Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam cho rằng, Bộ Giao thông vận tải cần xem xét và có hình thức xử lý đối với hãng Vietjet trước thông tin hãng này bị "tố" phân biệt đối xử với người khuyết tật, để tránh lặp lại tình trạng này một lần nữa.
Bộ Giao thông cần xem xét và có hình thức xử lý đối với hãng Vietjet
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam cho rằng, Bộ Giao thông cần xem xét và có hình thức xử lý đối với hãng Vietjet.

Liên quan đến vụ việc một hành khách "tố" hãng hàng không Vietjet Air phân biệt đối xử với hành khách khuyết tật xảy ra đầu tháng 4 vừa qua, gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam cho biết: "Tôi rất buồn và thất vọng trước thông tin này".

Ông Thanh cho rằng: "Việc hãng khàng không thông báo chậm cũng đã là lỗi rồi. Hơn nữa hãng Vietjet cũng đã có quy định rất rõ là hỗ trợ cho người khuyết tật, người già, vậy mà không hiểu lý do gì mà nhân viên của hãng đó lại từ chối".

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam cho rằng, việc Vietjet từ chối phục vụ khách hàng khuyết tật là vi phạm quyền của người khuyết tật khi tham gia giao thông. Năm 2018, Vietjet cũng đã có trường hợp từ chối phục vụ người khuyết tật. Vụ việc này cũng đã có đông đảo ý kiến mạnh mẽ từ người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật. Bây giờ hãng lại tiếp tục tái diễn sự việc khiến nhiều người đồng loạt lên tiếng.

"Thiết nghĩ cần đề nghị Bộ Giao thông xem xét và có hình thức xử lý đối với hãng Vietjet để hãng phục vụ người khuyết tật được tốt hơn, tránh lặp lại tình trạng này một lần nữa. Vietjet cũng cần phải rút kinh nghiệm hoặc tập huấn nhân viên để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người khuyết tật tham gia dịch vụ hàng không của hãng", ông Thanh đề xuất.

Vietjet nên đưa ra lý do cụ thể, thuyết phục dành cho khách hàng

TS. Kim Cương, chuyên gia Tâm lý học nhìn nhận: Người khuyết tật là một bộ phận không nhỏ trong xã hội và họ đòi hỏi phải được bảo vệ bằng luật pháp để đảm bảo quyền bình đẳng tham gia vào các hoạt động của xã hội, người khuyết tật cũng là con người nên họ có quyền được đối xử bình đẳng và công bằng như những người khác ở trong mọi lĩnh vực.

Hiện nay trên thế giới đã có Công ước quốc tế về quyền người khuyết tật với sự tham gia của nhiều quốc gia. Trong đó, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 118 ký Công ước vào năm 2007.

Cùng với các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước dành cho người khuyết tật, Công ước là nội dung được lồng ghép trong các chiến dịch truyền thông của Sở LĐ-TB&XH. Đây là một văn kiện nhân quyền quốc tế do Liên Hiệp Quốc soạn thảo nhằm mục đích bảo vệ nhân phẩm người khuyết tật và quyền được thụ hưởng mọi dịch vụ công cộng phù hợp.

Theo ông Cương, mặc dù Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong việc đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật nhưng cũng còn có những hạn chế nhất định trong việc tham chiếu với các tiêu chuẩn quốc tế về khuyết tật. Tất cả người khuyết tật khác nhau cần được quyền bình đẳng như mọi người trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Theo đó, hàng không cũng không phải là một ngoại lệ, hãng máy bay nào cũng phải có thêm khâu phục vụ cho người khuyết tật.

Nếu như từ chối vận chuyển khách hàng khuyết tật thì Vietjet nên đưa ra lý do cụ thể, thuyết phục và thống nhất. Nếu chưa làm được ở đâu thì phải khắc phục mọi điều kiện còn thiếu ở đó để đảm bảo tối ưu nhất quyền lợi của người khuyết tật theo quan điểm chung của Công ước quốc tế.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một hành khách “tố” hãng hàng không Vietjet Air phân biệt đối xử với hành khách khuyết tật, gây xôn xao dư luận.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên hãng hàng không này bị tố phân biệt đối xử với người khuyết tật. Vào đầu tháng 4/2015, trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao về việc hãng hàng không VietJet ở sân bay Đà Nẵng từ chối vận chuyển người khuyết tật nặng, mặc dù sân bay Hà Nội đã vận chuyển khách chiều đi.

