Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết bội chi ngân sách năm 2017 khoảng 3,42% GDP, tương đương 174.300 tỉ đồng. Như vậy, bội chi vẫn tiếp tục tăng rất nhanh và ở mức rất cao.
no-cong-tang-cao
 Bội chi ngân sách năm 2017 khoảng 3,42% GDP, tương đương 174.300 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Trả lời báo chí, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách Quốc hội Trần Quang Chiểu cho biết, đến cuối năm 2017, nợ công (của Việt Nam) là hơn 3 triệu tỉ đồng. Cả nước hiện có hơn 92 triệu dân, chia ra mỗi người gánh khoảng 30 triệu đồng.

Theo ông Trần Quang Chiểu, điều băn khoăn nhất là nợ công không chỉ tăng mà đang tăng nhanh.

Bội chi năm 2018 theo dự toán vừa được Quốc hội thông qua là 3,7% GDP, tương đương 240.000 tỉ đồng. Trong khi báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết bội chi ngân sách năm 2017 khoảng 3,42% GDP, tương đương 174.300 tỉ đồng.

Trong khi đó theo Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm (đoàn Phú Thọ) đáng ngại nhất là tiền trả lãi vay hàng năm chiếm khoảng 7 - 8% tổng chi ngân sách Nhà nước, ước bình quân một năm trả lãi hơn 100.000 tỉ đồng, xấp xỉ 50% tiền bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong 5 năm (2016-2020).

Thông tin về tình hình thu - chi ngân sách 10 tháng đầu năm 2017, Bộ Tài chính cho biết tổng thu 10 tháng đạt 972.600 tỉ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 1,013 triệu tỉ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tổng chi đầu tư phát triển 10 tháng qua đạt 191.900 tỉ đồng. Chi trả nợ lãi đạt 80.900 tỉ đồng. Chi thường xuyên 10 tháng đạt 735.900 tỉ đồng.

Đáng ngại nhất cho nền ngân sách, tài chính Việt Nam chính là vấn đề bội chi. Mức bội chi khoảng 3,42% GDP, tương đương 174.300 tỉ đồng là quá lớn, đáng ngại. Nguyên nhân bội chi chủ yếu đến từ chi thường xuyên.

Tổng chi ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 1,013 triệu tỉ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tổng chi thì chi thường xuyên lên tới 735.900 tỉ đồng (chiếm đến hơn 72%).

Trong chi thường xuyên của Việt Nam chủ yếu chi trả lương, với khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc. Nếu cộng cả đối tượng nghỉ hưu, các đối tượng khác hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước, con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số cả nước.

Còn nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy.

Theo ông Trinh để giảm chi thường xuyên, giảm bội chi, buộc phải giảm biên chế, thậm chí nếu cần bỏ biên chế chuyển sang chế độ hợp đồng lao động. Cần phải chuyển đổi hình thức biên chế, thay vì “biên chế suốt đời” phải xác định vị trí, việc làm trên cơ sở đó đặt chuẩn cho người làm việc ở vị trí ấy.

Trong chế độ công chức hiện đại, công chức khi vào một vị trí nào đó, họ phù hợp với vị trí ấy về trình độ đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn của họ. Chúng ta phải hướng tới một nền công vụ hiện đại như vậy.

 

Ngân sách dù có là 'nồi cơm Thạch Sanh' cũng không bọc nổi nền hành chính cồng kềnh

Trăn trở với hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay, đặc biệt bộ máy hành chính yếu kém, hư hỏng, tham nhũng, nhiều đại biểu Quốc hội đã có ví von thú vị.

 

Riêng 6 tổ chức chính trị - xã hội 'ngốn' hơn 1 nghìn tỷ ngân sách mỗi năm

Theo dự toán ngân sách năm 2017 chi cho tổ chức chính trị - xã hội như Trung ương Đoàn Thanh Niên còn lớn hơn cả Thanh tra Chính phủ, Ủy ban dân tộc.

 

Bỏ biên chế người hoạt động trong hội, tổ chức chính trị - xã hội sẽ giảm được gánh nặng ngân sách

Theo ông Trần Quốc Thuận – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phải bỏ biên chế các hội, tổ chức chính trị - xã hội, không thể lấy ngân sách để nuôi như nuôi bộ máy hành chính như hiện nay.