Bổ nhiệm nhân sự mới: Thanh Hóa có tân Chủ tịch 48 tuổi

Chủ nhật, 06/12/2020, 18:45 PM

Bổ nhiệm nhân sự mới, tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Đỗ Minh Tuấn (48 tuổi), làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 6/12, tại phiên họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa, sau khi tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Xứng; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh nêu trên.

Theo đó, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Đầu Thanh Tùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Minh Tuấn (SN 1972), tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, quê quán xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Ông Tuấn có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn từng kinh qua nhiều chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Lê Đức Giang (SN 1973), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, quê quán xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. Ông Giang là Tiến sĩ Thủy sinh vật, Cử nhân Chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Giang từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Đầu Thanh Tùng (SN 1968), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Ông Tùng là Bác sĩ Đa khoa, Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tùng từng kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Như vậy, đến thời điểm này, UBND tỉnh Thanh Hóa có tân Chủ tịch là ông Đỗ Minh Tuấn và 4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Lê Đức Giang và Đầu Thanh Tùng.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Cũng trong chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu nhân sự mới để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng. Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, thực hiện các thủ tục bỏ phiếu để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII với số phiếu 100%.

Ông Đỗ Trọng Hưng (SN 1971), quê quán xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hưng có trình độ Cử nhân khoa học ngành Chính trị, Tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Như vậy hai vị trí chủ chốt tỉnh Thanh Hóa khá trẻ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 49 tuổi và tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 48 tuổi.