Ca sĩ Tuấn Hưng cùng hàng nghìn người đi hiến máu

Chủ nhật, 09/02/2020, 12:33 PM

Trong đông đảo người dân đi hiến máu có một gương mặt rất thân quen với nhiều người, đó là ca sĩ Tuấn Hưng, anh được biết là một ca sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Sau Tết Nguyên đán, lượng người đi hiến máu khá ít, chính vì vậy mà lượng máu cung cấp cho bệnh nhân trở nên khan hiếm. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết hiện chỉ tiếp nhận được 470 đơn vị máu mỗi ngày, trong khi cần tới 1.500 đơn vị máu để đảm bảo cung cấp cho 170 bệnh viện.

Sau Tết Nguyên đán, lượng người đi hiến máu khá ít, chính vì vậy mà lượng máu cung cấp cho bệnh nhân trở nên khan hiếm. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết hiện chỉ tiếp nhận được 470 đơn vị máu mỗi ngày, trong khi cần tới 1.500 đơn vị máu để đảm bảo cung cấp cho 170 bệnh viện.

May mắn nhờ sự kêu gọi của cộng đồng, 2 ngày qua lượng người tới đăng ký hiến máu tăng đột biến, có những lúc đến cả hàng trăm người ngồi chờ hiến máu góp phần duy trì lượng máu ổn định cho công tác điều trị, cấp cứu cho nhiều bệnh viện.

May mắn nhờ sự kêu gọi của cộng đồng, 2 ngày qua lượng người tới đăng ký hiến máu tăng đột biến, có những lúc đến cả hàng trăm người ngồi chờ hiến máu góp phần duy trì lượng máu ổn định cho công tác điều trị, cấp cứu cho nhiều bệnh viện.

Trong đông đảo người tham gia hiến máu có ca sĩ Tuần Hưng, nam ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên anh đi hiến máu tình nguyện nên khá hồi hộp.

Trong đông đảo người tham gia hiến máu có ca sĩ Tuần Hưng, nam ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên anh đi hiến máu tình nguyện nên khá hồi hộp.

Không chỉ đi hiến máu, Tuấn Hưng còn kêu gọi đông đảo người hâm mộ, bạn bè cùng tham gia.

Không chỉ đi hiến máu, Tuấn Hưng còn kêu gọi đông đảo người hâm mộ, bạn bè cùng tham gia.

Empty
Khu vực hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu được nhanh chóng lấp đầy bằng những người tình nguyện hiến máu.

Khu vực hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu được nhanh chóng lấp đầy bằng những người tình nguyện hiến máu.

Khu vực điều chế máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng vì thế mà trở nên bớt vắng vẻ hơn so với những ngày trước đó nhiều lịch hiến máu bị hủy do người dân lo ngại dịch viêm phổi cấp.

Khu vực điều chế máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng vì thế mà trở nên bớt vắng vẻ hơn so với những ngày trước đó nhiều lịch hiến máu bị hủy do người dân lo ngại dịch viêm phổi cấp.

Dược sĩ Võ Thị Diễm Hà, Trưởng khoa Điều chế các thành phần máu cho biết vài ngày trước chỉ làm đến 15h là hết việc, nay đến hơn 18h vẫn chưa xong. Trong 2 ngày kêu gọi hiến máu, đều thu được những kết quả trên 1.000 đơn vị máu, thể hiện tinh thần trung tay của cộng đồng vì người bệnh.

Dược sĩ Võ Thị Diễm Hà, Trưởng khoa Điều chế các thành phần máu cho biết vài ngày trước chỉ làm đến 15h là hết việc, nay đến hơn 18h vẫn chưa xong. Trong 2 ngày kêu gọi hiến máu, đều thu được những kết quả trên 1.000 đơn vị máu, thể hiện tinh thần trung tay của cộng đồng vì người bệnh.