Bộ trưởng Quốc phòng Nga tấm tắc với món nem của các chiến sĩ Việt Nam

Thứ sáu, 03/08/2018, 11:31 AM

Ngày 1/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thử món nem do các chiến sĩ hậu cần Việt Nam nấu khi ghé thăm cuộc thi "Bếp dã chiến" tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow.

bo-truong-quoc-phong-nga-tam-tac-voi-mon-nem-cua-cac-chien-si-viet-nam
Bộ trưởng Quốc phòng Nga đang thử món nem do các chiến sĩ Việt Nam chuẩn bị tại thao trường Alabino ngày 1/8.

Sau khi thử món nem do các chiến sĩ hậu cần Việt Nam chuẩn bị cho cuộc thi “Bếp dã chiến”, Bộ trưởng Shoigu gật gù và dường như tấm tắc với món ăn truyền thống này của Việt Nam, Sputnik đưa tin. Ngoài món nem của Việt Nam, ông Shoigu cũng thử món ăn của các đội khác.

“Bếp dã chiến” là một trong 28 nội dung thi đấu của Hội thao Quân sự Thế giới (Armi-2018) diễn ra từ ngày 28/7 đến 11/8 với 32 quốc gia tham gia.

Có 12 quốc gia tranh tài ở nội dung “Bếp dã chiến” với các phần thi bắn súng, chuẩn bị bữa ăn và nướng bánh tự do từ nguyên liệu có sẵn, nấu ăn theo thực đơn và công thức do ban tổ chức đưa ra.

Các đội tham dự được cung cấp các thiết bị nấu nướng như nhau như bếp dã chiến KP-30 và lò nướng bánh PKhB-0,4. Mục đích cuộc thi là tăng cường sự khéo léo, khả năng bảo đảm bữa ăn trên chiến trường của lực lượng hậu cần.

Ngày 31/7 và 1/8 diễn ra vòng hai của cuộc thi mang tên "Nấu ăn theo công thức tự do". Ở vòng này, các chiến sĩ hậu cần Việt Nam cũng đã thi đấu rất tốt và giành vị trí thứ tư trong nhóm gồm Armenia, Việt Nam, Israel, Kazakhstan, Nga, Uzbekistan.

Trước đó, trong vòng thi đầu tiên so tài khả năng bắn súng tiểu liên ngày 30/7, các chiến sĩ Việt Nam đã giữ vị trí thứ hai trong 12 đội tham dự với 101 điểm, chỉ sau Trung Quốc.

Hôm qua (2/8), các đội đã thực hiện bài thi thứ ba mang tên "Nướng các loại bánh cỡ nhỏ từ bộ mì theo công thức tự do từ nguyên liệu do các nhà tổ chức cuộc thi cung cấp”.  Cuộc thi kéo dài 5 giờ đồng hồ và đã kết thúc vào 18h cùng ngày (giờ Việt Nam) nhưng chưa có kết quả.

Armi-2018 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, diễn ra ở 7 quốc gia. Tại hội thao này, giải đấu xe tăng Tank Biathlon là nội dung nổi bật nhất và được quan tâm nhất.

Việt Nam cùng Myanmar, Nam Phi, Syria là những quốc gia lần đầu tham gia. Việt Nam góp mặt ở ba nội dung gồm đấu xe tăng (Tank Biathlon), Bếp dã chiến và Tiếp sức quân y.

 

Việt Nam tham dự ‘Tiếp sức quân y’ Armi-2018 tại Nga

Ngoài nội dung đấu xe tăng (Tank Biathlon) và “Bếp dã chiến”, Việt Nam còn tham dự “Tiếp sức quân y” tại Hội thao Quân sự Quốc tế (Armi-2018).