Cà Mau: Giông lốc, gần 210 nhà bị sập, tốc mái

Thứ bảy, 09/07/2022, 18:43 PM

Mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở Cà Mau, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 850 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 9/7, tờ SGGP đưa tin, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tập trung khắc phục thiệt hại nhà cửa của người dân do ảnh hưởng bởi giông lốc. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào tối 8-7, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời xảy ra mưa to kèm theo giông lốc, khiến 209 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái, ước tính thiệt hại hơn 850 triệu đồng.

Xã Phong Điền và thị trấn Sông Đốc là hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo tờ Giao Thông, bên cạnh đó, ngành chức năng cũng thống kê sơ bộ có hơn 344 ha lúa hè thu bị sập và nhiều cây gỗ lớn bị gãy đổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng bởi dông lốc khẩn trương cử lực lượng trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đồng thời, thống kê cụ thể thiệt hại để có hướng xem xét hỗ trợ kịp thời, phù hợp với quy định, giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.