Bộ trưởng Y tế: Dịch không thể kết thúc trong năm 2021

Thứ sáu, 19/02/2021, 12:01 PM

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vì dịch không thể kết thúc trong năm 2021.

Bộ trưởng Y tế: Dịch không thể kết thúc trong năm 2021.  Sáng 19/2, Bộ Y tế có buổi họp trực tuyến với các tỉnh thành để bàn về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.  GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Số mắc tại Hải Dương vượt con số của ổ dịch tại Đà Nẵng.  Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là trong quý 1 phải coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách cũng như lâu dài. Đồng thời, coi công tác phòng chống dịch không thể kết thúc được trong 6 tháng đầu năm và ngay cả trong năm 2021. Vì thế, Bộ Chính trị yêu cầu tất cả các cấp ủy tăng cường công tác phòng chống dịch.

Bộ trưởng Y tế: Dịch không thể kết thúc trong năm 2021.

Sáng 19/2, Bộ Y tế có buổi họp trực tuyến với các tỉnh thành để bàn về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Số mắc tại Hải Dương vượt con số của ổ dịch tại Đà Nẵng.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là trong quý 1 phải coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách cũng như lâu dài. Đồng thời, coi công tác phòng chống dịch không thể kết thúc được trong 6 tháng đầu năm và ngay cả trong năm 2021. Vì thế, Bộ Chính trị yêu cầu tất cả các cấp ủy tăng cường công tác phòng chống dịch.

"Chúng ta phải chuẩn bị tất cả các tình huống, kịch bản, không được chủ quan lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh, sử dụng "4 tại chỗ" nếu có dịch xảy ra. Thời gian qua có thể nói chúng ta đã có cái Tết an lành nhưng có một số địa phương đã phải căng mình đối phó với dịch bệnh", Bộ trưởng nói.

"Đến nay Hải Dương ghi nhận đến 575 ca mắc, vượt con số của ổ dịch tại Đà Nẵng với 389 ca. Số ca mắc trung bình trong ngày của Hải Dương bao giờ cũng cao hơn, chứng tỏ tốc độ lây lan của chủng này mạnh hơn, nhanh hơn", Bộ trưởng phân tích.

Đến nay, nhờ các biện pháp triển khai quyết liệt và đồng bộ, Bộ trưởng nhấn mạnh 12/13 địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Hải Dương vẫn đang tiếp tục các biện pháp tăng cường. Bộ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, các địa phương không được phép lơ là, chủ quan, không được nghĩ rằng dịch không xảy ra trên địa bàn mình. "Dịch có thể xảy ra bất cứ khi nào, bất cứ địa điểm nào", GS.TS Nguyễn Thanh Long nói.