Bị cơ quan chức năng 'sờ gáy', Huấn Hoa Hồng vẫn tiếp tục livestream thách thức pháp luật

Thứ hai, 27/04/2020, 21:24 PM

Trong khi cơ quan chức năng yêu cầu rà soát việc Huấn Hoa Hồng xuất bản sách rao bán, thì anh ta vẫn livetreams cho rằng "thông minh thì bị tìm cách hãm hại".

Huấn Hoa Hồng vẫn tiếp tục quảng cáo sách trên Fanpage.

Huấn Hoa Hồng vẫn tiếp tục quảng cáo sách trên Fanpage.

Chính thức đề nghị xử lý sách của Huấn Hoa Hồng

Thông tin Huấn Hoa Hồng xuất bản sách, rao bán sách nhiều lỗi chính tả, nghi sách lậu được chúng tôi phản ánh nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Trao đổi với báo chí chiều 27/4, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, ông đã ký văn bản gửi cho các Sở thông tin và truyền thông của 63 tỉnh, thành, yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin về "bộ sách" của Huấn Hoa Hồng, đề nghị xử lý dưới dạng tài liệu in trái phép, phát tán trái phép".

Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành cho biết: Sau khi kiểm tra kỹ, Cục Xuất bản, in và phát hành khẳng định không có Nhà xuất bản nào có tên SG.

Đặc biệt, là không có 2 cuốn sách nào có tên Bí kíp kinh doanh online và Đệ nhất kiếm tiền trong danh mục sách lưu chiểu cũng như danh mục kế hoạch đăng ký xuất bản được xác nhận.

Ông Nguyên cũng chia sẻ, Cục Xuất bản, in và phát hành dự tính sẽ phối hợp với Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử xem xét phương án xử lý những vụ việc lợi dụng Facebook, mạng xã hội để giới thiệu các loại sách, tài liệu vi phạm pháp luật.

Huấn Hoa Hồng tiếp tục thách thức pháp luật

Trong khi cơ quan chức năng đã yêu cầu xử lý, thì hiện nay trên các trang mạng xã hội nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục rao bán sách của Huấn Hoa Hồng.

Chi chít lỗi chính tả trong phần mở đầu cuốn sách của Huấn Hoa Hồng. (Ảnh bạn đọc cung cấp).

Chi chít lỗi chính tả trong phần mở đầu cuốn sách của Huấn Hoa Hồng. (Ảnh bạn đọc cung cấp).

Trong livestream bán hàng tối 27/4, Huấn Hoa Hồng vẫn tranh thủ mời chào các bạn trẻ mua khóa học online cùng mình để được tặng "bộ sách" dạy làm giàu "được viết bằng trí tuệ, tâm huyết".

Đồng thời, anh ta cũng mắng những người bới móc "bộ sách" của mình sai chính tả. "2.000 trang, lỗi vài từ là chuyện bình thường. Vua quan có lúc nhầm. Ít học thì lại chẳng sai tí chính tả… Những kẻ chê mình là những kẻ không bằng mình…", Huấn Hoa Hồng nói.

Khi một "người hâm mộ" đặt câu hỏi rằng có phải "sách" đang bị điều tra sách lậu? Huấn giải thích: Sách do tự mình viết ra, để bán và để tặng cho những người đăng ký khóa học online.

"Thế nào là sách lậu?... Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, thông mình thì bị tìm cách hãm hại", Huấn Hoa Hồng lý giải thêm về việc "sách" của mình bị "bóc phốt".

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, Công ty Cổ phần Dịch vụ FB Châu Á (là đơn vị đóng dấu trên cuốn sách của Huấn Hoa Hồng) cho biết, khi học viên đăng ký học lớp bán hàng qua mạng thì bên này sẽ lấy phí và công ty sẽ cung cấp cho quyển sổ (tài liệu), học viên xem trước nếu đồng ý thì vào học còn không thì thôi.

“Quyển sách mà Huấn giới thiệu được xuất bản để lưu hành nội bộ, dành cho học viên chứ không bán ra ngoài”, vị lãnh đạo công ty nói.

Thông tin Huấn Hoa Hồng một giang hồ mạng viết sách dạy cách kiếm tiền hiện đang nhận được sự phản ứng trái chiều của đông đảo dư luận, đặc biệt là các phụ huynh có con em ở lứa tuổi học sinh.

Bài liên quan