Đời sống
17/08/2017 17:30Bí mật của cô nữ sinh chỉ mất 3 năm để tốt nghiệp Đại học
Chia sẻ với Tiền Phong, Thủy cho biết trước khi đăng ký học, em tìm hiểu ngành của mình học gì, mục đích sau này ra trường làm gì và xem kỹ chương trình đào tạo để sắp xếp thời khóa biểu hợp lý nhất.
Đồng thời, tham khảo ý kiến của anh chị sinh viên khóa trên, biết môn nào cần học trước, làm nền tảng cho những môn sau, sao cho vẫn đảm bảo khả năng mình học được.
Chính vì vậy, có kỳ Thủy đăng ký học tới 7 - 8 môn và số tín chỉ phải học là 28 tín chỉ/kỳ, còn bình thường, Thủy đăng ký học từ 23 đến 25 tín chỉ. Trong khi theo quy định, mỗi kỳ, sinh viên phải đăng ký tối thiểu 14 đến 15 tín chỉ.
“Do cần nhiều thời gian học hơn, lịch học dày hơn các bạn khác, nên nhiều khi đi học cùng các khóa khác không quen bạn, quen lớp nên hơi khó khăn. Thuận lợi là nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên có thể đăng ký đảm bảo số tín chỉ có thể học được”.
Thủy cho hay, trước khi chọn ngành Tài nguyên nước, em cũng đã lên mạng để tìm hiểu thông tin. “Biến đối khi hậu đã ảnh hưởng đến tài nguyên nước. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, đâu đó, có lúc thừa nước, nhưng có lúc lại thiếu nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Em chọn ngành này với mong muốn học xong đi làm có cơ hội được phân bổ nước hợp cho nông nghiệp, cho con người” – Thủy lý giải.
Bố mẹ làm nông nghiệp nên hơn ai hết, Thủy hiểu rõ vai trò của nước đối với cuộc sống con người.
Tuy hoàn cảnh gia đình không đến mức khó khăn (Thủy sinh ra và lớn lên tại huyện ngoại thành Thạch Thất, Hà Nội) nhưng để giảm gánh nặng ăn học cho bố mẹ, Thủy đã lựa chọn giải pháp rút gọn thời học. Ngoài tăng số tín chỉ phải học trong một kỳ (có kỳ tăng gấp đôi so với quy định), Thủy còn đăng ký học tất cả các kỳ hè. So với các bạn trong lớp, em không có nhiều thời gian tự học. Chính vì vậy, phương pháp học của em là nắm chắc và hiểu ngay bài trên lớp. Về nhà chỉ giải quyết bài tập và đọc thêm tài liệu. Lên thư viện thường xuyên cũng là một giải pháp được Thủy đưa ra.
Chính vì vậy, sau 3 năm học, Thủy đã hoàn thành chương trình cử nhân Tài nguyên nước và được trường ĐH Thủy lợi cấp bằng tốt nghiệp với thành tích học tập xuất sắc 3,64/4.
Đánh giá về cô sinh viên đi vào lịch sử của trường, ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo, trường ĐH Thủy lợi cho biết trong lịch sử đào tạo tín chỉ của nhà trường, Nguyễn Thu Thủy là sinh viên đầu tiên học trong 3 năm đã tốt nghiệp. Không những thế, thành tích của Thủy rất đáng nể. Trong suốt 3 năm học vừa qua, Thủy đều được nhận học bổng của trường. Tuy điểm đầu vào không vượt trội (22 điểm) nhưng trong quá trình học, em đã có một phương pháp hiệu quả và sức bật tốt để vươn lên học tập.