chỉ trong ít ngày nghỉ lễ, 50 cán bộ, lãnh đạo và y bác sĩ của "Viện máu" thực hiện nghĩa cử cao đẹp ngày đầu xuân.Tuy nhiên, do không có lịch hiến máu trong gần 1 tháng trước, trong và sau Tết; khối tiểu cầu lại chỉ có thể bảo quản được 3-5 ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiện tại đang kêu gọi người hiến máu đã đủ điều kiện sức khỏe. 

Mới đây, cộng đồng mạng cùng nhau chia sẻ câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Văn Quê (quê ở Bắc Ninh) phải đưa cả hai con nhập viện vào ngày 26 Tết.

Những đơn vị khối tiểu cầu, hồng cầu là nguồn sống của rất nhiều người bệnh.

Những đơn vị khối tiểu cầu, hồng cầu là nguồn sống của rất nhiều người bệnh.

Cả hai con trai anh là cháu Nguyễn Gia Bảo (5 tuổi) và Nguyễn Phúc Lâm (2 tuổi) đều bị bệnh suy nhược chức năng tiểu cầu. Những lần chảy máu cam, xuất huyết thường xuyên như cơm bữa. Có nhiều đêm, anh Nguyễn Văn Quê bất chợt tỉnh giấc, nhìn sang thì hoảng hốt thấy máu mũi con chảy đầm đìa, ướt đẫm cả chăn gối.

Chuyện nửa đêm ôm con đi viện với anh đã thành quen. Chỉ khi được truyền tiểu cầu con anh mới có thể cầm máu và các cháu rất cần truyền máu những khi mất máu quá nhiều.

Mới Tết năm ngoái thôi, hai bố con anh phải ăn Tết ở Viện suốt từ ngày 28 Tết đến ngày mùng 10 Tết. Khi máu con chảy mãi chưa cầm cũng là từng giờ, từng phút anh mong con sớm được truyền tiểu cầu.

Đây là thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu khối tiểu cầu vì chế phẩm máu này chỉ có hạn sử dụng từ 3 – 5 ngày trong khi kỳ nghỉ Tết lại kéo dài từ 7 – 9 ngày. Càng đến những ngày sau Tết, việc đáp ứng đủ nhu cầu tiểu cầu phục vụ điều trị sẽ càng khó khăn hơn.

Trong khi đó, người bệnh giảm tiểu cầu không chỉ đối mặt với nguy cơ xuất huyết dưới da, chảy máu mũi mà còn tiềm ẩn những nguy cơ chảy máu nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng như xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não… (Do chức năng cơ bản của tiểu cầu là tham gia quá trình cầm máu, đông máu nhằm bảo vệ cơ thể khỏi sự mất máu).

Để có được từng đơn vị khối tiểu cầu gạn tách trong những dịp Lễ, Tết và kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp cứu, các y bác sĩ của Viện phải gọi điện trực tiếp kêu gọi người hiến tiểu cầu. Đồng thời, chính các cán bộ, nhân viên của viện sẽ là những người sẵn sàng hiến tiểu cầu trong những thời điểm chế phẩm này khan hiếm nhất.