Bùng nổ thương mại Nga - Trung

Thứ sáu, 21/04/2023, 06:49 AM

Thương mại song phương Nga - Trung đang tiếp tục bùng nổ với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đều tăng đáng kể trong quý đầu năm nay, dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy.

khong-co-tieu-de20230417215756

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng 136% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ nước này tăng vọt lên 40,5%.

Nhìn chung, xuất khẩu ô tô, thép, quần áo và nhựa của Trung Quốc sang Nga và các nước khác đã tăng với tốc độ nhanh hơn trong tháng trong tháng 3/2023. Thống kê cũng cho thấy, nhập khẩu than của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi vào tháng trước, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua. Nhập khẩu dầu tăng 22,5%, quặng sắt tăng 14,8% và đậu tương tăng 7,9%.

Trong năm 2022, khối lượng thương mại song phương Nga - Trung Quốc đã tăng mạnh. Dự kiến thương mại giữa hai nước này sẽ vượt ngưỡng 200 tỷ USD trong năm nay.

Các số liệu thống kê cho thấy cho thấy, Nga là nước dẫn đầu trong số 20 đối tác lớn thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2022. Trung Quốc đang cạnh tranh với Ấn Độ để trở thành khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga. Đồng thời, theo dữ liệu được công bố vào ngày 9/2 của Trung tâm Agroexport thuộc Bộ Nông nghiệp Nga, Trung Quốc đã vượt Liên minh châu Âu (EU) trở thành nhà nhập khẩu thực phẩm và nông sản lớn nhất của nước này.

Xuất khẩu các mặt hàng dầu mỏ của Nga tới Trung Quốc cũng đã chạm mức cao kỷ lục khi các nhà máy lọc dầu tận dụng mua dầu giá rẻ trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu trong nước phục hồi sau khi dỡ bỏ các hạn chế phòng chống đại dịch Covid-19.