Thể thao
09/09/2020 06:11BLV Quang Huy: 'Nghe tin HLV Riedl qua đời, tôi cảm thấy như mất đi một người thân vậy"
HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thập niên 1990 và 2000. Ảnh: Vnexpress.
Theo báo chí quốc tế, HLV Alfred Riedl đã qua đời sau nhiều năm điều trị bệnh ung thư tại quê nhà. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sinh ngày 2/11/1949, hưởng thọ 71 tuổi.
Sau khi nhận được thông tin, bình luận viên (BLV) Quang Huy chia sẻ dù đã được biết bệnh tình của HLV Rield từ lâu. Song, anh vẫn cảm thấy hụt hẫng khi được xác nhận sự việc: ''Tôi vẫn cảm thấy như mình mất đi một người thân vậy".
"Ông ấy đặt rất nhiều dấu ấn sau 3 lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Ông ấy cũng khiến những người làm bóng đá phải nhận ra vấn đề về công tác đào tạo trẻ với câu nói bất hủ rằng bóng đá Việt Nam như đang xây nhà từ nóc", Quang Huy nêu quan điểm.
Còn BLV Quang Tùn bị sốc khi nghe tin. "Ông ấy là người làm việc khoa học, bài bản đúng chất một người châu Âu. Từ những bài tập, sắp xếp công việc, con người đều cho thấy điều đó".
"Năm 1998, khi HLV Riedl sang Việt Nam lần đầu, tôi và nhiều đồng nghiệp có cơ hội theo sát đội tuyển Việt Nam và thấy rõ ràng những điều ông ấy muốn thay đổi. Một trong số đó là thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 5 hậu vệ sang 4 người. Đáng tiếc, thời gian chuẩn bị cho Tiger Cup 1998 không đủ, nên vào giải ông ấy phải quay lại chiến thuật 5-3-2 vốn quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam", BLV Quang Tùng nói.
Trước khi Henrique Calisto giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, Riedl được xem là HLV ngoại thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Thành tích nổi bật nhất của ông ở cấp độ châu Á là đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007, khi giải đấu được tổ chức ở bốn nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài đội tuyển, Riedl còn làm việc tại CLB Khánh Hòa (2001) và CLB Hải Phòng (2008-2009).
Không đưa Việt Nam đến ngôi vô địch ở các giải đấu chính thức, nhưng Rield nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Cách đây 13 năm, một CĐV giấu tên người Việt Nam thậm chí hiến thận cho ông.
Tại châu Á, nhất là khu vực Đông Nam Á, danh tiếng của HLV Riedl khá lớn. Ông từng huấn luyện và làm Giám đốc Kỹ thuật của đội tuyển Lào, ba lần dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Indonesia từng mời Riedl trở lại nhưng ông từ chối vì lý do sức khỏe.
