Bệnh viện Trung ương Huế phấn đấu trở thành Trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế.
GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại một hội nghị khoa học.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại một hội nghị khoa học.

Bệnh viện TW Huế được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh Hùng Lao động”, hiện bệnh viện có hai đơn vị trực thuộc đó là Cơ sở 2 và Bệnh viện Quốc tế TW Huế, với đội ngũ thầy thuốc chất lượng cao, gồm hơn 10 giáo sư, phó giáo sư, hơn 150 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, 376 thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I, 554 bác sĩ, 110 dược sĩ, 1568 điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên..., phần lớn cán bộ y tế được tu nghiệp ở nước ngoài.

Bệnh viện Trung ương Huế cũng là đơn vị đi đầu trong cả nước với các lĩnh vực Ghép tạng: ghép thận (2001), ghép tim (2011), ghép gan (2019), ghép giác mạc (1997), ghép tủy-tế bào gốc... được thực hiện thường quy với tỉ lệ thành công gần 100%; Đặc biệt, kỹ thuật ghép tim từ người cho chết não đầu tiên do ê kíp bác sĩ Việt Nam tiến hành (2011), ghép tim nhân tạo heart-wave trên bệnh nhân suy tim (2014), ghép khối tim- phổi (2015), ghép tế bào gốc điều trị hỗ trợ ung thư buồng trứng và ung thư vú (2013); Phẫu thuật nội soi: lấy thận ghép (2002), phẫu thuật nội soi một lỗ (2006), Phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên trong điều trị ung thư đại trực tràng lần đầu tiên trên thế giới và tại Việt Nam (2012); phẫu thuật nội soi TaTME hai ê-kíp (cắt trực tràng) (2013), phẫu thuật nội soi 3D (2015); Tạo hình vú sau ung thư (1999); Đốt sóng cao tầng (RFA) ung thư biểu mô tế bào gan (2003); Kỹ thuật xạ trị IMRT, VMAT, SRS, SBRT, xạ trị - ghép tế bào gốc cho bệnh nhân nhi (2015); Kỹ thuật rửa thận ngược dòng từ tĩnh mạch trên thận ghép (2017).

Trong năm 2020, 2021, bệnh viện đã cử gần một ngàn y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ở các tỉnh như: Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi,… đặc biệt thành lập Trung tâm hồi sức COVID-19 TW Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống hàng ngàn bệnh nhân nặng, nguy kịch. 

Với mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn 2045, Bệnh viện Trung ương Huế đã có những định hướng cụ thể, kiên trì mục tiêu xây dựng “Trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lục y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế”.