Bình luận sai sự thật ‘chất đống mỳ chỗ nhà ông tổ trưởng rồi chia nhau...’, người đàn ông bị triệu tập

Thứ ba, 17/08/2021, 06:50 AM

Một người đàn ông lên mạng xã hội bình luận sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 đã bị công an triệu tập, xử lý.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Ông L. đính chính lại nội dung tại bài viết mà ông đã bình luận.

Ông L. đính chính lại nội dung tại bài viết mà ông đã bình luận.

Ngày 16/8, tin từ Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), đã xác minh, xử lý một người đàn ông do liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 trên không gian mạng thông qua tài khoản Facebook.

Người này là ông P.Q.L. (SN 1991, quê quán tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại quận Liên Chiểu).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng 1 bình luận trên 1 bài viết tại trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng”.

Nội dung là: “Nói hay lắm chứ đợt vừa rồi kiệt 137 Tô Hiệu bị phong tỏa 21 ngày mà thấy có được gói mỳ tôm nào đâu, thấy chất đống mỳ chỗ nhà ông tổ trưởng rồi chia nhau chứ làm gì tới người nhà ở thuê”.

Qua làm việc với công an, ông L cho biết, ngày 2/7, khi ông L. đem lương thực gửi vào số nhà K137/47 Tô Hiệu thì thấy tại chốt kiểm soát dịch có 1 số lượng lớn mỳ tôm và trứng gà.

Ông L. nghĩ rằng, đây là lương thực hỗ trợ cho người dân phong tỏa.

Sau khi giao thực phẩm cho người thân mình tại địa chỉ trên, ông L. trở về Tiên Phước và gọi điện cho người thân có nhận được hỗ trợ lương thực của địa phương không thì người nhà bảo không có.

Ông L. bức xúc vấn đề này nên đã vào bài viết trên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng” để bình luận.

Căn cứ nội dung làm việc với ông L. và quá trình xác minh tại địa phương, Công an quận xác định việc ông L. bình luận với nội dung trên là sai sự thật, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Tuy nhiên, xét thấy ông L. không có động cơ, mục đích về chính trị mà xuất phát từ việc tiếp nhận thông tin một chiều, không xác minh, bức xúc cá nhân nên công an quận tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu ông L. xóa và đính chính lại nội dung tại bài viết mà ông đã bình luận trên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng”.