Biển Đông có khả năng đón tiếp một cơn bão vào cuối tuần sau

Thứ năm, 20/10/2022, 20:45 PM

Ở trên Biển Đông, hiện bão số 6 đang suy yếu. Tuy nhiên ở ngoài khơi Philippines lại hình thành một xoáy thuận nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong 10 ngày cuối tháng 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trung tâm đang theo dõi diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines.

Xoáy thuận nhiệt đới phụ thuộc vào diễn biến bão số 6 nếu bão Nesat tan nhanh thì xoáy thuận nhiệt đới này có thể hình thành rõ hơn. Chúng tôi đang theo dõi, có khả năng xoáy thuận này sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong cuối tháng 10.

 Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Pagasa)

 Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Pagasa)

Xoáy thuận nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines có thể mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Theo đó, Cơ quan Dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (Pagasa), vùng thấp hình thành trên khu vực vùng biển Thái Bình Dương phía đông Philippines ngày 19/10 đã phát triển thành hệ thống áp thấp nhiệt đới mới.

Lúc 3h ngày 19/10, áp thấp nhiệt đới ở cách điểm cực bắc quần đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.055km về phía đông. Theo dự báo của Pagasa, áp thấp nhiệt đới có xu thế phát triển mạnh lên thành bão vào ngày 22/10, dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tới khu vực Biển Đông vào khoảng ngày 22 đến 23/10.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản chưa đưa ra nhận định về xoáy thuận nhiệt đới này.

Dự báo của Hong Kong cho biết một vùng áp thấp ở phía đông Philippines có thể phát triển thêm, đi vào Biển Đông vào cuối tuần đến đầu tuần sau. Tuy nhiên, đài Hong Kong chưa đưa ra nhận định về cường độ của xoáy thuận này.