Theo đăng tải, hành khách tố cáo bị phân biệt đối xử cho biết đặt mua 1 cặp vé từ Hà Nội đi Đà Nẵng chiều ngày 4/4. Sau khi thanh toán, anh này đã gọi tổng đài đặt trước Dịch vụ đặc biệt Wheelchair Cabin (WCHC) dành cho hành khách là người khuyết tật không có khả năng tự di chuyển.

"Tuy nhiên, thay vì nhận được sự xác nhận chắc chắn từ Vietjet Air, câu trả lời của Điện thoại viên dành cho tôi sau khi tham khảo những người có thẩm quyền cao hơn vẫn mang đầy tính "hên xui" rằng còn tùy điều kiện cơ sở vật chất và tình hình thực tế vào thời điểm bay", anh viết.

Vì không biết có được cung cấp dịch vụ hỗ trợ xe lăn cho mình hay không, anh S. đã gọi điện lên phòng vé nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Anh cũng đã email cho Vietjet yêu cầu xác nhận lại việc Đăng ký Dịch vụ đặc biệt WCHC một lần nữa nhưng hãng chưa có phản hồi nào với hành khách.

Và phải đến cách giờ bay 3h đồng hồ (gần 14h chiều 4/4/2019) khi đang chuẩn bị ra sân bay, điện thoại viên của Vietjet Air mới liên lạc, đồng thời tuyên bố việc từ chối cung cấp dịch vụ, với lý do không có nhân viên hỗ trợ trong trường hợp hành khách khuyết tật cần sử dụng Dịch vụ đặc biệt WCHC, cũng như đề xuất việc hoàn lại đôi vé bản thân đã đặt mua".

Cảm thấy không thỏa mãn trước lý do Vietjet đưa ra, anh S. bức xúc viết: "Bất chấp người khuyết tật đã khẳng định có đủ sức khỏe để tham gia hành trình và đảm bảo an toàn bay, cũng như có bạn đồng hành đi cùng để hỗ trợ, không cần các thiết bị phụ trợ gì cao siêu.... câu trả lời từ phía Vietjet Air vẫn là không có nhân viên sẵn sàng hỗ trợ hành khách khuyết tật".

Bài viết đã nhận được rất nhiều ý kiến và chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc vì việc Vietjet Air phản hồi quá muộn đối với hành khách này. Không ít người nói rằng sau sự kiện này sẽ tẩy chay hãng hàng không Vietjet Air.

 

Tuổi thơ của Đại tướng Lê Đức Anh và những ngày đầu tham gia cách mạng

"Tên ba má đặt là Lê Văn Giác. Năm đầu tiên đi học, mắt kém, lại tên là Giác, vần G thì phải ngồi ở phía sau, nên thầy giáo nói với ba má tôi đổi tên sang vần A để được ngồi lên phía trên, nhìn bảng cho rõ hơn. Ba má tôi nhất trí với thầy đổi tên Giác thành tên Anh. Và tôi mang tên Lê Đức Anh từ đó", trích Hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh.

 

Hàng chục ngôi nhà dân bỗng xuất hiện vết nứt nghi do nổ mìn làm thủy điện Thượng Nhật

Hàng chục ngôi nhà của người dân Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã bị chấn động, rung lắc rồi xuất hiện vết nứt nhưng không rõ nguyên nhân.

 

Người quê nhớ Đại tướng Lê Đức Anh chỉ thích nước chè xanh xứ Truồi

Anh Thành tâm sự, anh đã từng 3 lần được gặp Đại tướng Lê Đức Anh khi ông về thăm quê nhà. “Mỗi lần về, ông thường thích dùng những món ăn đơn giản ở quê hương. Đặc biệt một thứ không thể thiếu được là nước chè xanh xứ Truồi".