Các bạn trẻ thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ ba, 07/05/2019, 22:59 PM

Trong tối kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), nhiều người đã cùng thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Trong buổi tối 7/5, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên đông đảo các bạn trẻ là học sinh, sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội có mặt để cùng nhau thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh lịch sử tại Điện Biên.
Trong buổi tối 7/5, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên đông đảo các bạn trẻ là học sinh, sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội có mặt để cùng nhau thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh lịch sử tại Điện Biên.
Trong số đó có người Đảng viên trẻ thuộc thế hệ 9X - Dương Tùng Bách (trú tại Hà Nội) chia sẻ:
Trong số đó có người Đảng viên trẻ thuộc thế hệ 9X - Dương Tùng Bách (trú tại Hà Nội) chia sẻ: "Từ khi còn là sinh viên em đã cùng với bạn bè tham gia nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân những người có công, chiến sĩ đã xây dựng đất nước. Mặc dù đã đến với địa chỉ số 30 Hoàng Diệu nhiều lần, nhưng hôm nay em vẫn có những cảm xúc rất riêng. Bồi hồi, xúc động khi nhớ đến những gì Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ đã làm trong công cuộc xây dựng tổ quốc".
Đây là hoạt động diễn ra hàng năm của câu lạc bộ Liên kết trẻ với thành viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
cac-ban-tre-thap-nen-tri-an-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Trong nhóm những người đến thắp nến còn có các bạn trẻ thuộc thế hệ đầu thế kỷ XXI.
Trong nhóm những người đến thắp nến còn có các cô bé, cậu bé học cấp 1, cấp 2.
cac-ban-tre-thap-nen-tri-an-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này Nguyễn Phúc Đại - Chủ nhiệm CLB Liên kết trẻ cho biết: “Hoạt động thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của QĐND Việt Nam anh hùng là một trong những hoạt động ý nghĩa, giúp các bạn trẻ và thành viên trong CLB hiểu hơn về lịch sử truyền thống cách mạng cũng như lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, hiểu sâu hơn về cuộc đời giản dị, mực thước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này Nguyễn Phúc Đại - Chủ nhiệm CLB Liên kết trẻ cho biết: “Hoạt động thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của QĐND Việt Nam anh hùng là một trong những hoạt động ý nghĩa, giúp các bạn trẻ và thành viên trong CLB hiểu hơn về lịch sử truyền thống cách mạng cũng như lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, hiểu sâu hơn về cuộc đời giản dị, mực thước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Con đường vào tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng lên bởi những ánh nến.
Con đường vào tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng lên bởi những ánh nến.
Sau nghi thức thắp nến, cả đoàn được vào thắp hương trước ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước sự tiếp đón của ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sau nghi thức thắp nến, cả đoàn được vào thắp hương trước ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước sự tiếp đón của ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp
cac-ban-tre-thap-nen-tri-an-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Đoàn được những người con của Đại tướng đưa đến thăm phòng làm việc của Đại tướng lúc sinh thời.
Đoàn được những người con của Đại tướng đưa đến thăm phòng làm việc của Đại tướng lúc sinh thời.
Ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại những câu chuyện liên quan cuộc đời cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt trong khoảng thời gian ông là người chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
Ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại những câu chuyện liên quan cuộc đời cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt trong khoảng thời gian ông là người chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 
Hoạt động như một lời nhắn nhủ tới những thế hệ trẻ luôn nhớ về lịch sử, biết ơn công lao của những người đã hy sinh thần mình vì nền độc lập tổ quốc.
Hoạt động như một lời nhắn nhủ tới những thế hệ trẻ luôn nhớ về lịch sử, biết ơn công lao của những người đã hy sinh thân mình vì nền độc lập tổ quốc.
 

Quân Pháp khốn quẫn như thế nào những ngày cuối cùng ở Điện Biên Phủ?

Sở dĩ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được quân đội Pháp xem là "bất khả chiến bại" bởi họ tự tin xây dựng được tại đây một hệ thống phòng thủ toàn diện, cộng với sự hỗ trợ tối đa từ không quân, điều mà quân đội Việt Minh không hề có. Nhưng chính lợi thế này cũng là đòn kết liễu quân Pháp tại Điện Biên Phủ.

 

Ảnh: Ngắm sự đổi thay của Chiến trường Điện Biên Phủ từ trên cao

Sau 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2018), chiến trường Điện Biên Phủ hoang tàn, khốc liệt ngày nào giờ đã thay da, đổi thịt.

 

Năm 2018: Có được nghỉ thêm 1 ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ?

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn trả lời Hội Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng về đề xuất nghỉ một ngày làm việc và hưởng nguyên lương vào Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ năm 2018.