Thứ ba, 30/04/2019, 09:45 AM
  • Click để copy

Biển Đà Nẵng rực rỡ sắc màu khinh khí cầu

Màn trình diễn khinh khí cầu trên biển Đà Nẵng sáng ngày 30/4 đã khiến nhiều người thích thú.

bien-da-nang-ruc-ro-sac-mau-khinh-khi-cau
Khinh khí cầu chuẩn bị bay trên bãi biển Đà Nẵng sáng ngày 30/4

Du khách và người dân có thể chiêm ngưỡng khinh khí cầu trên bầu trời bãi biển Đà Nẵng trong từ ngày 30/4 đến ngày 1/5. 

bien-da-nang-ruc-ro-sac-mau-khinh-khi-cau
bien-da-nang-ruc-ro-sac-mau-khinh-khi-cau
bien-da-nang-ruc-ro-sac-mau-khinh-khi-cau
Nhiều người dân và du khách thích thú khi khinh khí cầu bất ngờ xuất hiện tại đây

Đây là màn biểu diễn khinh khí do Công ty TNHH Khinh khí cầu Ballooning Media phối hợp với Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng tổ chức trong những hoạt động thu hút khách du lịch của mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019.

bien-da-nang-ruc-ro-sac-mau-khinh-khi-cau
Khinh khí cầu được biểu diễn trên bãi biển Đà Nẵng trong hai ngày 30/4 và 1/5

Màn trình diễn khinh khí cầu bên biển Đà Nẵng này cũng được đưa vào phục vụ cho nhu cầu của du khách khi muốn nhìn ngắm thành phố ngay trên bờ biển từ độ cao khoảng hơn 50m với nhiều mức giá khác nhau.

bien-da-nang-ruc-ro-sac-mau-khinh-khi-cau

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 này, dự kiến tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 373.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Để làm được điều đó, ngành du lịch Đà Nẵng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động nhằm thu hút khách du lịch như hội cờ tướng, đắp tượng cát, trình diễn khinh khí cầu, các lễ hội phụ trợ, chợ đêm tại các khu vực cùng rất nhiều hoạt động trên bờ biển Đà Nẵng khác.

Đặc biệt, trong mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 này, với các thông điệp về bảo vệ môi trường du lịch, cộng động chung tay chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, ngành du lịch Đà Nẵng khuyến khích  và hy vọng người dân cùng du khách sử dụng vật dụng thân thiện khi đến tham quan Đà Nẵng và vui chơi, giải trí tại các bãi biển du lịch.